Tập trận quân sự “Rồng vàng” Campuchia - Trung Quốc

Lễ khai mạc tập trận “Rồng vàng” 2020 vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia Vong Pisen và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên (Wang Wentian). Tổng cộng có khoảng 3.000 binh lính của quân đội hai nước tham gia cuộc tập trận này.

Tập trận quân sự “Rồng vàng” Campuchia - Trung Quốc

Ngày 15/3, quân đội hai nước Campuchia và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự mang tên “Rồng vàng”.

Chủ đề tập trận năm nay là chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo với nhiều nội dung gồm rà phá bom mìn, phá hủy vũ khí chưa nổ hoặc vũ khí hóa học, tác chiến bằng xe tăng, giải cứu con tin và các hoạt động nhân đạo.

Tập trận quân sự “Rồng vàng” Campuchia - Trung Quốc

Mục đích cuộc tập trận nhằm tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự hai nước trong các hoạt động chống khủng bố; duy trì ổn định; hỗ trợ cứu nạn; và bảo vệ hòa bình, an ninh trong nước cũng như thế giới.

Tập trận quân sự “Rồng vàng” Campuchia - Trung Quốc

Tập trận “Rồng vàng” là hoạt động diễn tập thường niên giữa quân đội hai nước Campuchia – Trung Quốc được bắt đầu từ năm 2016. Tập trận “Rồng vàng” năm nay dự kiến sẽ tiến hành từ ngày 15/3 đến 01/4/2020.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast