Đôla trụ ở mức cao, vàng hạ còn 28,5 triệu đồng

Chiều 18/8, giá USD tự do tiếp tục đứng ở mức cao 19.500 đồng, sau khi nhảy vọt lên 19.600 đồng vào đầu giờ sáng. Cùng lúc đó, giá vàng giảm mạnh.


Việc Ngân hàng Nhà nước bất ngờ tăng tỷ giá cuối ngày hôm qua khiến thị trường đôla đầu giờ sáng nay trở nên hỗn loạn. Tính đến 9h, có điểm thu đổi báo giá bán 19.400 đồng, tăng 60 đồng so với cuối ngày hôm qua, trong khi thu mua ở 19.320 đồng, sau đó tăng lên 19.350 đồng lúc 9h10.

Cùng lúc đó, một số cửa hàng khác báo giá bán tới 19.600 đồng, tăng vọt 260 đồng, trong khi thu mua ở 19.400 đồng mỗi USD. Nhiều đại lý sau khi đẩy giá lên 19.600 đồng, đã hạ xuống 19.550 đồng vài phút sau đó.

Tuy nhiên, đến 10h55, giá đôla Mỹ tại Hà Nội ổn định quanh 19.500 đồng. Những nơi bán với giá 19.400 đồng đầu ngày đã điều chỉnh tăng lên 19.520 đồng vào cuối buổi sáng. Các cửa hàng công bố bán ở 19.600 USD lúc 9h, tính đến 11h chỉ còn 19.500 đồng. Mức giá này tiếp tục được duy trì không đổi tính đến 15h chiều nay.

Dẫu vậy, giá mua vào vẫn rẻ hơn giá bán ra gần 200 đồng. Khi thị trường biến động bất thường, giới kinh doanh thường nới rộng biên độ mua vào - bán ra nhằm hạn chế giao dịch và phòng tránh rủi ro.

Trái ngược với diễn biến nóng hổi của bảng giá, không khí giao dịch đôla tại Hà Nội từ sáng đến chiều khá im ắng. Khách hàng chủ yếu đi bán đôla nhưng chủ yếu với số lượng chỉ vài trăm đôla, người nhiều cũng chỉ vài nghìn. Rất ít người mua USD vào đầu giờ sáng nay.

Giá mua USD chiều nay tại các cửa hiệu kim vàng ở TP HCM chênh lệch khá cao. Tại khu vực chợ Bến Thành, một số cửa hàng điều chỉnh giá mua vào xuống 19.150-19.220 đồng, dù buổi sáng thu vào ở mức 19.330-19.400 đồng. Trong khi đó, giá bán ra từ 19.500 đồng, sau buổi trưa đã sụt còn 19.320-19.490 đồng.

Khu vực chợ Tân Định, một số tiệm vàng ở chợ Nguyễn Đình Chiểu chào mua 19.340-19.342 đồng, thay vì 19.400 đồng như buổi sáng. Song, giá bán ra vẫn giữ ở mức cao suốt nhiều giờ qua, 19.500 đồng.

Cá biệt, một số tiệm vàng từ chối bán USD cho khách với lý do không có hàng. Theo các chủ tiệm vàng tại chợ Bến Thành, giao dịch có cao hơn ngày thường một chút, nhất là lượng người đến bán ra. "Chiều nay, nhiều người hay tin giá đôla bất ngờ tăng, đã yêu cầu được bán trên 19.500 đồng. Song, giá mua vào không còn giữ mức cao như buổi sáng, nên một số khách hàng đã bỏ đi và đến nơi khác dò giá", chủ tiệm vàng ở đường Phan Châu Trinh, quận 1 cho biết.

Ghi nhận của VnExpress.net tại TP HCM lúc 10h sáng 18/8, giá USD trên thị trường tự do quanh khu vực chợ Bến Thành, tăng liên tục. Tuy nhiên, chỉ trong một vùng bán kính khoảng 500 m2 xung quanh chợ Bến Thành mà giá mua bán USD đã khác nhau.

Các hiệu kim hoàn trên đường Phan Bội Châu (cửa Nam chợ Bến Thành) mua vào 19.300, bán ra 19.500 đồng một đôla. Trong khi một số tiệm vàng bạc trên đường Phan Chu Trinh ở cửa Tây chợ Bến Thành mua vào 19.350, bán ra 19.500 đồng.

Một tiệm vàng trên đường Lê Lợi (cách chợ Bến Thành khoảng 500 m) mua vào 19.300, bán ra 19.500 đồng. Chủ cửa hàng cho hay, khách bán trên 1.000 USD thì sẽ được mua vào với giá 19.330 đồng. Còn cửa hàng đổi ngoại tệ trên đường Lê Thánh Tôn chỉ mua vào chứ không bán ra, với giá 19.380 đồng.

Cán bộ kinh doanh ngoại hối một ngân hàng quốc doanh cho biết khá bất ngờ với quyết định điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước. Chuyên gia này phân tích các lần điều chỉnh trước, thị trường căng thẳng hơn nhiều, thanh khoản kém, giao dịch đình trệ và khoảng vênh giữa giá tự do với giá ngân hàng phải ở mức 500-700 đồng trở lên.

Giao dịch tại ngân hàng này sáng nay vẫn chậm , một phần do những tổ chức có nguồn đôla còn nghe ngóng chưa muốn mua ngay hoặc bán ngay, nhất là khi tỷ giá của các ngân hàng thương mại vẫn thấp hơn nhiều so với mức trần quy định. Với tỷ giá liên ngân hàng công bố sáng nay 18.932 đồng ăn một đôla, lẽ ra các ngân hàng thương mại có thể đẩy giá giao dịch lên tới 19.500 đồng.

Các ngân hàng quốc doanh sáng nay đồng loạt tăng theo tỷ giá mới, song vẫn cầm chừng ở mức 19.310 đồng. Một số ngân hàng cổ phần mạnh dạn hơn, để giá ở 19.390 đồng.

Giá vàng tăng vọt trên 28,6 triệu đồng sáng 18/8 không làm không khí giao dịch nóng thêm. Ảnh: Hoàng Hà.

Giá vàng tăng vọt trên 28,6 triệu đồng sáng 18/8 không làm không khí giao dịch nóng thêm. Ảnh: Hoàng Hà.

Thị trường đôla diễn biến bất thường kéo giá vàng trong nước nhảy vọt vào đầu ngày. Thương hiệu vàng miếng SJC tại TP HCM sớm nay niêm yết ở 28,54 - 28,58 triệu đồng. Đến 8h50, trong khi thị trường thế giới hầu như không biến đổi gì, doanh nghiệp này đẩy giá bán lên 28,66 triệu đồng, đắt hơn 350.000 đồng so với đầu ngày 17/8.

Tuy nhiên, sau khi thị trường đôla đi vào ổn định vào cuối buổi sáng, vàng miếng SJC tại TP HCM hạ nhiệt, với niêm yết bán chỉ còn 28,61 triệu đồng.

Tương tự, sau khi nhảy vọt 330.000 đồng, lên 28,60 - 28,64 triệu đồng vào 9h sáng, giá vàng SBJ cũng được điều chỉnh giảm còn 28,57 - 28,61 triệu đồng lúc 10h.

Vào đầu giờ sáng nay, do thị trường đôla diễn biến khó lường, một số doanh nghiệp tại Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu dãn khoảng cách mua bán lên tới 200.000 đồng, niêm yết ở 28,50 - 28,70 triệu đồng một lượng. Đến 10h, doanh nghiệp này điều chỉnh giảm giá bán về 29,59 triệu đồng và giữ nguyên chiều thu mua. Các đại lý của SJC Hà Nội hiện báo giá bán vàng ở 28,61 triệu đồng, giảm 80.000 đồng so với đầu giờ sáng nay.

Đến chiều nay, hầu hết các doanh nghiệp vàng đã kéo giá bán xuống dưới 28,6 triệu đồng. SJC tại TP HCM lúc 15h mua và bán ở 28,5 - 28,54 triệu đồng một lượng. Sacombank-SBJ kích thích giao dịch bằng cách để giá mua và bán cách nhau chỉ 10.000 đồng, đang ở 28,55 - 28,56 triệu đồng. Ở Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh chiều thu mua chỉ còn 28,44 triệu đồng.

Cũng như thị trường đôla, không khí mua bán vàng không mấy sôi động, ngoài một số khách hàng mang vài lượng vàng đi bán kiếm chút lời. Lúc 10h30, một nhân viên đứng quầy vàng trang sức ở Hà Nội than thở từ sáng đến giờ không bán được gì vì giá tăng cao.

Trong khi giá vàng trong nước tăng vọt, thị trường thế giới đang đứng trước các dự báo giảm. Theo Bloomberg, việc vàng nhảy lên mức cao nhất suốt 7 tuần vào hôm qua đã kích thích đà đua bán chốt lời. Sáng nay, thị trường giao ngay tại châu Á ít thay đổi từ lúc mở cửa. Tính đến 13h06 chiều nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.221,90 USD, giảm 2,90 USD so với mở cửa. Hôm qua, có lúc giá vọt lên 1.229,07 USD, cao nhất kể từ ngày 1/7.

Tuy nhiên, việc các quỹ đầu tư vàng đẩy mạnh thu mua cũng khiến giới đầu tư kỳ vọng vào đà tăng giá. Hôm qua, SPDR mua thêm 7,91 tấn bổ sung vào kho dự trữ vàng, nay đạt con số 1.294,60 tấn.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast