Ngoại hạng Anh còn gì đáng xem ở 10 vòng cuối?

Ngoại hạng Anh 2018/19 sắp sửa bước vào chặng nước rút với 10 vòng đấu cuối cùng. Vậy còn gì đáng chờ đợi ở giai đoạn then chốt này?

Ngoại hạng Anh còn gì đáng xem ở 10 vòng cuối?

Cuộc đua vô địch

Ngoại hạng Anh còn gì đáng xem ở 10 vòng cuối?

Liverpool đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Liverpool hiện vẫn đang tìm kiếm danh hiệu giải Ngoại hạng lần đầu tiên kể từ năm 1990, còn Man City hướng tới lần đầu bảo vệ thành công ngôi vương Premier League. Hiện tại, Liverpool dẫn đầu với 69 điểm, hơn Man City đúng 1 điểm. Xét về chỉ số phụ, The Citizens vượt trội hơn hẳn với hiệu số bàn thắng bại đạt +55 trong khi The Kop chỉ là +49.

Nhìn vào lịch thi đấu trong 10 vòng còn lại, Liverpool sẽ chạm trán 2 CLB ở Top 6 là Tottenham cùng Chelsea trên sân nhà. Man City sẽ gặp khó hơn đôi chút bởi ngoài trận gặp Tottenham ở Etihad, họ sẽ phải làm khách tại Old Trafford của Man United.

Bên cạnh đó, chặng đường ở Champions League có thể là sẽ yếu tố then chốt ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch. Nếu Liverpool vào tứ kết, họ sẽ tiếp đón Chelsea vào ngày 14/4, xen giữa là các trận đấu lượt đi lượt về - một mật độ không dễ chịu chút nào. Trong khi đó, Man City chỉ phải giáp mặt Crystal Palace ở giai đoạn nước sôi lửa bỏng đó.

Tuy nhiên, Man City vẫn còn một đấu trường nữa phải căng sức là FA Cup. Đoàn quân của Pep Guardiola sẽ vào bán kết nếu đánh bại Swansea.

Cuộc chiến Top 4

Ngoại hạng Anh còn gì đáng xem ở 10 vòng cuối?

M.U đang có phong độ cao dưới thời Solskjaer

Tương tự cuộc đua vô địch, cuộc đua Top 4 đang vô cùng khốc liệt. Arsenal hiện nắm lợi thế khi đứng thứ 4 với 56 điểm, xếp ngay trên Man United với 1 điểm nhiều hơn. Chelsea đứng thứ 6 với 53 điểm song The Blues vẫn còn 1 trận chưa đấu trong tay.

Sẽ không dễ để đưa ra dự đoán bởi vị trí trung bình của những đối thủ mà 3 CLB nêu trên phải đối đầu trong phần còn lại của mùa giải đều ở ngưỡng thứ 10. M.U sẽ được chơi 6/10 trận trên sân nhà nhưng họ sẽ phải gặp 3 đội trong Top 6, trong khi Chelsea và Arsenal đều phải đá 6 trận sân khách song chỉ chạm trán 2 CLB ở Top 6.

Xét về mặt phong độ, cả M.U, Arsenal và Chelsea đều có những điểm mạnh nhất định. Quỷ đỏ đang bay cao dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Arsenal đã thắng 5/6 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh còn The Blues trông khá vững chắc ở 2 trận gần nhất đụng độ những đối thủ hàng đầu.

Hai trận đại chiến Arsenal vs M.U (10/3) và M.U vs Chelsea (28/4) nhiều khả năng sẽ quyết định vận mệnh của cuộc chiến cam go này.

Cuộc chiến trụ hạng

Ngoại hạng Anh còn gì đáng xem ở 10 vòng cuối?

Số phận của Huddersfield hiện như chỉ mành treo chuông

Dù Ngoại hạng Anh còn 10 vòng nữa mới khép lại nhưng dường như đã có thể xác định được 2 cái tên rớt hạng là Fulham (xếp thứ 19, kém nhóm an toàn 10 điểm) và Huddersfield (xếp thứ 20, kém nhóm an toàn 13 điểm).

Cardiff đứng thứ 18 với 25 điểm, kém nhóm an toàn 2 điểm và đội bóng này vẫn tràn trề cơ hội lật ngược thế cờ. Những đội đứng trên gồm Southampton, Brighton, Burnley, Crystal Palace hay Newcastle hoàn toàn có nguy cơ tụt hạng nếu sảy chân ở các vòng tới.

Khó khăn nhất là Burnley bởi đoàn quân của HLV Sean Dyche sẽ phải chạm trán nhiều đối thủ xương xẩu, bao gồm những ông kẹ Liverpool, Chelsea, Man City và Arsenal. Ngoài ra, họ còn phải đụng độ Leicester cùng Wolves - những đội bóng không hề dễ chịu chút nào.

Cuộc đua Chiếc giày Vàng

Ngoại hạng Anh còn gì đáng xem ở 10 vòng cuối?

Aguero đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

Như thường lệ, cuộc chiến cho danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh vẫn luôn căng thẳng tột độ. Sergio Aguero của Man City hiện dẫn đầu với 18 bàn thắng, song cách biệt giữa anh với các đối thủ xếp sau Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, Harry Kane hay Sadio Mane lần lượt chỉ là 1, 2, 3 và 4 bàn.

Cú đúp vào lưới Watford hôm thứ Tư vừa qua giúp Mane vượt mặt Eden Hazard, Raheem Sterling và Alexandre Lacazette để góp mặt trong Top 5 tay săn bàn xuất sắc nhất. Có thể thấy, các vị trí ở cuộc đua chiếc giày vàng luôn biến động và rất khó lường.

Cuộc đua Găng tay Vàng

Ngoại hạng Anh còn gì đáng xem ở 10 vòng cuối?

Alisson đứng trước cơ hội đoạt Găng tay vàng

Alisson Becker của Liverpool đang dẫn đầu danh sách giành giải Găng tay vàng với 16 trận giữ sạch lưới ở ngay mùa giải đầu tiên khoác áo The Kop. Tuyển thủ Brazil vẫn còn nguyên cơ hội vượt qua kỷ lục 24 trận giữ sạch lưới trong một mùa giải của Petr Cech nếu anh tiếp tục giữ vững phong độ xuất sắc hiện tại.

Cạnh tranh gắt gao nhất với Alisson là người đồng hương Ederson. Thủ thành thuộc biên chế Man City có ít hơn Alisson 3 trận sạch lưới và đang trên đường hướng đến con số 17 trận mà anh thiết lập mùa trước.

Xếp thứ 3 là Kepa Arrizabalaga của Chelsea với 11 trận giữ sạch lưới và nếu được Sarri tin dùng trong phần còn lại của mùa giải, cựu thủ thành Bilbao biết đâu có thể làm nên chuyện.

David De Gea, chủ nhân của danh hiệu Găng tay vàng mùa trước, chỉ xếp thứ 6, ngang hàng với những Neil Etheridge, Kasper Schmeichel, Jordan Pickford và Ben Foster (7 trận sạch lưới).

Theo Bongda+

Chủ đề Ngoại hạng anh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast