Cần chủ động nguồn giống để khôi phục sản xuất đông xuân

Đó là yêu cầu mà Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự đặt ra đối với Trung tâm Giống cây trồng Hà Tĩnh nhân chuyến đi kiểm tra công tác chuẩn bị giống lúa để cung ứng cho các địa phương khôi phục sản xuất đông xuân vào chiều ngày 5/2.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị giống bổ cứu sản xuất đông xuân tại Trung tâm Giống cây trồng Hà Tĩnh và việc khôi phục diện tích lúa bị chết rét ở huyện Can Lộc.

Theo đó, đến nay, Trung tâm Giống cây trồng Hà Tĩnh đã chuẩn bị đủ 120 tấn lúa giống theo đăng ký của các huyện (tính đến 30/1) gồm các loại giống lúa TH3-3 và Khang dân. Ngoài ra, Trung tâm còn ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng giống chuẩn bị thêm 60 tấn lúa giống để đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Huyện Can Lộc đang chỉ đạo quyết liệt các địa phương tập trung khôi phục hơn 800 ha lúa bị chết rét.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự kiểm tra công tác chuẩn bị giống lúa khôi phục sản xuất đông xuân tại Trung tâm Giống cây trồng Hà Tĩnh...
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự kiểm tra công tác chuẩn bị giống lúa khôi phục sản xuất đông xuân tại Trung tâm Giống cây trồng Hà Tĩnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chỉ đạo Trung tâm giống cây trồng Hà Tĩnh chủ động chuẩn bị đủ số lượng giống lúa để đáp ứng nhu cầu của các địa phương; huyện Can Lộc nói riêng và các huyện, thị, thành cần tiếp tục rà soát, kiểm tra diện tích lúa bị chết rét và chủ động liên hệ giống để nhân dân khôi phục sản xuất.

kiểm tra công tác phòng chống rét cho cây mạ...
kiểm tra công tác phòng chống rét cho cây mạ...

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngày 6/2, công tác chuẩn bị giống phải cơ bản được hoàn tất để nhân dân kịp thời xuống giống diện tích lúa đông xuân xuân theo đúng lịch thời vụ (chậm nhất là ngày 10/2). Nếu để xảy ra tình trạng thiếu giống để khôi phục diện tích lúa bị chết rét, Chủ tịch UBND các huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

và thăm vùng sản xuất rau màu tập trung ở xã Thiên Lộc (Can Lộc)
và thăm vùng sản xuất rau màu tập trung ở xã Thiên Lộc (Can Lộc)

Cũng trong chuyến kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã đến thăm vùng sản xuất rau tập trung 200 ha và trang trại chăn nuôi tổng hợp cá - lợn - vịt - bò của chị Hoàng Thị Bình ở xã Thiên Lộc (Can Lộc).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast