Ngô Phương Mai giành huy chương đầu tiên cho Việt Nam

Chiều nay đã diễn ra 2 nội dung chung kết của môn nhảy cầu là 1m cầu mềm nữ và 3m cầu mềm nam. Kết quả, nữ tuyển thủ Ngô Phương Mai đã mang huy chương đầu tiên về cho đoàn thể thao Việt Nam, dẫu đó chỉ là HCĐ.

Ngô Phương Mai giành huy chương đầu tiên cho Việt Nam

Chung kết đầu tiên trong ngày thuộc về nội dung 1m cầu mềm nữ. Đội chủ nhà Việt Nam đã thi đấu với 2 tuyển thủ Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh tranh tài cùng 6 tuyển thủ khác của Malaysia, Philippines, Thái Lan và Singapore.

Nội dung này, Phương Mai dẫu rất muốn đổi màu những chiếc HCĐ mà cô đã giành được ở những kỳ đại hội trước, nhưng trước 2 đối thủ rất mạnh đến từ Malaysia nên đã lực bất tòng tâm. Kết quả, Phương Mai chỉ có 224 điểm nên đã giành chiếc HCĐ, dẫu thế đây là chiếc huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Ngô Phương Mai giành huy chương đầu tiên cho Việt Nam

Đứng đầu nội dung này là Nur Dhabitah Bte Sarbi (Malaysia) với 290, 45 điểm sau 5 vòng đấu. Nội dung này, Sarbi thi đấu cực kỳ ấn tượng bởi đẳng cấp của cô đã thuộc tầm thế giới. Đây cũng là chiếc HCV đầu tiên của SEA Games 31 và nó thuộc về đoàn Malaysia.

Ngoài ra, một tuyển thủ của nước này là Qian Ping cũng giành chiếc HCB nội dung 1m cầu mềm nữ với 230 điểm.

Ngô Phương Mai giành huy chương đầu tiên cho Việt Nam
Ngô Phương Mai giành huy chương đầu tiên cho Việt Nam

Ở nội dung 3m cầu mềm nam diễn ra sau đó, do chỉ có 2 nước tham dự là Việt Nam và Malaysia, vì Singapore bỏ cuộc vào giờ chót, nên chúng ta đã nắm chắc huy chương.

Kết quả không ngoài dự đoán, cặp đôi Tùng Anh – Thế Phương của Việt Nam chỉ giành HCB thi thua sút khá xa về trình độ so với đối thủ đến từ Malaysia.

Chiếc HCV nội dung này thuộc về Chew Yyi Wei – Ooi Tze Liang, đây cũng là HCV thứ 2 của Malaysia trong ngày thi đấu này.

Như vậy, trong ngày thi đầu tiên ở môn nhảy cầu, đoàn Việt Nam giành được 1 HCB, 1 HCĐ.

Theo bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast