Ba Lan 0-3 Colombia: Colombia thắp lại hy vọng vào vòng 1/8

Nhờ 3 bàn thắng của Yerri Mina, Radamel Falcao và Juan Cuadrado, Colombia đã đánh bại Ba Lan với tỷ số 3-0 để nhen nhóm hy vọng đi tiếp, đồng thời tiễn Lewandowski và đồng đội về nước sớm 1 lượt đấu.

Ba Lan 0-3 Colombia: Colombia thắp lại hy vọng vào vòng 1/8

Tốc độ của Cuadrado, tài dứt điểm của Falcao, đã hủy diệt một Ba Lan rệu rã và chậm chạp. Thắng giòn giã 3-0, Colombia tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp trong khi Ba Lan chính thức rời giải.

HLV Adam Nawałka bất ngờ đổi sơ đồ từ 4-2-3-1 trận trước sang 3-4-3 trận này. Ý đồ của vị thuyền trưởng Ba Lan là tăng cường sức tấn công trong trận đấu mà họ bắt buộc phải thắng. Tuy nhiên, hệ thống của Ba Lan vận hành kém hiệu quả do yếu tố con người. Hầu như trên mọi vị trí, Ba Lan đều tỏ ra thiếu tốc độ và sự linh hoạt so với cầu thủ Colombia.

Đặc biệt, hành lang cánh trái của Ba Lan bị quần nát bởi Cuadrado, cầu thủ sở hữu những pha đột phá xé gió. Tiền vệ thuộc biên chế Juventus liên tục có những pha khoét sâu bằng tốc độ mà không cầu thủ Ba Lan nào theo kịp. Hệ quả là khu vực yếu nhất của Ba Lan đã được Colombia khai thác thành công. Phút 40, Cuadrado, Quintero và James phối hợp ăn ý bên hành lang trái của Colombia. James có pha câu bóng chuẩn xác để Mina bật cao đánh đầu tung lưới Szczesny.

Dù bị dẫn trước, Ba Lan vẫn không thể đẩy cao tốc độ trận đấu. Các đường lên bóng của đại diện châu Âu tỏ ra thiếu ý tưởng do chỉ biết hướng về Lewandowski. Trong lần hiếm hoi thoát được hậu vệ đối phương vào phút 58, tiền đạo Bayern Munich đã không thắng được thủ thành Ospina.

Colombia có một trận dấu dễ dàng hơn nhiều so với trận đầu tiên gặp Nhật Bản. Hàng tiền vệ của đội bóng Nam Mỹ vượt trội hoàn toàn đối thủ nhờ tốc độ, sự gắn kết và khả năng lên bóng đa dạng. Trong hiệp hai, tuyến giữa yếu ớt của Ba Lan liên tục bị khoét thủng. Phút 70, Quintero chọc khe cho Falcao thoát xuống vẩy má ngoài điệu nghệ nhân đôi cách biệt. Chỉ 5 phút sau, Cuadrado lao đi như một mũi tên từ giữa sân, bỏ lại đằng sau hai cầu thủ Ba Lan trước khi hạ gục thủ thành Szczesny.

Vùi dập Ba Lan tới 3-0, Colombia sẽ chơi trận “chung kết” sống còn với Senegal ở lượt trận cuối. Trong khi đó Ba Lan muối mặt rời giải sau thất bại thảm hại.

Đội hình thi đấu

Ba Lan: Szczesny, Pazdan (Glik 80’), Bednarek, Piszczek, Rybus, Bereszynski (Teodorczyk 72’), Krychowiak, Goralski, Zielinski, Lewandowski, Kownacki (Grosicki 57’).

Colombia: Ospina, Sanchez, Arias, Mojica, Mina, Cuadrado, Aguilar (Uribe 32’), Quintero (Lerma 73’), Barrios, James, Falcao (Bacca 78’).

Theo bongdaplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast