Biển lấn làng, hàng trăm hộ dân Kỳ Phú lo mất nhà cửa

(Baohatinh.vn) - Nhiều năm nay, hơn 100 hộ dân sống ở vùng ven biển của xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), sống trong nơm nớp, lo lắng biển xâm thực mạnh vào làng. Nhiều gia đình đã bị mất nhà cửa, di tản sang vùng khác sinh sống.

Video: Người dân xã Kỳ Phú lo lắng khi biển xâm thực làng mạc

Theo tìm hiểu của PV, toàn xã Kỳ Phú có 2,5 km đường bờ biển đi qua địa phận 2 thôn Kỳ Hải và Kỳ Phú. Tình trạng biển xâm thực vào đất liền ở 2 thôn trên xảy ra từ những năm 1998 cho đến nay.

Điều đáng nói là tình trạng này mỗi năm một tăng lên khiến hàng trăm hộ dân sống gần bờ biển vô cùng hoang mang lo lắng. Theo thống kê của UBND xã Kỳ Phú, trong khoảng 10 năm trở lại đây, biển đã xâm thực vào sâu đất liền khoảng 30m.

Biển lấn làng, hàng trăm hộ dân Kỳ Phú lo mất nhà cửa

Lo sợ biển "nuốt" nhà bất cứ lúc nào, một số hộ dân đã đi khỏi làng

Biển xâm thực đã “nuốt trọn” rừng phi lao chắn sóng dọc bờ biển thuộc địa phận xã Kỳ Phú. Trước năm 2015, cánh rừng phi lao chạy dọc biển với diện tích rất lớn, nhưng đến nay chỉ còn lác đác một ít cây. Đặc biệt, sau cơn bão số 10 năm 2017, hầu hết diện tích rừng phòng hộ bị sóng cuốn phăng ra biển.

Ông Hoàng Văn Vinh (thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú) cho biết: “Trước đây, ngôi nhà của đứa cháu tôi ở lối thứ 3 tính từ biển vào chứ không phải ở lối 1 giáp biển như bây giờ. Sau cơn bão số 10 năm ngoái, cả gia đình nó phải chuyển đi nơi khác vì sóng biển đã lấn vào đến móng nhà. Không riêng gì gia đình cháu tôi mà trong thôn đã có hàng chục hộ phải dời đi chỗ khác sinh sống. Ngoài ra, nhiều hộ dân ở thôn Phú Lợi bên cạnh cũng chịu tình cảnh tương tự”.

Biển lấn làng, hàng trăm hộ dân Kỳ Phú lo mất nhà cửa

Biển "lấn" hàng chục mét đất thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú.

Theo ông Vinh, qua nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân xã Kỳ Phú đã bày tỏ lo lắng về việc biển xâm thực, cần có bờ kè để bảo vệ làng. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ thì những mong mỏi của người dân vẫn chưa được đáp ứng, trong khi sóng biển ngày một áp sát gần nhà dân.

Đặc biệt, một số hộ dân không đủ điều kiện mua đất nơi khác để sinh sống thì buộc phải “gồng mình” bám trụ lại hoặc có hộ thì tự bỏ tiền túi ra để xây kè chắn sóng trước nhà. Tuy vậy, việc làm này chỉ như muối bỏ bể, mỗi trận bão đi qua, những tuyến kè được xây tự phát bị sóng biển đánh tan tành.

Biển lấn làng, hàng trăm hộ dân Kỳ Phú lo mất nhà cửa

Một tuyến kè được người dân thôn Phú Hải bỏ tiền túi ra xây dựng nhằm tránh biển xâm thực, nhưng đến nay đã hư hỏng, xuống cấp.

Ông Nguyễn Xuân Hưởng (thôn Phú Lợi, xã Kỳ Phú) buồn rầu: “Cứ đến tháng 8, tháng 9 hằng năm, mỗi khi có cơn bão đi qua thì sóng biển lại cuốn trôi hết đất đai, vườn tược và nhà dân. Trước đây, làng chúng tôi ra phía ngoài kia, nhưng đến nay đã bị thu hẹp lại rất nhiều. Những hộ dân có điều kiện họ đã mua đất nơi khác để sinh sống, còn những người nghèo thì cứ bám trụ lại đây, cũng không biết biển “nuốt” nhà mình bất cứ lúc nào”.

