Australia trao trả rừng nhiệt đới lâu đời nhất thế giới cho thổ dân bản địa

Rừng mưa nhiệt đới Daintree của Australia đã được trả lại cho chủ sở hữu bản địa ban đầu, chính quyền bang Queensland, bang đông dân thứ 3 của nước này, cho biết.

Australia trao trả rừng nhiệt đới lâu đời nhất thế giới cho thổ dân bản địa

Vườn quốc gia Daintree ở Australia. (Ảnh: AP)

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1988, Vườn quốc gia Daintree đã được trao lại cho thổ dân địa phương Eastern Kuku Yalanji trong một buổi lễ bàn giao ở thị trấn Bloomfield hẻo lánh.

Rừng mưa nhiệt đới 135 triệu năm tuổi này nổi tiếng với đa dạng sinh học phong phú, từ loài đà điểu đầu mào (cassowary) có móng vuốt khổng lồ đến các loại thực vật đã tồn tại từ thời khủng long. Tuy nhiên, khu rừng này đã phải chịu ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và các ngành công nghiệp như khai thác gỗ.

Khi thực hiện thỏa thuận mới về quản lý rừng nhiệt đới, chính quyền bang Queensland cho biết, rừng Daintree sẽ được trả lại cho chủ sở hữu truyền thống ở vùng đất này.

Theo Bộ trưởng Bộ Môi trường bang Queensland Meaghan Scanlon, việc trả lại đất đai là một bước tiến quan trọng trong lộ trình hướng tới hòa giải với những bộ tộc thổ dân địa phương.

“Văn hóa của người Eastern Kuku Yalanji là một trong những nền văn hóa lâu đời nhất thế giới và thỏa thuận này công nhận quyền sở hữu và quản lý đất, nước, bảo vệ nền văn hóa của họ và chia sẻ với du khách khi người Đông Kuku Yalanji trở thành những nhà quản lý du lịch”, bà Scanlon cho biết trong một tuyên bố.

Australia trao trả rừng nhiệt đới lâu đời nhất thế giới cho thổ dân bản địa

Vườn quốc gia Daintree nối tiếng với hệ sinh thái đa dạng, phong phú. (Ảnh: AP)

Chủ sở hữu truyền thống Eastern Kuku Yalanji, Chrissy Grant, cho biết, động thái này là một sự kiện lịch sử, qua đó cộng đồng thổ dân địa phương có thể kiểm soát những nguồn tài nguyên của họ.

“Tổng cộng 160.000 ha (khoảng 395.000 mẫu Anh) đất trên bán đảo Cape York, miền Đông Bắc Australia, đang trong quá trình bàn giao lại cho các chủ sở hữu thổ dân truyền thống tại khu vực này như một phần của các biện pháp hòa giải”, bà Scanlon nói thêm.

Người Anh đến Australia vào năm 1788, thuộc địa hóa lục địa này và khiến các nhóm thổ dân bị gạt ra ngoài lề xã hội. Theo thỏa thuận, lần đầu tiên bang Queensland chuyển giao quyền sở hữu một vườn quốc gia ở vùng nhiệt đới ẩm ướt, phía Đông Bắc của bang này, cho một cộng đồng thổ dân bản địa.

Vườn quốc gia Uluru và Kakadu ở miền Bắc Australia đã được trao trả người bản địa địa phương. Các vườn quốc gia sẽ do chính quyền bang Queensland quản lý chung trước khi được chuyển giao cho người bản địa.

Grant cho biết, một nền tảng sẽ được lập ra, cung cấp sự đào tạo và việc làm cho người dân bản địa phương trong các lĩnh vực như quản lý đất đai, du lịch và nghiên cứu.

Theo VTV

Đọc thêm

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Suốt nhiều năm qua, các cơ quan chống khủng bố ví việc theo sát các tổ chức khủng bố trên không gian số và mạng xã hội như một trò “đuổi bắt bất tận” – xử lý xong chỗ này thì chỗ khác lại nổi lên. Vấn đề này ngày càng rối rắm do sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI).
Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Trước thời điểm ngày 1/8 - mốc áp thuế mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra - nhiều quốc gia châu Á và Liên minh châu Âu (EU) đang gấp rút đàm phán với Mỹ nhằm tránh các mức thuế quan cao kỷ lục có thể “giáng đòn” mạnh vào xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hezbollah tuyên bố không giải giáp

Hezbollah tuyên bố không giải giáp

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 5/7, Tổng thư ký nhóm vũ trang Hezbollah Sheikh Naim Qassem đã bác bỏ lời kêu gọi của Chính phủ Liban về việc giải trừ vũ khí, đồng thời ông cũng kêu gọi Israel rút khỏi lãnh thổ nước này.