Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

(Baohatinh.vn) - Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.

Không khó để tìm mua các món ăn vặt mang mác “nội địa Trung” trên mạng xã hội. Chỉ cần “lướt” Facebook, TikTok, Zalo…, người dùng có thể tiếp cận hàng trăm mặt hàng từ chân gà, đùi vịt ngâm cay, kẹo dẻo, que cay… đến các loại đồ uống đóng gói sẵn với mức giá rẻ, chỉ từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng.

bqbht_br_z6737634826567-0a43312acf9281572a79737489e50c68.jpg
Các hội, nhóm, các buổi livestream trên Tiktok quảng cáo đồ ăn vặt "nội địa Trung" xuất hiện tràn lan.

Theo khảo sát từ một số nhóm chuyên bán đồ ăn vặt "nội địa Trung" trên Facebook, lượng tương tác và đơn hàng mỗi ngày đều rất lớn. Những đoạn video “review” của các tiktoker nổi tiếng càng khiến các sản phẩm này trở nên thịnh hành. Rất dễ bắt gặp clip ăn thử món “chân vịt, chân gà chua cay Trung Quốc” kèm lời nhận xét như “ăn là mê”, “vị lạ cuốn hút”… Sự tò mò, cộng hưởng với hiệu ứng mạng xã hội, khiến nhiều bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên sẵn sàng chi tiền để trải nghiệm.

“Em thấy nhiều bạn trên Tiktok quay video ăn các món Trung Quốc nhìn rất ngon, nên cũng tò mò mua thử. Có hôm em đặt chân gà với que cay… ăn cho vui, nhưng sau đó bị đau bụng, phải nghỉ học mất 1 buổi. Từ lần đó, em bắt đầu chú ý hơn đến việc xem kỹ thông tin trên bao bì, nhưng nhiều sản phẩm lại không có nhãn tiếng Việt nên em cũng không rõ thành phần hay hạn sử dụng” - em Nguyễn Thị Bảo Trâm, học sinh lớp 11 tại TP Hà Tĩnh chia sẻ.

bqbht_br_z6738844775972-efa4f55a70a5c46ba87f58f270b4c331.jpg
Nhiều mặt hàng đồ ăn vặt "nội địa Trung" được bày bán tại một số cửa hàng ở TP Hà Tĩnh.

Không chỉ tràn lan trên các nền tảng bán hàng trực tuyến, các loại bim bim, bánh kẹo, đồ ăn cay đóng gói có xuất xứ từ Trung Quốc cũng đang len lỏi vào nhiều cửa hàng tạp hóa ở TP Hà Tĩnh. Với mẫu mã bắt mắt, giá rẻ, những sản phẩm này dễ dàng thu hút học sinh, trẻ nhỏ. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng được bày bán công khai nhưng lại không có tem, nhãn phụ bằng tiếng Việt thể hiện thông tin cơ bản như: đơn vị nhập khẩu, hạn sử dụng hay thành phần sản xuất...

Thực trạng này đặt ra mối lo ngại lớn về quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, nhất là khi phần lớn sản phẩm hoàn toàn sử dụng tiếng Trung trên bao bì mà không có bất kỳ thông tin hướng dẫn nào bằng tiếng Việt. Sự mập mờ về nguồn gốc và thành phần khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc kiểm tra chất lượng, phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn như chất gây dị ứng...

Anh Trần Văn Hưng (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Con gái tôi thường đặt đồ ăn vặt trên mạng hoặc mua từ các quán tạp hóa. Phần lớn toàn mấy món lạ, bao bì tiếng Trung. Lúc đầu tôi không để ý, nhưng sau thấy cháu đau bụng mới kiểm tra kỹ thì giật mình vì không biết sản phẩm sản xuất ở đâu, hạn dùng thế nào... Từ đó tôi dặn con không được mua các loại mặt hàng như thế nữa.”

