Cẩn trọng với các ca bệnh sốt xuất huyết và sốt rét ngoại lai

(Baohatinh.vn) - Vừa qua, Hà Tĩnh ghi nhận một số ca sốt xuất huyết và sốt rét ngoại lai, điều này tiềm ẩn những nguy cơ lây lan trong cộng đồng nếu không phòng chống kịp thời.

Trên địa bàn xã Thiên Cầm vừa ghi nhận một ca bệnh sốt rét đi từ Angola trở về nước. Bệnh nhân có các triệu chứng sốt cao, rét run và đã đi khám, điều trị tại phòng khám tư trên địa bàn nhưng không phát hiện ra bệnh sốt rét. Đến khi bệnh tiến triển nặng nên người nhà đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu máu làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với ký sinh trùng sốt rét.

anh-3-3956.jpg
Cán bộ y tế tiến hành lấy lam máu của các thành viên trong gia đình có bệnh nhân bị sốt rét.

Ngay sau khi xác định đây là ca bệnh sốt rét có thể giao bào (một thể gây lây lan cho cộng đồng thông qua muỗi sốt rét đốt hút máu bệnh nhân) nên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC) phối hợp Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên và Trạm Y tế xã Thiên Cầm khẩn trương khoanh vùng giám sát các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, đặc biệt là các thành viên của gia đình, các hộ xung quanh. Tổ chức điều tra bắt và định loại muỗi sốt rét, tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ và phun hóa chất diệt muỗi tại gia đình bệnh nhân và các hộ xung quanh nơi bệnh nhân sinh sống. Đồng thời tiến hành lấy hơn 60 lam máu của các thành viên trong gia đình và hộ dân trong khu vực liền kề để làm xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét.

Đây là ca sốt rét ngoại lai thứ 6 được phát hiện trên địa bàn Hà Tĩnh từ đầu năm 2025 cho đến nay. Điều này dấy lên những lo ngại về nguy cơ dịch bệnh sẽ quay trở lại và lây lan trong cộng đồng nếu không được phát hiện kịp thời.

bqbht_br_z6789633030030-76a5a5666ebee2de787abd248ac78f8ea.jpg
Qua kiểm tra, tại nhiều hộ dân trên địa bàn phường Hoành Sơn vẫn có các dụng cụ chứa nước với mật độ lăng quăng rất lớn.

Không chỉ sốt rét, Hà Tĩnh cũng đã ghi nhận các ca sốt xuất huyết ngoại lai. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 8 ca sốt xuất huyết ngoại lai, chủ yếu tập trung ở các địa phương như: xã Thiên Cầm, xã Kỳ Xuân và phường Hoành Sơn.

Bác sỹ Nguyễn Chí Trung – Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC Hà Tĩnh cho biết: Dù đến nay, chưa ghi nhận ổ dịch song qua giám sát, điều tra véc-tơ tại các địa phương cho thấy vẫn còn một số hộ dân chưa quan tâm đến công tác phòng, chống dịch, các vật dụng, phế thải chứa nước, tỷ lệ bọ gậy trong các phế thải chứa nước ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ lây truyền bệnh sốt xuất huyết.

Theo dự báo từ ngành y tế, với điều kiện thời tiết nắng nóng và có mưa nhiều sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, dẫn đến nguy cơ lây lan mầm bệnh. Nếu không chủ động các biện pháp phòng, chống kịp thời thì rất có thể tình hình dịch sốt xuất huyết ở một số địa phương trong tỉnh sẽ diễn biến phức tạp, khó lường và xảy ra sớm hơn các năm.

bqbht_br_z6789633401885-19fa05ad2506d097be47ef7f16b77434a.jpg
Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh kiểm tra mật độ muỗi và lăng quăng tại phường Hoành Sơn.

Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc CDC Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Dù đến nay, các ca sốt rét và sốt xuất huyết ngoại lai chưa lây lan trong cộng đồng song đó cũng là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ luôn tiềm ẩn của dịch bệnh. Đặc biệt, trên địa bàn vẫn có muỗi anophen lây truyền bệnh sốt rét và muỗi vằn lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Để phòng, chống dịch sốt xuất huyết và ngăn chặn nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại, ngoài sự nỗ lực của ngành y tế thì đòi hỏi phải có sự chung tay của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là ý thức của mỗi người dân.

Theo đó, người dân cần chủ động phòng, chống dịch bằng cách tiêu diệt véc-tơ truyền bệnh. Thực hiện tốt nhất phương châm “không có muỗi vằn, không có bọ gậy, lăng quăng, không có sốt xuất huyết. Chủ động dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, lật úp các vật dụng chứa nước không cần thiết, diệt lăng quăng, diệt muỗi. Khi ngủ mắc màn để phòng muỗi đốt… Người dân khi đi từ vùng có sốt rét lưu hành về cần đến các cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Khi nghi ngờ mắc sốt rét, sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời, tránh những nguy cơ biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra và hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?