Báo chí tiên phong, đổi mới, cùng Hà Tĩnh phát triển, hội nhập

(Baohatinh.vn) - Trong dòng chảy lịch sử 100 năm báo chí cách mạng, báo chí Hà Tĩnh luôn khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đóng góp to lớn vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Tự hào với truyền thống vẻ vang, báo chí tỉnh nhà tiếp tục đồng hành, đổi mới, sáng tạo, vững bước cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trong dòng chảy lịch sử 100 năm báo chí cách mạng, báo chí Hà Tĩnh luôn khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đóng góp to lớn vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Tự hào với truyền thống vẻ vang, báo chí tỉnh nhà tiếp tục đồng hành, đổi mới, sáng tạo, vững bước cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUÊ HƯƠNG

Cách đây vừa tròn 1 thế kỷ, ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Tháng 2/1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 21/6 hằng năm làm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ra đời trong thời kỳ diễn ra cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trưởng thành cùng bao thăng trầm của lịch sử đất nước, lớp lớp những người làm báo đã làm nên truyền thống vẻ vang, rất đáng tự hào của báo chí cách mạng Việt Nam...

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, báo chí cách mạng đóng vai trò là một “binh chủng” quan trọng, động viên, cổ vũ tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh thắng quân xâm lược, giữ vững độc lập dân tộc. Đất nước bước vào thời kỳ thống nhất, non sông liền một dải, báo chí tiếp tục là lực lượng tiên phong tuyên truyền, cổ vũ nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sôi nổi, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản báo chí vô cùng quý báu với hệ thống tư tưởng, quan điểm rất sâu sắc về lý luận và thực tiễn.

Hòa vào dòng chảy của báo chí cách mạng nước nhà, tại Hà Tĩnh năm 1930, tờ báo Bước tới - cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ Hà Tĩnh ra đời; ngày 25/7/1962, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ra Nghị quyết số 20 về việc phát hành tờ báo của Đảng bộ tỉnh. Năm 1956, Phòng Thông tin - Truyền thanh Hà Tĩnh, tiền thân của Đài PT&TH Hà Tĩnh được thành lập; ngày 1/9/1991, chương trình PT&TH Hà Tĩnh được lên sóng tại thị xã Hà Tĩnh. Sau hành trình dài cống hiến với nhiều dấu ấn, ngày 1/4/2025, 2 cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã chính thức hợp nhất với tên gọi Báo Hà Tĩnh, tập trung đầy đủ các loại hình báo chí và các nền tảng số hiện đại, là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa báo chí tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập tại hội nghị hợp nhất Báo Hà Tĩnh và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh thành Báo Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Nhất

ĐỘI NGŨ NGƯỜI LÀM BÁO HÀ TĨNH PHÁT TRIỂN MẠNH VỀ CẢ SỐ LƯỢNG LẪN CHẤT LƯỢNG, VỚI 119 PHÓNG VIÊN, BIÊN TẬP VIÊN ĐƯỢC CẤP THẺ NHÀ BÁO, 293 HỘI VIÊN HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM VÀ HÀNG TRĂM CỘNG TÁC VIÊN, NGƯỜI VIẾT BÁO KHÔNG CHUYÊN.

Cùng với Báo Hà Tĩnh, các ấn phẩm như: Tạp chí Hồng Lĩnh, Tạp chí Khoa học Hà Tĩnh và các đặc san, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của báo Trung ương, tỉnh bạn và hệ thống truyền thông cơ sở đã tạo nên một mạng lưới truyền thông rộng lớn. Đội ngũ người làm báo tỉnh nhà phát triển mạnh về cả số lượng lẫn chất lượng, với 119 phóng viên, biên tập viên được cấp thẻ nhà báo, 293 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và hàng trăm cộng tác viên, người viết báo không chuyên, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Hà Tĩnh đổi mới, giàu tiềm năng đang vươn mình phát triển.

Báo Hà Tĩnh và các tạp chí, đặc san qua các thời kỳ đã tạo nên một mạng lưới truyền thông rộng lớn.

BÁO CHÍ HÀ TĨNH ĐÃ KHÔNG NGỪNG GIA TĂNG LƯỢNG TƯƠNG TÁC, MỞ RỘNG PHẠM VI TIẾP CẬN BẠN ĐỌC, TỪNG BƯỚC KHẲNG ĐỊNH SỨC HÚT VÀ VỊ THẾ TRONG HỆ THỐNG BÁO CHÍ CẢ NƯỚC.

Bắt nhịp yêu cầu phát triển, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất, phân phối sản phẩm. Các bộ phận chuyên trách nội dung số được thành lập để chuyên môn hóa trong sản xuất sản phẩm và tạo sự lan tỏa thông tin trên các nền tảng số như Website, OTT, Fanpage, YouTube, TikTok... Nhờ đó, báo chí Hà Tĩnh đã không ngừng gia tăng lượng tương tác, mở rộng phạm vi tiếp cận bạn đọc, từng bước khẳng định sức hút và vị thế trong hệ thống báo chí cả nước.

Đồng hành cùng đất nước, quê hương trên những chặng đường phát triển, báo chí tỉnh nhà đã làm tốt vai trò tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng; phản ánh toàn diện những thành tựu của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; truyền tải những nỗ lực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh quê hương, con người Hà Tĩnh; xung kích thông tin, tuyên truyền trong thiên tai, bão lũ, dịch bệnh…




Những người làm báo Hà Tĩnh luôn bám địa bàn, bám sự kiện nhằm mang đến cho công chúng những hình ảnh, thông tin cập nhật và chân thực nhất. Ảnh PV - CTV

Bên cạnh lan tỏa những giá trị tích cực, những mô hình mới, cách làm hay, tấm gương điển hình, báo chí tỉnh nhà kịp thời phát hiện, lên án các hành vi tiêu cực, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, các quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy vai trò phản biện xã hội, các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn cơ sở, kịp thời phát hiện và phản ánh những hạn chế, bất cập trên các lĩnh vực; chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần hoàn thiện chủ trương, cơ chế, chính sách.




Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Giải Vàng cho phim tài liệu "Trả nợ rừng xanh" cho tác giả Ngọc Khánh (Đài PTTH Hà Tĩnh) tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 (ảnh 1). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo Báo Hà Tĩnh và Đài PT&TH tỉnh chụp ảnh lưu niệm với nhóm phóng viên đạt Giải Diên Hồng lần thứ II năm 2024 (ảnh 2). PV Phạm Anh Hoài nhận Giải Báo chí quốc gia năm 2022 (ảnh 3).

Trên bước đường đổi mới và hội nhập, từ một tỉnh còn nhiều khó khăn, Hà Tĩnh đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, thu hút đầu tư hiệu quả, văn hóa - xã hội được chăm lo phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong hành trình đó, báo chí luôn là lực lượng tiên phong, góp phần “dự báo, dẫn đường”, thúc đẩy sự chuyển mình mạnh mẽ về tư duy, hành động của cả hệ thống chính trị và người dân.

TIÊN PHONG, VỮNG BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI

Tiếp bước truyền thống 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều tác động sâu sắc, các cơ quan báo chí, nhà báo nói chung, báo chí Hà Tĩnh nói riêng đứng trước sứ mệnh to lớn và những yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong đó, Báo Hà Tĩnh, bên cạnh vận hành bộ máy sau hợp nhất một cách hiệu lực, hiệu quả, khẳng định vai trò tiên phong trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng, còn cần nỗ lực cao nhất để tạo ra những kết quả mới, sản phẩm mới, có giá trị cao về chính trị, tư tưởng. Cùng với sự nỗ lực của các cơ quan báo chí, người làm báo tỉnh nhà, tạo nên dòng thông tin chủ lưu chuyển tải những định hướng, nội dung và giá trị cốt lõi trên bước chuyển mình của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: “Kỷ nguyên mới đang mở ra tương lai xán lạn của dân tộc. Kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm với nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”. Để hoạt động báo chí không ngừng phát triển, xứng tầm với yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới, các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo và các cấp, ngành trên địa bàn Hà Tĩnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, phải đặt báo chí đúng vai trò là lực lượng tiên phong cùng quê hương, đất nước bước vào giai đoạn bứt phá, phát triển nhanh, vững chắc. Thời cơ song hành cùng khó khăn, thách thức, đòi hỏi báo chí tỉnh nhà phải ý thức sâu sắc vai trò, sứ mệnh là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn của Nhân dân. Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo, tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động và nội dung, hình thức tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao và đa dạng của công chúng. Quan tâm xây dựng đội ngũ làm báo có đạo đức, lý tưởng, trình độ chuyên môn, lý luận, bản lĩnh chính trị, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại; luôn sáng tạo và có khát vọng cống hiến.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trò chuyện cùng lãnh đạo Báo Hà Tĩnh. Ảnh: Huy Tùng

ĐÓN ĐẦU XU THẾ CHUYỂN ĐỔI SỐ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀO HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ ĐỂ XÂY DỰNG CÁC SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG HIỆN ĐẠI, CÓ CHIỀU SÂU, TÍNH SÁNG TẠO VÀ HIỆU QUẢ LAN TỎA CAO.

Thứ hai, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự bùng nổ của truyền thông số, báo chí Hà Tĩnh cần xác lập vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện, từ quản lý, điều hành đến sản xuất. Đón đầu xu thế chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động báo chí để xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại, có chiều sâu, tính sáng tạo và hiệu quả lan tỏa cao. Trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội, cần đẩy mạnh xây dựng các kênh truyền thông có sức thu hút, tin cậy, trở thành cánh tay nối dài của các loại hình báo chí.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Văn hóa, Truyền thông thị xã Hồng Lĩnh sản xuất chương trình. Ảnh: CTV

Thứ ba, bám sát các nhiệm vụ chính trị, định hướng tuyên truyền của tỉnh, hoạt động đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, kịp thời, hiệu quả. Báo chí cách mạng phải thể hiện rõ vai trò định hướng dư luận, dẫn dắt và kiến tạo niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển. Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội.

Thứ tư, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý báo chí, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở cần tạo điều kiện tốt nhất cho báo chí hoạt động theo quy định của pháp luật, nhất là tăng cường công tác cung cấp, định hướng thông tin cho báo chí đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý và đề xuất xử lý nghiêm đối với các cơ quan báo chí, phóng viên có biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích, lợi dụng nghề nghiệp để nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật, tạo môi trường hoạt động báo chí lành mạnh, chuyên nghiệp.

Nhà báo Công Tường - Trưởng cơ quan thường trú TTXVN (ngoài cùng bên trái) và phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Cẩm Xuyên tác nghiệp về công tác phòng chống cháy rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Thứ năm, hiện nay, Hà Tĩnh đang cùng cả nước thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện đẩy mạnh đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đây cũng là giai đoạn tăng tốc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo chí Hà Tĩnh cần tiếp tục là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền thực hiện thành công cuộc cách mạng của Đảng, của đất nước; lan tỏa khát vọng phát triển, hun đúc tinh thần yêu quê hương, đất nước, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, tạo niềm tin và động lực để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Tự hào với bề dày truyền thống một thế kỷ báo chí cách mạng, tin tưởng rằng trong thời kỳ mới, báo chí Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy sứ mệnh tiên phong, xứng đáng là lực lượng chính trị - tư tưởng nòng cốt, là tiếng nói, diễn đàn tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà. Đội ngũ những người làm báo với “Tâm sáng - Lòng trong - Bút sắc” sẽ nỗ lực cống hiến, ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh, vững bước cùng cả nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, đổi mới và hội nhập.

NGUYỄN DUY LÂM - BÍ THƯ TỈNH ỦY HÀ TĨNH
ẢNH: P.V - C.T.V
THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói