Chủ tịch, HLV trưởng SLNA từ chức, trợ lý Huy Hoàng tạm thời cầm quân

Thành tích bết bát của SLNA đã khiến cho Chủ tịch CLB cũng như HLV trưởng từ chức. Tạm thời ngồi vào ghế nóng của đội bóng xứ Nghệ là trợ lý Nguyễn Huy Hoàng.

Chủ tịch, HLV trưởng SLNA từ chức, trợ lý Huy Hoàng tạm thời cầm quân

Thất bại 0-2 trước Hải Phòng ở lượt trận vừa qua đẩy SLNA xuống chót bảng xếp hạng. Thành tích bết bát của đội nhà khiến cho lãnh đạo đội bóng cũng như HLV trưởng cảm thấy có trách nhiệm và cần hành động để thể hiện tinh thần ấy.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết, đã gửi đơn từ chức lên Hội đồng quản trị công ty cổ phần bóng đá SLNA. Quyết định này có lẽ một phần xuất phát từ áp lực của CĐV đòi hỏi ông Thanh rời khỏi vị trí lãnh đạo của đội bóng sau một thời gian dài nắm giữ nhưng không thể đưa đội bóng đi lên.

Ông Nguyễn Hồng Thanh từng được coi là “Khổng Minh xứ Nghệ” bởi những đóng góp của ông đối với bóng đá Nghệ An trong thời kỳ bao cấp. Nhưng kể từ sau khi trở về xứ Nghệ từ Hà Nội sau một thời gian đầu quân cho bầu Kiên, ông Thanh được cho là không còn phù hợp với xu thế phát triển của bóng đá hiện đại khi tuổi tác là lực cản lớn, ảnh hưởng đến khả năng bắt nhịp với sự phát triển ngày càng nhanh và mạnh về công tác quản lý bóng đá.

Với tư cách là HLV trưởng, ông Ngô Quang Trường cũng đã xin rời khỏi vị trí “thuyền trưởng” của SLNA. Ông Trường trước đây cũng từng dẫn dắt SLNA nhưng sau đó rời ghế nóng để đến cầm quân ở Hải Phòng, nhường quyền lại cho ông Nguyễn Đức Thắng. Sau khi cựu thủ môn này rời ghế HLV trưởng của SLNA, ông Ngô Quang Trường lại được bổ nhiệm vào ghế cũ nhưng không giúp cho thành tích đội nhà bật lên.

Cách sử dụng HLV của SLNA trong thời gian qua đưa CĐV xứ Nghệ đến cảm giác “con kiến leo cành đa, leo phải càn cụt leo ra leo vào” và Nghệ An đã hết người tài để có thể thay thế những gương mặt cũ vốn đã bị đánh giá không thành công trước đó.

Việc SLNA làm nên lịch sử tồi tệ là rớt xuống chót bảng buộc ông Ngô Quang Trường phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Vì thế, cựu tiền vệ này rời ghế thuyền trưởng đội bóng xứ Nghệ cũng không phải là bất ngờ. Tạm thời, trợ lý Nguyễn Huy Hoàng sẽ đảm nhiệm công tác tập luyện ở đội bóng xứ Nghệ.

Chủ tịch, HLV trưởng SLNA từ chức, trợ lý Huy Hoàng tạm thời cầm quân
Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast