Điểm chuẩn đại học 2025 có thể giảm ở nhiều khối, thí sinh cân nhắc chọn ngành

Theo các chuyên gia, để chọn ngành, trường phù hợp với năng lực và sở thích, các thí sinh cần cập nhật xu hướng, nhu cầu của thị trường lao động, tránh chọn ngành “hot” theo phong trào.

1603-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep.jpg
Dự báo sẽ có biến động về điểm chuẩn đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ở các ngành. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Dự kiến ngày 16/7 tới kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025 sẽ được công bố, sau đó, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học.

Theo quy định, kỳ tuyển sinh đại học năm nay không còn các đợt xét tuyển sớm như những năm trước, dù vẫn sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau như, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực…nhưng hầu hết thí sinh vẫn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Nhiều chuyên gia tuyển sinh dự báo sẽ có biến động về điểm chuẩn đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ở các ngành, bởi mức độ làm bài của thí sinh ở các môn trong kỳ thi năm nay khác nhau, trong đó, hai môn Toán và Tiếng Anh được đánh giá khó đạt điểm cao.

Thạc sỹ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, khác với những năm trước, Ngoại ngữ (trong đó có Tiếng Anh) là một trong những môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Năm nay, đây là môn tự chọn và chỉ thí sinh có thế mạnh mới đăng ký thi nên điểm số cũng sẽ không phải quá thấp. Tuy nhiên, đạt được điểm cao ở môn tiếng Anh không phải dễ.

Tương tự, với việc đề thi ở mức tương đối khó, đạt được điểm giỏi ở môn Toán trong kỳ thi năm nay cũng không nhiều.

Vì thế, Thạc sỹ Phạm Thái Sơn dự đoán điểm chuẩn năm 2025 sẽ giảm ở khối có môn Toán và Tiếng Anh, khoảng từ 0,5-1,5 điểm; các khối có môn Lý, Hóa, Sinh có thể không biến động bởi độ khó đề thi các môn này tương tự như năm trước.

Riêng ngành xét tuyển tổ hợp có môn Tin học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, dự báo điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển có thể từ 16-17 điểm, vì ghi nhận thí sinh làm bài thi khá tốt.

Với riêng Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, theo Thạc sỹ Phạm Thái Sơn, điểm chuẩn các ngành khối ngành Kinh tế, Thương mại như ngành Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh năm nay sẽ tương đương hoặc thấp hơn năm trước khoảng 1 điểm.

Với các ngành Du lịch, Công nghệ thông tin, điểm chuẩn năm nay sẽ giảm khoảng 0,5 điểm so với năm trước; còn các ngành kỹ thuật và công nghệ khác như Công nghệ thực phẩm, Điện, Cơ khí, Công nghệ may, Công nghệ sinh học… dự báo mức điểm chuẩn tương đương năm trước.

Tác động từ độ khó của đề thi và mức độ làm bài trong kỳ thi vừa qua, các thí sinh cân nhắc chọn ngành phù hợp, đảm bảo cơ hội trúng tuyển vào ngành yêu thích.

Phụ huynh và thí sinh tìm hiểu thông tin các trường đại học, cao đẳng. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Phụ huynh và thí sinh tìm hiểu thông tin các trường đại học, cao đẳng. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Dự định xét tuyển vào ngành Truyền thông đa phương tiện của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với tổ hợp xét tuyển D01 (Toán - Văn - Anh) hoặc D14 (Văn - Sử - Anh), Thu Nhi (phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) chọn thi hai môn lựa chọn trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua là Sử và Tiếng Anh.

Nhi cho biết môn Sử em làm bài khá tốt nhưng môn tiếng Anh năm nay khó và dài nên kết quả làm bài của em không như mong muốn.

Với kết quả làm bài của mình Thu Nhi không có nhiều kỳ vọng sẽ trúng tuyển vào ngành em yêu thích nhất là Truyền thông đa phương tiện vì năm trước điểm chuẩn các tổ hợp xét tuyển ở ngành này đều trên 27 điểm nhưng em vẫn đặt đây là nguyện vọng 1.

Nhi đang cân nhắc lựa chọn nguyện vọng 2 là ngành Nghệ thuật học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, vì đây cũng là ngành em yêu thích, có mức điểm chuẩn thấp hơn Truyền thông đa phương tiện.

Tiến sỹ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công tác tuyển sinh đại học năm nay có một số điều chỉnh quan trọng, thí sinh cần lưu ý khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, năm nay không còn xét tuyển sớm, tất cả phương thức từ xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực, xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông… đều xét tuyển cùng một đợt sau thời điểm có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Thí sinh không cần đăng ký phương thức hay tổ hợp xét tuyển mà chỉ cần đăng ký ngành, trường và hệ thống xét tuyển chung của Bộ sẽ tự động lựa chọn tổ hợp, phương thức có lợi nhất cho từng nguyện vọng của thí sinh.

Các trường không áp dụng phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng theo đề án riêng mà sẽ cộng điểm ưu tiên trong quá trình xét tuyển. Tổng điểm ưu tiên, gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng sẽ không vượt quá 10% thang điểm xét tuyển.

Về cách đăng ký nguyện vọng, thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên mong muốn, trong đó, đặt ngành học yêu thích nhất lên đầu tiên và tiếp theo các lựa chọn phù hợp năng lực bản thân, nguyện vọng, cuối là phương án an toàn nhất để chắc chắn trúng tuyển.

Sau khi biết điểm thi, các em so sánh với mức điểm trúng tuyển của các ngành trong khoảng 2-3 năm gần đây, xác định thứ tự nguyện vọng đảm bảo sự an toàn.

Thời điểm này, khi chưa biết điểm thi, các em cần tập trung tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các trường đại học có ngành mình quan tâm; trong đó tìm hiểu kỹ về tổ hợp xét tuyển của ngành, chính sách cộng điểm, quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ…

Theo các chuyên gia, để chọn ngành, trường phù hợp, cùng với yếu tố quan trọng nhất là chọn ngành phù hợp năng lực và sở thích, các em cần cập nhật xu hướng, nhu cầu của thị trường lao động tránh chọn ngành “hot” theo phong trào.

Cùng với đó, các em có thể chọn ngành có nền tảng rộng, có thể chuyển đổi linh hoạt phù hợp nhu cầu xã hội./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.