Nga - Mỹ “mở lòng” về khả năng tiếp tục đối thoại

Trong khi Nga không hài lòng trước kết quả đàm phán an ninh với Mỹ và NATO, Mỹ khẳng định muốn tiếp tục đối thoại với Nga.

Nga - Mỹ “mở lòng” về khả năng tiếp tục đối thoại

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. (Nguồn: TASS)

Trang Facebook của Đại sứ quán Nga tại Mỹ ngày 15/1 đăng tải bài trả lời phỏng vấn tạp chí Newsweek của Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.

Trong bài trả lời phỏng vấn, Đại sứ Anatoly Antonov cho hay Moscow vẫn chưa thấy được bất kỳ kết quả đáng chú ý nào trong những cuộc đàm phán an ninh với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hồi tuần này.

Theo ông Antonov, Nga “đang chờ phản hồi bằng văn bản từ Washington và Brussels đối với các dự thảo thỏa thuận của chúng tôi. Dựa vào đó, chúng tôi sẽ quyết định về khả năng tiến hành những cuộc họp tiếp theo".

Moscow "sẵn sàng thảo luận về các đề xuất bị phản đối”.

Cũng trong ngày 15/1, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết nước này muốn tiếp tục đối thoại với Nga.

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, bà Nuland nêu rõ đối thoại với Nga nên dựa trên cơ sở có đi có lại.

Mỹ sẵn sàng đưa ra giải pháp ngoại giao cho căng thẳng hiện nay cũng như đang chuẩn bị trả lời bằng văn bản cho các đề xuất an ninh của Moscow.

Ngoài ra, bà Nuland cho biết, Mỹ đã phát triển 18 kịch bản hành động khác nhau trong trường hợp tình hình leo thang xung quanh Ukraine.

Những kịch bản này đại diện cho một loạt biện pháp quyết đoán để ngăn chặn Nga gây leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo Báo Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast