Danh sách các CEO tham dự phiên điều trần vào ngày 31/1/2024 gồm CEO Meta, Mark Zuckerberg; CEO TikTok, Shou Zi Chew; CEO Linda Yaccarino của mạng xã hội X; các CEO của Snap và Discord.
Giám đốc điều hành mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ vừa gửi thông báo triệu tập 5 Giám đốc điều hành (CEO) của các công ty có ứng dụng mạng xã hội phổ biến đến tham dự phiên điều trần liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trên môi trường trực tuyến.
Danh sách các CEO tham dự phiên điều trần vào ngày 31/1/2024 gồm CEO Meta, Mark Zuckerberg (công ty sở hữu mạng xã hội Facebook và Instagram); CEO TikTok, Shou Zi Chew; CEO Linda Yaccarino của mạng xã hội X; các CEO của Snap và Discord.
Tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với trẻ em đang là vấn đề quan tâm chính của các nhà lập pháp Mỹ. Theo các thượng nghị sỹ, hiện có 5 đạo luật được lưỡng đảng ủng hộ nhằm giải quyết những mối nguy hiểm trên mạng đối với trẻ em đang được xem xét.
Các nền tảng mạng xã hội đang nằm trong “tầm ngắm” của các cơ quan tư pháp và lập pháp Mỹ. Meta đang đối mặt với vụ kiện chung của các công tố viên ở 33 bang, với cáo buộc không hành động dù biết có những tài khoản do người chưa đủ tuổi sử dụng.
Trong khi đó, TikTok đối mặt với lệnh cấm hoàn toàn ở bang Montana và bị cấm dùng trên các thiết bị của Chính phủ Mỹ do lo ngại an ninh.
Các nghị sỹ Mỹ cho biết phiên điều trần sẽ cho phép các thành viên ủy ban chất vấn các CEO của một số công ty truyền thông xã hội lớn nhất về nỗ lực bảo vệ trẻ em trên các nền tảng của họ.
Việc lắng nghe ý kiến từ các CEO của một số công ty truyền thông xã hội lớn nhất thế giới sẽ giúp cung cấp thông tin cho những nỗ lực của ủy ban nhằm giải quyết vấn nạn trẻ em bị xâm hại tình dục trên không gian mạng.
Kể từ khi tổ chức một phiên điều trần vào tháng 2 năm nay, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã thông qua một số dự luật, trong đó một dự luật sẽ loại bỏ quyền miễn trừ trách nhiệm dân sự và hình sự của các công ty công nghệ theo luật chống lạm dụng tình dục trẻ em, lần đầu tiên được đề xuất vào năm 2020.
Việc Iran phóng tên lửa vào loạt nước Vùng Vịnh để đáp trả đòn tập kích của Mỹ - Israel đang khiến căng thẳng leo thang, đẩy Trung Đông sang thế đối đầu với Tehran.
Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Ngày 1/3, chính quyền Iran đã bổ nhiệm ông Ayatollah Alireza Arafi vào Hội đồng lãnh đạo lâm thời, cơ quan sẽ điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng việc Mỹ và Israel sát hại Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei trong các cuộc không kích là một tuyên bố chiến tranh chống người Hồi giáo.
Theo hãng tin RIA Novosti, phía Iran cho biết đã chuẩn bị cho “mọi kịch bản”, kể cả các bước đi tiếp theo sau khi Mỹ và Israel tấn công cũng như khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.
CIA đã theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng, ngày càng nắm chắc hơn về địa điểm và quy luật di chuyển của ông. Sau đó, họ phát hiện một cuộc họp của các quan chức cấp cao Iran dự kiến diễn ra vào sáng 28/2 ở trung tâm Tehran, với sự có mặt của Lãnh tụ Tối cao.
Ngày 1/3, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mới bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, sau khi tấn công nhiều mục tiêu, trong đó có trụ sở Bộ Tổng tham mưu Israel.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định sẽ "không bỏ qua" các cuộc tấn công vào nước này, cũng như việc Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.
Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.
Nhiều tiếng nổ đã vang lên tại miền Bắc Israel trong bối cảnh quân đội nước này cho biết đang triển khai hệ thống phòng không để đánh chặn các tên lửa được cho là phóng từ Iran.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 28/2 tuyên bố Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.
Video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh hỗn loạn khi người dân đổ xô tới hiện trường máy bay trượt khỏi đường băng ở Bolivia, dường như để nhặt tiền trên mặt đất.
Các nước cảnh báo công dân rời khỏi Iran và Israel ngay lập tức do tình hình an ninh căng thẳng, trong khi đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục diễn ra tại Geneva.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tuyên bố nước này bước vào "chiến tranh không hạn chế" với Afghanistan, sau khi Taliban mở đợt tấn công trả đũa dọc biên giới.
Theo thông cáo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), 2 nghi phạm bị cho là đã lên kế hoạch sử dụng một thiết bị nổ tự chế để tấn công sỹ quan cấp cao của nước này theo chỉ đạo từ nước ngoài.
Theo IIF, chu kỳ nợ hiện nay ít phụ thuộc vào hộ gia đình hay doanh nghiệp, mà chủ yếu xuất phát từ tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài ở các nền kinh tế lớn.
Mexico vừa bắt giữ đối tượng Isaac Moreno Romero, là thủ lĩnh băng nhóm buôn ma túy Thế hệ mới Jalisco liên quan đến các hành vi bắt cóc, tống tiền, giết người và buôn bán nhiên liệu trái phép.
Sáu chiếc F-22 đã cất cánh từ Mỹ vào đầu ngày 25/2 (giờ địa phương), hội quân với các máy bay tiếp dầu đi kèm và hiện đang trên đường tới căn cứ không quân Royal Air Force Lakenheath ở Anh.
Liên minh châu Âu (EU) đang áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu một loại nguyên liệu sữa trẻ em từ Trung Quốc, sau khi thành phần này được xác định là nguồn gốc gây ra vụ bê bối nhiễm độc sữa trẻ em nghiêm trọng thời gian qua.
Trong Thông điệp Liên bang đầu tiên của nhiệm kỳ hai, ông Trump dự kiến ca ngợi thành tựu kinh tế, công bố chính sách mới về chi phí sinh hoạt giữa lúc tỷ lệ ủng hộ suy giảm.