Từ Thung lũng Silicon đến Phố Wall, một số tỉ phú Mỹ đã trở thành nhà tài trợ lớn cho ông Trump và bà Harris, trong khi có những tỉ phú không công khai ủng hộ bên nào.
Gần 25 triệu cử tri đã bỏ phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc gửi qua thư, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ.
Dữ liệu do trang đặt cược công bố cho thấy ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump có khả năng giành chiến thắng ở tất cả bang chiến trường và tái đắc cử.
Theo tờ The Atlantic, ông Donald Trump có khả năng đem lại hòa bình cho khu vực Trung Đông, nhưng xung đột Israel - Palestine sẽ tiếp tục là một bài toán khó.
Từ một người không quan tâm đến chính giới, tỷ phú Elon Musk giờ công khai bày tỏ lập trường chính trị và "tất tay" ủng hộ ứng viên Cộng hòa Donald Trump.
Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump chỉ trích chính phủ Mỹ vì viện trợ cho Ukraine 300 tỷ USD trong khi người dân ở một số bang đang gặp khó khăn sau bão Helene.
Tổng thống Biden xuất hiện bất ngờ và hiếm thấy trong phòng họp báo ở cánh phía tây của Nhà Trắng và trả lời các câu hỏi của các phóng viên lần đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống.
Một cơn bão lịch sử, làn sóng đình công và tình hình chiến sự ở Trung Đông cùng lúc bủa vây đã đặt ra một hàng rào thách thức cho bà Kamala Harris ngay trước thềm cuộc bầu cử.
Luật sư Steve Sadow của ông Trump ca ngợi quyết định hủy bỏ 2 cáo buộc lần này của Thẩm phán hạt Fulton của bang Georgia Scott McAfee là một chiến thắng.
Cuộc tranh luận Trump - Harris ghi nhận nhiều phát ngôn gây sốc, chẳng hạn tuyên bố sở hữu súng của bà Harris và khoảnh khắc ông Trump bị "sửa lưng" ngay trên sóng truyền hình.
(NLĐO) - Một số quan chức, nhà tài trợ và cố vấn Đảng Cộng hòa cho biết ông Donald Trump đã làm hỏng cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris dù ông Trump tự khen ngợi màn thể hiện của chính mình.
Sáng 11/9 (giờ Việt Nam, tối 10/9 theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (NCC) ở Philadelphia, Pennsylvania. Giới quan sát nhận định trong “màn so găng đầu tiên” này, ứng cử viên nào chiếm thế áp đảo sẽ có thể tạo đà tâm lý thuận lợi cũng như giành ưu thế đáng kể trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.
(Dân trí) - Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đang có nhiều lợi thế, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức trong cuộc đua kịch tính với đối thủ Donald Trump để giành vé vào Nhà Trắng.
Sau khi đảng Dân chủ kết thúc Đại hội hoành tráng ở Chicago, ứng cử viên đảng Cộng hòa bắt đầu lên kế hoạch phản công. Trước sự thành công của bà Harris tại đại hội Đảng Dân chủ, ông Trump đã điều chỉnh chiến lược, tập trung vào các bang chiến trường và các cử tri trẻ tuổi.
Qua bài phát biểu chấp nhận đề cử hôm 22/8, bà Harris đạt được cả hai mục đích: Tăng cường hiện diện trong mắt cử tri và chứng tỏ bản thân đại diện cho các giá trị Mỹ.
Theo kết quả thăm dò mới nhất của báo New York Times/Đại học Siena công bố sáng 10/8 (theo giờ địa phương), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gia tăng sự ủng hộ thêm 4 điểm tại 3 bang chiến trường trọng yếu, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump bị giảm với số điểm tương đương.
Chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tiếp tục nhận được sự ủng hộ lớn sau khi bà công bố liên danh tranh cử với Thống đốc Minnesota Tim Walz.
Khoảng thời gian gần 3 tuần qua đã cho thấy sự thay đổi bất ngờ và sâu rộng trong cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Với sự chuyển mình của bà Harris và những thách thức mới mà chiến dịch của ông Trump phải đối mặt, cuộc đua tiếp tục diễn ra với nhiều kịch tính và căng thẳng.
Theo cuộc thăm dò mới nhất, bà Harris và ông Trump gần như ngang ngửa về tỷ lệ ủng hộ, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lòng cử tri, đặc biệt là cử tri không phải da trắng và sự nhiệt tình ngày càng tăng trong đảng Dân chủ.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã xác định Thomas Matthew Crooks (20 tuổi), là nghi phạm trong vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Pennsylvania hôm 13/7.