Hiện tượng biển lấn thực ở Kỳ Phú diễn ra mạnh nhất khi triều cường kết hợp với gió thổi mạnh tạo sóng lớn đổ vào bờ làm sạt lở, cuốn trôi đất và cây rừng. Mỗi năm, sóng biển lại cuốn trôi đi nhiều diện tích đất ở, đất nuôi trồng thủy sản và rừng phòng hộ. Không biết cho đến khi nào, hàng trăm hộ dân ở hai thôn trên mới có thể an cư, lạc nghiệp được.

Biển lấn làng, hàng trăm hộ dân Kỳ Phú lo mất nhà cửa

Thôn Phú Lợi cùng chung "cảnh ngộ" với thôn Phú Hải, biển xâm thực hàng năm.

Về vấn đề trên, ông Trần Đình Hậu - Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú cũng không khỏi lo lắng: “Từ nhiều năm qua, hơn 100 hộ dân ở thôn Phú Hải và thôn Phú Lợi nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Mong muốn của người dân nơi đây lúc này là được cấp đất để di dời hoặc cho xây dựng kè chắn sóng. Mặc dù chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên xin kinh phí để làm bờ kè chắn sóng nhưng do thiếu ngân sách nên đến nay vẫn chưa được cấp.

Trước đây, việc cấp đất xen dắm để di dời các hộ dân vào bên trong được UBND tỉnh cấp phép, nhưng hiện nay chính sách này đã bị cắt. Vì thế, chúng tôi cũng mong UBND tỉnh cho chính sách riêng để sớm di dời các hộ ở vùng sạt lở vào bên trong sinh sống”.

Chủ đề Biến đổi khí hậu

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Một mùa kỷ niệm, muôn điều gửi trao

Một mùa kỷ niệm, muôn điều gửi trao

Những ngày tháng 6, cùng với cả nước, các cơ quan báo chí Hà Tĩnh đã có dấu ấn đẹp với chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam trang trọng, ý nghĩa.
Bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp khi tác nghiệp tại sự kiện lớn

Bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp khi tác nghiệp tại sự kiện lớn

Các sự kiện lớn ở Hà Tĩnh luôn được các nhà báo, phóng viên chuyển tải một cách đầy đủ, kịp thời, sinh động, góp phần mang đến thành công lớn và lan tỏa giá trị các sự kiện. Với họ, đó không chỉ là vinh dự mà còn là thử thách lớn lao, đòi hỏi phải thực sự bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp.
[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời thu hút thêm người tham gia BHXH.
Độc đáo đội kèn đồng của nông dân Yên Hòa

Độc đáo đội kèn đồng của nông dân Yên Hòa

Những người nông dân ở xã Yên Hoà, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chưa hề được đào tạo, chưa biết một nốt nhạc, sau một thời gian tập luyện, họ đã có thể sử dụng nhiều nhạc cụ khác nhau.
Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

20 năm dạy học, cô Trần Thị Cảnh Thuần - giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã để lại nhiều dấu ấn, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác.
Ô nhiễm môi trường từ lò giết mổ gia súc tập trung

Ô nhiễm môi trường từ lò giết mổ gia súc tập trung

Xây dựng lò giết mổ tập trung là một chủ trương cần thiết để hạn chế tình trạng giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư. Tuy nhiên, nếu các chủ lò giết mổ không tuân thủ nghiêm các quy định thì những mục tiêu ban đầu hướng đến lại là điều trái ngược.
“Và tôi đã đến với báo chí như thế”

“Và tôi đã đến với báo chí như thế”

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là ngày của những người làm báo chuyên nghiệp, mà còn là dịp để những người từng cầm bút, khát khao chuyển tải sự thật và cảm xúc đến với cộng đồng nhìn lại hành trình với từng dòng tin, khuôn hình.
[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo. Luật gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Sau đây là những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo vừa được thông qua.
Chuyện những người “gác cổng”

Chuyện những người “gác cổng”

Đi sớm về muộn, trăn trở với từng dòng thông tin, con số, từng chương trình truyền hình… trước khi xuất bản một bản tin, bài phóng sự, một số báo, chương trình truyền hình, đó là công việc âm thầm thường nhật của thư ký tòa soạn, biên tập viên của Báo Hà Tĩnh.
Nghề báo - nghề nguy hiểm

Nghề báo - nghề nguy hiểm

Để có những bản tin thời sự nóng hổi, những phóng sự điều tra gây chấn động, các phóng viên đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và thậm chí là sự nguy hiểm tính mạng.