Liverpool nguy cơ thành kẻ về nhì xuất sắc nhất lịch sử

Liverpool vừa lọt vào top đội bóng có điểm số cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh sau chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Huddersfield.

Liverpool nguy cơ thành kẻ về nhì xuất sắc nhất lịch sử

Vào rạng sáng nay (27/4), Liverpool vượt qua đội bóng đã xuống hạng Huddersfield nhờ 2 cú đúp của Sadio Mane và Mohamed Salah cùng bàn mở tỉ số đến từ Naby Keita. Thắng trận, Liverpool tạm trở lại ngôi đầu bảng với 91 điểm sau 36 vòng đấu.

Với 91 điểm có được tính cho tới lúc này, Liverpool đã cân bằng điểm số cao nhất mà M.U có được trong một mùa giải ở mùa 1999/2000, tính từ khi giải Ngoại hạng Anh giảm xuống 20 đội. Khi ấy, thầy trò Sir Alex Ferguson thậm chí bỏ cách đội xếp thứ 2 (Arsenal) với số điểm 18. Tính ra, kể từ mùa 1995/96, M.U mới có 2 lần giành được từ 90 điểm trở lên: 91 điểm (mùa 1999/2000) và 90 điểm (mùa 2008/09).

Liverpool nguy cơ thành kẻ về nhì xuất sắc nhất lịch sử

Liverpool dù có điểm số rất ấn tượng (và thậm chí có thể hơn vì còn 2 trận đấu) nhưng chưa thể đăng quang bởi ĐKVĐ Man City cũng chỉ kém 2 điểm và đá ít hơn 1 trận. Trong giai đoạn còn lại của mùa giải 2018/19, nếu Man xanh thắng cả 3 trận, họ sẽ bảo vệ thành công chức vô địch còn Liverpool sẽ trở thành "kẻ về nhì vĩ đại nhất" với điểm số cao ngất ngưởng.

Trong kỉ nguyên Ngoại hạng Anh, có 7 CLB từng kết thúc mùa giải với số điểm từ 90 trở lên và tất cả đều lên ngôi vô địch. Ngay cả Arsenal ở mùa giải bất bại (2003/04) cũng chỉ kết thúc với 90 điểm. Tuy nhiên, rất có thể mùa giải này sẽ lần đầu chứng kiến một CLB giành từ 90 điểm mà không thể vô địch, khi Man City lúc này cũng đã đạt 89 điểm.

Giữ kỉ lục về số điểm giành được trong 1 mùa giải vẫn là Man City (100 điểm, mùa 2017/18). Tiếp đến là Chelsea (95 điểm, mùa 2004/05 và 93 điểm, mùa 2016/17).

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast