Cựu trọng tài tố cáo tiêu cực ‘động trời’ ở NH Anh

Ông Halsey, 55 tuổi, từng đảm nhiệm vai trò điều hành các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh mới đây hé lộ những khuất tất sau công tác trọng tài.

cuu trong tai to cao tieu cuc   o nh anh

Cựu trọng tài Mark Halsey. Ảnh: Getty.

Tối 2/9 (theo giờ Việt Nam), tiền đạo Sergio Aguero của Man City bị FA ra án phạt treo giò 3 trận vì thúc cùi chỏ vào mặt Winston Reid của West Ham. Vào thời điểm tình huống diễn ra, trọng tài Andre Marriner không quan sát thấy và cho trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên sau trận, cơ quan có trách nhiệm phân tích video ghi hình và kết luận Aguero đánh nguội đối thủ.

Ngay sau khi bản án được công bố, trên Twitter cá nhân, vị cựu trọng tài Mark Halsey nói rằng ông từng gặp những tình huống tương tự và bị cấp trên chỉ thị phải cố tình “khuất mắt che tai”. Ông viết: "Tôi đã gặp trường hợp như thế này. Tôi quan sát rõ tình huống nhưng bị ép phải nói rằng không nhìn thấy gì".

Cũng theo ông Halsey, FA không có lỗi trong những sai phạm nghiêm trọng. Cơ quan phải chịu trách nhiệm là Hiệp hội trọng tài Anh (PGMOL).

Trước tố cáo của trọng tài 55 tuổi, danh thủ Gary Neville tỏ ra rất bực tức. Ông nói: “Mark, tôi muốn biết ai bảo ông phát ngôn như vậy”. Sau đó Neville viết tiếp: “Tôi đã nói chuyện với Mark và xác thực phát ngôn của ông ấy. Một vấn đề rất lớn”.

Hiệp hội trọng tài Anh (PGMOL) được thành lập vào năm 2001 với mục tiêu nâng cao chuẩn mực của trọng tài và phân công làm nhiệm vụ tại Premier League, Football League các giải đấu khác tại Anh. PGMOL được cung cấp kinh phí hoạt động từ các giải đấu này.

Ông Mark Halsey sinh ngày 8/7/1961. Vị cựu trọng tài 55 tuổi làm việc ở giải đấu cao nhất xứ sương mù từ năm 1999 đến năm 2013. Tính tổng cộng cả sự nghiệp, vị trọng tài sinh ở Manchester bắt 571 trận, rút ra 1332 thẻ vàng và 126 thẻ đỏ.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast