Indonesia quyết tâm đăng cai World Cup

Mới đây nhất, Indonesia cho biết đang lên kế hoạch xin đăng cai World Cup trong thời gian tới.

Trong cuộc tiếp xúc báo chí, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Joko Driyono đã bày tỏ mong muốn được đăng cai World Cup 2034, thậm chí LĐBĐ nước này lên kế hoạch vào cuối tháng 9 tới sẽ chính thức đưa ra bàn bạc vấn đề này với LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).

indonesia quyet tam dang cai world cup

"Indonesia sẽ tổ chức cuộc họp Hội đồng AFF, Gala trao giải vào ngày 23/9 tới tại Nusa Dua, Bali. Trong buổi làm việc này, chúng tôi sẽ thảo luận về các kế hoạch đăng cai World Cup 2034. Indonesia sẽ đứng đầu Đông Nam Á về kế hoạch đăng cai World Cup 2034, theo kế hoạch thì hồ sơ sẽ được gửi lên FIFA vào năm 2026", ông Joko Driyono trả lời báo chí hôm 3/7.

Theo thông báo mới nhất, năm 2034, World Cup sẽ có sự góp mặt của 48 ĐTQG, trong đó có các đại diện Đông Nam Á. Do đó, Indonesia hy vọng họ sẽ trở thành một trong những đội chủ nhà tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này.

"World Cup 2034 rất quan trọng trong việc thực hiện hóa giấc mơ của các nước khu vực Đông Nam Á, qua đó thúc đẩy sự phát triển, cải thiện chất lượng cũng như các cơ sở vật chất... Đáng chú ý, World Cup 2034 sẽ có 48 quốc gia tham dự.

indonesia quyet tam dang cai world cup

Indonesia từng tham dự World Cup năm 1938. Ảnh: Bóng đá

Vì sao lại là World Cup 2034? Bởi đó là một quy tắc bất định luân phiên giữa 6 châu lục. Sau châu Phi, World Cup đã tới Brazil và sau đó là châu Á. Theo quy luật đó, World Cup 2034 sẽ trở lại với châu Á", Tổng thư ký PSSI cho biết thêm.

Có một chi tiết khá thú vị đó là Indonesia chính là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á từng góp mặt tại World Cup, tính đến thời điểm này, đó là vào năm 1938.

Trước khi Thế chiến II kết thúc, Indonesia là thuộc địa của Hà Lan và đội tuyển này tham dự World Cup 1938 dưới cái tên Dutch East Indies tức Đông Ấn thuộc Hà Lan.

Ở vòng loại đối thủ của Dutch East Indies (tức Indonesia) là Nhật Bản xin rút do cuộc chiến tranh Trung - Nhật lần 2. Và đối thủ của Dutch East Indies ở vòng loại là Hunggary.

Trong số 11 cầu thủ Dutch East Indies ra sân ở trận gặp Hungary, có đến 9 người chưa bao giờ khoác áo ĐTQG. Đa số là sinh viên, thủ quân của họ còn đeo kính cận ra sân. Chẳng có gì lạ khi Dutch East Indies thua đậm 0-6 và bị loại trong thể thức knock-out.

Theo Đời sống Plus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast