Vingroup đề xuất thí điểm hệ thống cấp cứu ngoại viện tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày 21/3, Tập đoàn Vingroup công bố tài trợ 1.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ triển khai Đề án Cấp cứu ngoại viện cấp quốc gia, giai đoạn 2025 – 2030; ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) triển khai thí điểm với 4 địa phương là Hải Phòng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Kiên Giang.

Đề án Cấp cứu ngoại viện là dự án trọng điểm cấp quốc gia nhằm xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cấp cứu y tế và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ khẩn cấp cho người dân trên toàn quốc.

anh-1.jpg
Hội thảo có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng lãnh đạo các đơn vị bộ, ngành, địa phương, đại diện Tập đoàn Vingroup và các bệnh viện.

Thông tin được công bố tại “Hội thảo xây dựng Đề án Cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2025 – 2030” do Bộ Y tế tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Hà Nội với sự tham gia của GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, TS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cùng lãnh đạo các đơn vị bộ, ngành, địa phương và đại diện các bệnh viện.

anh-4.jpg
GS.TS.BS Đỗ Tất Cường - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Lâm sàng, Hệ thống Y tế Vinmec phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo tổng dự án, Tập đoàn Vingroup sẽ triển khai đồng bộ nhiều hoạt động nhằm đồng hành cùng Bộ Y tế và các địa phương nhằm nâng cao chất lượng và vận hành hệ thống cấp cứu ngoại viện, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu cho người dân.

anh-2.jpg
Vingroup ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) triển khai thí điểm Đề án Cấp cứu ngoại viện cấp quốc gia với 4 địa phương là Hải Phòng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Kiên Giang.

Cụ thể, Vingroup sẽ hỗ trợ, đầu tư nâng cấp trang thiết bị cấp cứu, xe cấp cứu chuyên dụng, đào tạo cho cán bộ y tế, lực lượng cứu hộ cứu nạn và cộng đồng về các kỹ thuật sơ cấp cứu, tài trợ các trang thiết bị phục vụ cho đào tạo và một số hạng mục khác.

Tập đoàn cũng sẽ xem xét đầu tư trang bị máy sốc điện tự động (AED) đặt tại các địa điểm công cộng quan trọng như nhà ga, bến tàu, sân bay và trường học, giúp tăng cơ hội sống sót cho các trường hợp đột quỵ tim mạch theo chủ trương của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Vingroup cũng sẽ tham gia hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, điều phối cấp cứu, tạo điều kiện cho việc kết nối nhanh chóng giữa các đơn vị cấp cứu và bệnh viện.

anh-3.jpg
GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những hoạt động của Tập đoàn Vingroup cùng Bộ Y tế triển khai đề án.

Đánh giá cao những hoạt động của Tập đoàn Vingroup cùng Bộ Y tế triển khai đề án, phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định: “Từ nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Y tế rất quan tâm đến công tác cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc trong viện, trong đó có cấp cứu ngoại viện, coi công tác cấp cứu ngoại viện là nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành y tế. Tôi đề nghị 4 tỉnh được lựa chọn thí điểm nghiêm túc phối hợp với Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Tập đoàn Vingroup để triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời, Cục cần tiếp thu ý kiến từ hội thảo, tổ chức các hội nghị chuyên sâu theo từng lĩnh vực để hoàn thiện đề án”.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup khẳng định: “Là một doanh nghiệp luôn đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu, Tập đoàn Vingroup mong muốn đồng hành cùng Bộ Y tế và các địa phương trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện. Chúng tôi tin rằng, với sự đầu tư bài bản vào hệ thống cấp cứu tiên tiến, người dân sẽ được hưởng dịch vụ y tế nhanh chóng, hiệu quả, góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.”

anh-5.jpg
TS. BS Phùng Nam Lâm - Phó Tổng giám đốc chuyên môn Hệ thống Y tế Vinmec trình bày tham luận về dự án xây dựng hệ thống cấp cứu trước viện.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1,2 triệu tai nạn thương tích, trong đó có hơn 10.000 trường hợp tử vong hoặc di chứng do không được cấp cứu kịp thời. Nhu cầu nâng cao năng lực cấp cứu trước viện cho đại bộ phận người dân, nhất là lực lượng tuyến đầu, lực lượng vũ trang càng đặc biệt cấp thiết khi liên tục phải ứng phó với các đợt thiên tai, dịch bệnh quy mô lớn.

Việc Vingroup đồng hành cùng Bộ Y tế triển khai Đề án Cấp cứu ngoại viện là bước tiến quan trọng trong chiến lược chăm sóc sức khỏe và cấp cứu khẩn cấp cho người dân, mở ra hy vọng sống sót và an toàn cho hàng triệu người trong tương lai. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa và nhân văn, khẳng định trách nhiệm xã hội và tinh thần phụng sự cộng đồng luôn nhất quán của Vingroup kể từ khi thành lập.

Chủ đề Vingroup

Đọc thêm

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?