Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân Hà Tĩnh thản nhiên tập thể dục dưới lòng đường

(Baohatinh.vn) - Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh là tuyến đường thoáng đẹp bậc nhất của TP Hà Tĩnh nhưng thời gian gần đây đang bị người dân lạm dụng làm “sân” để tập thể dục, thể thao. Nhiều người còn bất chấp nguy hiểm, vi phạm Luật Giao thông đường bộ...

Trên tuyến đường này, vào khung giờ sáng sớm, chiều muộn hoặc buổi tối, có rất đông người dân thành phố Hà Tĩnh và các vùng lân cận tập luyện thể dục, thể thao như đi bộ, chạy thể dục, đạp xe...

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân Hà Tĩnh thản nhiên tập thể dục dưới lòng đường

Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh là tuyến đường đẹp nhất thành phố Hà Tĩnh.

Hình ảnh quen thuộc mà người tham gia giao thông trên tuyến đường này thường xuyên bắt gặp là việc người đi bộ, đi xe đạp không tuân thủ quy định về an toàn giao thông như: Đi bộ dưới lòng đường, đi về lề đường bên trái; đạp xe dàn hàng ngang, trêu đùa nhau, gây cản trở và mất an toàn cho những phương tiện tham gia giao thông khác...

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân Hà Tĩnh thản nhiên tập thể dục dưới lòng đường

Người dân đi xe đạp trên phần đường không đúng quy định là hình ảnh rất dễ bắt gặp.

Dường như, nhiều người coi tuyến đường này là khu vui chơi, tập thể dục, sinh hoạt công cộng mà quên mất rằng, đây là tuyến đường giao thông quan trọng của thành phố. Hơn nữa, họ còn cho rằng, tuyến đường này rộng, xe cộ thưa thớt, đường sá vắng vẻ nên sẽ khá an toàn.

Nhiều tài xế chia sẻ, họ rất bất an khi đi qua những điểm giao của tuyến đường này, nhất là khung giờ tan tầm buổi chiều, trời nhá nhem tối, ánh sáng yếu khiến tầm quan sát bị hạn chế rất nhiều.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân Hà Tĩnh thản nhiên tập thể dục dưới lòng đường

Cảnh tượng nhốn nháo tại 1 điểm giao trên đường Xô Viết giờ tan tầm.

Trong khi đó, nhiều người tập thể dục không chỉ đi sai phần đường mà còn đột ngột chuyển làn, băng qua đường... khiến các tài xế không kịp phản ứng.

Tầm nhìn của người đi bộ vào thời điểm chiều tối cũng bị giảm, đặc biệt là với những người cao tuổi, khả năng ứng biến với các tình huống bất ngờ không tốt.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân Hà Tĩnh thản nhiên tập thể dục dưới lòng đường

Nhiều người dường như không quan tâm đến việc chấp hành quy định về an toàn giao thông khi đi trên cung đường này.

Trên thực tế, đã có va chạm xảy ra giữa người tập thể dục và phương tiện tham gia giao thông. Anh Nguyễn Đình Hải (phường Trần Phú - TP Hà Tĩnh) cho biết: “Cách đây mấy hôm, khoảng 20h tối, khi tôi lưu thông trên tuyến đường này thì một người đàn ông đang đi bộ trên dải phân cách đột ngột bước xuống lòng đường. Tình huống bất ngờ, lại bị hạn chế tầm nhìn nên va chạm đã xảy ra. Rất may là tôi đi tốc độ vừa phải nên cả hai chỉ bị xây xước nhẹ. Tuy nhiên, tôi cũng đã “được” một phen hoảng hốt vì người đàn ông đó đã lớn tuổi”.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân Hà Tĩnh thản nhiên tập thể dục dưới lòng đường

Người dân đi bộ ngay dưới lòng đường vào thời điểm nhá nhem tối khiến các tài xế rất khó phát hiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu (TP Hà Tĩnh) cho biết: Việc tập thể dục dưới lòng đường là hành vi vi phạm pháp luật. Đối chiếu quy định tại Điều 9 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì người đi bộ không đi đúng phần đường quy định sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt từ 60 - 100 nghìn đồng; trong trường hợp đi vào đường cao tốc thì mức phạt từ 100 - 200 nghìn đồng.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân Hà Tĩnh thản nhiên tập thể dục dưới lòng đường

Cả người đi bộ, đi xe đạp “thi” nhau lấn làn, đi vào làn đường dành cho xe ô tô.

“Mức phạt này tương đối nhẹ, tuy nhiên, vấn đề là hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng không chỉ đối với người vi phạm mà còn với những người tham gia giao thông khác - Luật sư Phan Văn Chiều bày tỏ quan điểm.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân Hà Tĩnh thản nhiên tập thể dục dưới lòng đường

Nhiều người đi xe đạp ngang nhiên lấn làn ô tô.

Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 không còn bó hẹp trong phạm vi người điều khiển phương tiện, mà đã mở rộng ra cả người tham gia giao thông, tức là kể cả người đi bộ.

Nếu gây nên hậu quả nghiêm trọng như làm chết người hoặc gây thương tích, hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì có thể bị phạt tù từ 1 - 5 năm; mức phạt cao nhất cho tội danh này có thể lên tới 15 năm tù.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân Hà Tĩnh thản nhiên tập thể dục dưới lòng đường

Người đi xe đạp, đi bộ vi phạm các quy định về an toàn giao thông có thể đối mặt với rủi ro pháp lý nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Pháp luật đã quy định rất rõ ràng nhưng nhận thức của một bộ phận người dân vẫn khá hạn chế. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và những người khác, tránh những rủi ro pháp lý, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không sử dụng lòng đường làm “sân” tập thể dục.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast