Hội nghị trực tuyến về công tác đào tạo nguồn nhân lực cho KKT Vũng Áng

Chiều 11/ 8, tại Thành phố Cần Thơ, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng. Tham dự hội nghị về phía Hà Tĩnh có Phó chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Thiện và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân: "Yêu cầu UBND Tỉnh và các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh phải có cơ chế thu hút nhân lực, đặc biệt là điều kiện làm việc và đời sống của người lao động tại Vũng Áng"

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân: "Yêu cầu UBND Tỉnh và các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh phải có cơ chế thu hút nhân lực, đặc biệt là điều kiện làm việc và đời sống của người lao động tại Vũng Áng"

Dự kiến trong 3 năm tới, Khu kinh tế Vũng Áng sẽ cần khoảng 30.000 lao động qua đào tạo và con số này sẽ là 100.000 sau 5 năm nữa. Để đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ các chương trình dự án trọng điểm của Quốc gia và của tỉnh. Tại hội nghị, Hà Tĩnh kiến nghị với Chính phủ sớm đưa Hà Tĩnh vào một trong những trọng điểm trong quy hoạch dạy nghề của cả nước, đồng thời hỗ trợ xây dựng trường dạy nghề trọng điểm về khai khoáng, luyện kim. Đồng thời, tăng mức đầu tư hàng năm trong chương trình mục tiêu năng lực dạy nghề cho các trường và trung tâm đào tạo Hà Tĩnh....

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Hà Tĩnh phải lượng hóa được nhu cầu nhân lực của địa phương, đặc biệt phải phân loại, đánh giá, rà soát lại nguồn nhân lực đồng thời, bổ sung nhu cầu lao động một số ngành nghề ,từ đó có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo cho chính đơn vị mình. Mặt khác, Phó thủ tướng giao Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Tổng cục Dạy nghề rà soát những phương án cụ thể để trước mắt có thể cung cấp mốt số nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng ở một số ngành như lái xe, thợ hàn, thợ luyện kim...

Để việc ký kết những hợp dồng đào tạo nhân lực tại Hà Tĩnh sẽ tổ chức vào ngày 18/8 tại Hà Tĩnh đạt hiệu quả, Phó thủ tướng yêu cầu: Bộ Gáo dục - Đào tạo, Tổng cục Dạy nghề và các đối tác cần phải bàn bạc chi tiết về nhu cầu của doanh nghiệp cũng như đơn vị có đủ khả năng cung cấp nhân lực trước khi chính thức ký kết, đặc biệt phải lưu ý những hợp đồng đào tạo cần làm nổi bật chính sách thu hút đối với người lao động . Để thu hút nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng, Phó thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND Tỉnh và các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh phải có cơ chế thu hút nhân lực, đặc biệt là điều kiện làm việc và đời sống của người lao động tại Vũng Áng

PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân sẽ hứa tập trung xây dựng cơ chế mới để thu hút nhân tài tại địa phương. Những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ sẽ được nêu thành chủ đề trọng tâm tại hội nghị trong ngày 18/8 tại Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast