Đánh bại U23 Myanmar, U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2022

Giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Myanmar trong lượt trận thứ hai bảng I, U23 Việt Nam đã đứng nhất bảng I, qua đó, cầm vé dự VCK U23 châu Á 2022.

Đánh bại U23 Myanmar, U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2022

Bàn thắng: Thanh Minh (58“); Thẻ đỏ: U23 Myanmar: Wunna Soe (80”)

Với tính chất của trận đấu chỉ cần hòa là đủ nên cả U23 Việt Nam lẫn U23 Myanmar nhập cuộc với sự thận trọng lớn. Tốc độ của trận đấu cũng chỉ diễn ra ở mức trung bình.

Nhưng trong thế trận khá thoải mái ấy, U23 Việt Nam lại dường như thiếu tỉnh táo. Bằng chứng là trong hiệp đầu tiên, các học trò của ông Park Hang Seo phạm lỗi nhiều hơn U23 Myanmar.

Đánh bại U23 Myanmar, U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2022

Trong đó, U23 Việt Nam lại phạm lỗi những tình huống không đáng có và rất nguy hiểm. Nếu trọng tài chính nghiêm khắc hơn thì Văn Đạt đã phải lãnh thẻ đỏ khi giật cùi chỏ vào mặt đối thủ ở đầu trận.

Trở lại với diễn biến trên sân, khi tốc độ chỉ diễn ra ở mức trung bình, cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của nhau cũng gần như không có. Trong 45 phút đầu tiên, cả U23 Việt Nam lẫn U23 Myanmar không có cú sút đáng nhớ nào về phía cầu môn của nhau.

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã có sự thay đổi nhân sự để hy vọng tạo nên sự đột biến ở trên sân khi tung Thanh Minh vào sân để thay cho Xuân Tú.

Chính tiền đạo vào sân từ ghế dự bị đã tạo nên sự khác biệt trên sân bằng pha lập công ở phút 58. Từ pha đá phạt trực tiếp của Hai Long, Thanh Minh bật cao đánh đầu, ghi bàn thắng đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn điểm.

Ở trận gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa, Hai Long đã chơi rất hay khi được tung vào sân trong hiệp 2. Trước U23 Myanmar, tiền vệ này tiếp tục ghi dấu ấn bằng những đường chuyền sắc lẹm.

Ngoài cú câu bóng để Thanh Minh ghi bàn thắng dẫn điểm, Hai Long còn có 1 đường câu bóng rất chính xác khác ở phút 68 từ tình huống phạt góc để Thanh Minh bật cao đánh đầu. Tiếc là pha lắc đầu như trái phá của tiền đạo của đội Huế lại đi đúng vị trí thủ môn của U23 Myanmar đã chọn.

Bị dẫn bàn, U23 Myanmar buộc phải dồn lên tấn công. Nhưng sự nôn nóng của các học trò ông Popov khiến họ không những không có nhiều pha bóng nguy hiểm mà ngược lại, còn phải nhận nhiều thẻ vàng do phạm lỗi.

Phút 80, Wunna Soe đã phải lãnh thẻ đỏ rời sân đẩy U23 Myanmar vào thế 10 chống 11. Dẫn trước một bàn lại chơi hơn người nên U23 Việt Nam chơi khá thoải mái. Chung cuộc, đoàn quân của ông Park Hang Seo đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Toàn thắng cả 2 trận,U23 Việt Nam kết thúc vòng loại bảng I với vị trí nhất bảng, qua đó, giành vé dự VCK U23 châu Á 2022. Trong lúc đó, U23 Myanmar phải ngậm ngùi rời cuộc chơi sau trận thua này.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

U23 Việt Nam: Văn Toản, Quang Vinh, Thanh Bình, Việt Anh, Trọng Long, Văn Đạt, Hai Long, Xuân Tú, Hoàng Anh, Văn Xuân, Văn Đô.

U23 Myanmar: Phyae Phyo Thu, Lin Hein Zeyar, Soe Thet Hein, Zaw Nan Htike, Aung Lwin Moe, Khan Myat Kaung, Wai Htet Phyoe, Tin Win Naing, Soe Lin Htet, Kyaw Soe Moe.

Đánh bại U23 Myanmar, U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2022
Theo bongdaplus

Chủ đề U23 Việt Nam

Chủ đề U23 châu Á

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast