Arsenal, Liverpool đại thắng ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh

Arsenal và Liverpool đều giành chiến thắng đậm đà trước đội chủ nhà Nottingham Forest và Derby County nhờ sự tỏa sáng của các tân binh.

arsenal liverpool dai thang o vong 3 cup lien doan anh

Kể từ năm 1999, đây mới là lần đầu tiên Arsneal đối đầu với Nottingham Forest. Đội bóng từng 2 năm liền vô địch cúp C1 châu Âu (1978/79 và 1979/80) Nottingham Forest giờ đã cách hào quang của quá khứ rất xa. Chênh lệch giữa họ và Arsenal hiện tại là rất lớn. Thậm chí, hàng thải của Arsenal là Nicklas Bendtner, người phải phiêu bạt qua nhiều đội bóng khác nhau sau khi rời sân Emirates, lại đang là chân sút chủ lực của Nottingham.

Bước vào trận đấu, HLV Arsene Wenger thay đổi toàn bộ đội hình xuất phát so với trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh gặp Hull City. Dù vậy, Pháo thủ vẫn quá mạnh đối với đội chủ nhà. Phút 23, tân binh Granit Xhaka của Arsenal tung cú sút trái phá từ khoảng cách gần 30m, thủ thành của Nottingham chỉ có thể đẩy bóng vào lưới. Tỷ số là 1-0 cho Arsenal.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Nottingham chơi máu lửa. Trận đấu này là kỷ niệm 12 năm ngày mất của Brian Clough, huyền thoại của Nottingham và họ không muốn phải nhận thất bại. Tuy nhiên, cố gắng về mặt tinh thần không thể bù đắp chênh lệch thực lực.

Khi Nottingham chưa thể tìm được bàn gỡ, phút 60, một sai lầm ở hàng phòng ngự khiến họ bị thổi phạt penalty. Trên chấm 11m, một tân binh khác của Arsneal là Lucas Perez bình tĩnh sút tung lưới Nottingham, đem về bàn thắng đầu tiên của anh cho Pháo thủ. 11 phút sau, Perez hoàn tất cú đúp của mình. Đến phút 90, Alex Oxlade-Chamberlain lập công, ấn định thắng lợi đậm đà 4-0 cho Arsenal.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool đến làm khách trên sân Derby County. So với trận đấu gặp Chelsea cuối tuần trước ở Ngoại hạng Anh, Liverpool có tới 7 sự thay đổi nhân sự. Điểm khác biệt lớn nhất trong đội hình The Kop là màn ra mắt của thủ thành Loris Karius.

Dù tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân song Liverpool vẫn đủ sức nghiền nát Derby County. Phút 24, trung vệ tân binh Ragnar Klavan mở tỷ số cho Liverpool nhờ pha đệm bóng cận thành trong tình huống đá phạt góc. Sang đến đầu hiệp 2, từ phút 50 đến phút 54, Liverpool có thêm 2 bàn thắng do công của Philippe Coutinho và Divock Origi, đả bại đội chủ nhà 3-0 và tiếp tục tiến bước ở cúp Liên đoàn Anh.

Trong khi đó, đội bóng vùng Merseyside khác là Everton lại không có được tấm vé đi tiếp. Được thi đấu trên sân nhà Goodison Park, ngựa ô của Ngoại hạng Anh Everton bất ngờ thúc thủ 0-2 trước Norwich City. Cầu thủ ghi bàn cho Norwich là Steven Naismith, người cũ của Everton và Josh Murphy.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast