ĐT Việt Nam: Trận chiến cuối cùng!

Sau trận đấu hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ khép lại hành trình tại vòng loại World Cup 2022. Một hành trình vất vả nhưng bổ ích với định hướng phát triển của nền bóng đá. Trận chiến cuối cùng nhưng lại mở ra một tương lai mới cho ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam: Trận chiến cuối cùng!

Đã bao giờ bạn nghĩ: ĐT Việt Nam sẽ thi đấu với ĐT Nhật Bản trên một SVĐ có 60 ngàn khán giả? Có bao giờ bạn nghĩ, trận đấu của ĐT Việt Nam ở nền bóng đá mạnh nhất châu lục lại có sức hút với khán giả đến vậy? Những điều vốn ít người dám nghĩ đến nay đã trở thành điều hết sức bình thường. Thậm chí, cách đây không lâu, để thi đấu với đội hình mạnh nhất của ĐT Nhật Bản thì ngay cả khi phải trả phí ra sân thì cũng khó lòng thực hiện. Thương mại là một phần tất yếu của bóng đá nhưng đôi khi tiền bạc cũng không mua được vị thế và sự ghi nhận.

ĐT Việt Nam đã có một hành trình rất thực tế ở vòng loại cuối cùng World Cup. Gọi là thực tế là bởi, chúng ta không quá mơ mộng nhưng cũng đầy tự tin khi bước ra biển lớn. Gọi là thực tế là bởi, những gì giới chuyên môn tiên liệu đã thành hiện thực khi ĐT Việt Nam phải đối diện với áp lực khủng khiếp từ gánh nặng thành tích, từ những đối thủ trên tầm. Và gọi là thực tế khi sau những trận đấu để đời ấy, bóng đá Việt Nam biết mình đang đứng ở đâu nhưng đầy tự tin vào con đường hội nhập.

ĐT Việt Nam: Trận chiến cuối cùng!

Trong trận đấu cuối cùng này, dù kết quả thế nào thì ĐT Việt Nam vẫn đi vào lịch sử, vẫn có cho mình những niềm vui không thể đong đếm.

Nói cho cùng, có mặt ở sân chơi này, được giáp mặt với những đối thủ hàng đầu châu lục đã là lịch sử, đã là chiến thắng đối với bóng đá Việt Nam. Trong sân chơi ấy, chúng ta chỉ có một cửa, đó là chiến thắng về mặt thương hiệu và cơ hội để nâng tầm chính mình. Thế nên, trong trận cuộc đấu hôm nay, ĐT Việt Nam hãy nhập cuộc với tất cả sự thoải mái.

Thoải mái để phô diễn năng lực cá nhân. Thoải mái để hóa giải đối thủ. Và thoải mái để tính toán cho một chặng đường dài hội nhập. Rằng, chúng ta có thể thắp sáng cho mình giấc mơ World Cup bằng một khát vọng thực tế và một lộ trình đầy trách nhiệm. Rằng, bóng đá Việt Nam cần tiếp tục dịch chuyển để tiến gần hơn với những đối thủ hàng đầu bởi chỉ có vậy, chúng ta mới thực sự có được vị thế xứng đáng.

Theo bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast