Bước chân trên con đường rợp bóng cây xanh của khu dân cư NTM kiểu mẫu, ông Nguyễn Mạnh Sơn (SN 1969) - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Hồng Kỳ (xã Sơn Phú) tự hào cho biết: “Hồng Kỳ trước đây là thôn khó của địa phương nhưng bằng tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, người dân chúng tôi đã viết nên câu chuyện đổi đời. Diện mạo của thôn ngày càng khởi sắc, những mô hình kinh tế được nhân rộng, những khu dân cư trù phú, xanh tươi…”.
Mặc dù ông Sơn khiêm tốn, ít kể về những nỗ lực của mình, nhưng chúng tôi hiểu rằng sự đổi thay của Hồng Kỳ hôm nay có dấu ấn đậm nét của ông.
Suốt 32 năm gắn bó với công tác đoàn thể của thôn, đặc biệt là 9 năm đảm nhiệm vị trí bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận (từ năm 2016 đến nay), ông Sơn đã thể hiện sự tận tâm của mình. Từ bí thư chi đoàn năng nổ, chi hội trưởng hội nông dân tận tụy, đến một trưởng thôn nhiệt huyết, ở mỗi vai trò, ông đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhận được sự tin yêu của người dân. Hồng Kỳ hôm nay chính là minh chứng cho sự cống hiến không ngừng nghỉ của ông Sơn và sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng.
Nhớ lại những ngày đầu đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Hồng Kỳ, ông Sơn cho biết: “Khi nhận nhiệm vụ, điều khiến tôi trăn trở nhất là thiếu kinh nghiệm và sự kiên nhẫn để giải quyết các vấn đề phát sinh. Tôi lo mình sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của bà con trong thôn. Tuy nhiên, với sự khích lệ từ gia đình và chính quyền địa phương, tôi đã quyết định dốc toàn tâm toàn lực. Tôi coi đây là thử thách và cũng là cơ hội để chứng minh năng lực.”
Trong những năm gắn bó với công tác đoàn thể, khi gặp những khó khăn, thử thách, ông Sơn đã cùng các đoàn thể, đảng viên đoàn kết, tìm ra những giải pháp khả thi, từ đó tạo sự đồng lòng, cùng người dân địa phương thúc đẩy kinh tế và xây dựng quê hương.
“Trước đây, Hồng Kỳ còn nhiều khó khăn, đặc biệt là hạ tầng giao thông nông thôn và hệ thống chiếu sáng công cộng. Điều này gây trở ngại lớn cho sinh hoạt và đi lại của bà con. Vì vậy, cán bộ thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận, đồng thời, tổ chức các buổi gặp gỡ người dân để lắng nghe ý kiến và nguyện vọng, cùng nhau giải quyết các vấn đề tồn đọng" - ông Sơn chia sẻ.
Nhờ sự đồng lòng của toàn thể Nhân dân, từ năm 2019, thôn Hồng Kỳ bắt đầu hành trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, phong trào hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm đã lan tỏa mạnh mẽ. Từ năm 2019 đến nay, hơn 3.000m2 đất đã được hiến, hàng loạt cây cối, tường rào, cổng nhà… được dỡ bỏ, nhường chỗ cho những con đường làng rộng rãi. Song song đó, nhà văn hóa, khu thể thao được đầu tư nâng cấp, hệ thống đèn chiếu sáng, hàng rào xanh được đầu tư đã tô điểm cho bức tranh nông thôn thêm phần tươi đẹp. Những thay đổi ấy không chỉ làm rạng rỡ diện mạo làng quê mà còn góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân Hồng Kỳ.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển sản xuất trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu, ông Sơn cùng với cán bộ thôn đã tích cực vận động người dân nỗ lực nâng cao năng suất kinh tế.
Hiện nay, thôn đã có một sản phẩm OCOP 3 sao, hơn 10 hộ gia đình nuôi hươu quy mô lớn. Người dân trong thôn không chỉ tham gia sản xuất nông nghiệp mà còn kinh doanh, buôn bán nhỏ, xuất khẩu lao động. Sự phát triển kinh tế đã mang lại cho bà con nguồn thu nhập ổn định, từ đó họ tích cực đóng góp công sức, tiền của cho công cuộc xây dựng NTM. Từ năm 2020 đến nay, người dân đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, tu sửa nhà văn hóa và xây dựng sân thể thao...
Nhờ sự chung sức, đồng lòng của bà con, bộ mặt Hồng Kỳ đã “thay da đổi thịt”, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Ông Sơn vui mừng cho biết: “Cuối năm 2020, thôn Hồng Kỳ đã đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Hiện thu nhập bình quân của thôn đạt 58 triệu đồng/người/năm; 95% đường giao thông của thôn đã được rải thảm nhựa hoặc bê tông hóa…
Nhiều năm gắn bó với công tác đoàn thể, đặc biệt từ khi đảm nhận vai trò bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, ông Nguyễn Mạnh Sơn luôn gương mẫu trong mọi công việc và gần gũi với người dân trong thôn, được mọi người tin tưởng. Ông Sơn đã khéo léo phát huy tinh thần dân chủ, xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu và phát triển kinh tế địa phương.