Trường hợp của anh Hưng phản ánh thực trạng chung mà nhiều gia đình đang đối mặt. Khi phụ huynh còn loay hoay trong việc kiểm soát thói quen tiêu dùng của con cái thì thị trường đồ ăn vặt không đảm bảo an toàn vẫn tiếp tục mở rộng bởi một phần do thiếu cơ chế giám sát hiệu quả trên sàn thương mại điện tử, phần khác đến từ tâm lý dễ dãi và hiếu kỳ của người tiêu dùng.

bqbht_br_7138771248d3ff8da6c2.jpg
Phần lớn các loại đồ ăn vặt "nội địa Trung" không có tem, nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Bác sĩ Hoàng Thị Quỳnh Thơ - Chuyên khoa Dinh dưỡng lâm sàng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cảnh báo: “Không có bất kỳ cơ sở nào đảm bảo rằng các sản phẩm gắn mác “nội địa Trung” được sản xuất trong môi trường đạt chuẩn an toàn thực phẩm. Dù được đóng gói đẹp mắt, hút chân không, nhưng nếu không được nhập khẩu chính ngạch, không có kiểm định chất lượng bởi cơ quan chức năng thì nguy cơ chứa các chất bảo quản vượt giới hạn cho phép, phẩm màu công nghiệp không được phép sử dụng, hay thậm chí là nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella, E.coli… là hoàn toàn có thể xảy ra”.

Cũng theo bác sĩ Hoàng Thị Quỳnh Thơ, việc tiêu thụ các sản phẩm không rõ nguồn gốc đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Người tiêu dùng có thể gặp phải các triệu chứng cấp tính như rối loạn tiêu hóa, dị ứng thực phẩm hay ngộ độc cấp tính. Về lâu dài, sự tích lũy các chất phụ gia tổng hợp không được phép sử dụng như một số loại phẩm màu azo (như E102, E110, E124…), chất bảo quản không rõ liều lượng… có thể gây tổn thương gan, thận và ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, đặc biệt là ở trẻ em - nhóm có khả năng giải độc và chuyển hóa còn yếu.

Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện 1.300 thùng bánh trên bao bì thể hiện chữ tượng hình và không có nội dung thể hiện nguồn gốc xuất xứ. (Ảnh: Chi cục QLTT Hà Nội)
Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện 1.300 thùng bánh trên bao bì thể hiện chữ tượng hình và không có nội dung thể hiện nguồn gốc xuất xứ. (Ảnh: Chi cục QLTT Hà Nội)

Thực tế cho thấy, các sản phẩm “nội địa Trung” đang đánh trúng tâm lý chuộng hàng lạ, giá rẻ và trào lưu ăn theo mạng xã hội, đặc biệt trong giới trẻ. Dẫn tới nhiều hệ lụy đáng lo ngại khi người tiêu dùng khó phân biệt giữa hàng nhập khẩu chính ngạch và hàng trôi nổi, giữa sản phẩm đạt chuẩn và món ăn không qua kiểm định. Khi các tiêu chí về an toàn thực phẩm bị phớt lờ, người tiêu dùng chính là người phải gánh chịu hậu quả.

Điều này không chỉ đặt ra thách thức trong công tác quản lý thị trường mà còn đòi hỏi mỗi cá nhân, đặc biệt là giới trẻ cần nâng cao ý thức khi lựa chọn thực phẩm. Trong một môi trường mua sắm ngày càng tiện lợi và số hóa, sự tỉnh táo và chủ động nói “không” với thực phẩm không rõ nguồn gốc là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe chính mình và những người thân, trước khi sự tò mò nhất thời biến thành hệ lụy khó lường.

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Đọc thêm

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Sau chấn thương, điều nhiều người chơi thể thao quan tâm không chỉ là có cần phẫu thuật hay không, mà còn là mất bao lâu để có thể vận động trở lại và liệu có thể chơi thể thao với cường độ như trước. Liên quan đến thắc mắc này, các chuyên gia chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh có 3 lời khuyên dưới đây.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!