Những huyền thoại châu Á vắng mặt đáng tiếc ở Asian Cup 2019

Dưới đây là danh sách 5 huyền thoại của bóng đá châu Á sẽ vắng mặt tại VCK Asian Cup 2019, thống kê của FOX Sports.

Những huyền thoại châu Á vắng mặt đáng tiếc ở Asian Cup 2019

1. Tim Cahill (Australia).

Những huyền thoại châu Á vắng mặt đáng tiếc ở Asian Cup 2019

Là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại của Australia với 50 bàn thắng ghi được sau 108 lần ra sân. Thật đáng tiếc khi Tim Cahill sẽ không tham dự Asian Cup 2019 vì đã giải nghệ.

Những huyền thoại châu Á vắng mặt đáng tiếc ở Asian Cup 2019

2. Jalal Hosseini (Iran).

Những huyền thoại châu Á vắng mặt đáng tiếc ở Asian Cup 2019

Với 116 lần ra sân sau 11 năm, Jalal Hosseini đã giã từ sân cỏ quốc tế với vị trí thứ tư trong danh sách những cầu thủ nhiều lần khoác áo ĐTQG Iran nhất, chỉ xếp sau ba cái tên lừng lẫy là Javad Nekounam, Ali Daei và Ali Karimi.

Những huyền thoại châu Á vắng mặt đáng tiếc ở Asian Cup 2019

3. Taisir Al-Jassim (Saudi Arabia).

Những huyền thoại châu Á vắng mặt đáng tiếc ở Asian Cup 2019

Huyền thoại 34 tuổi đã tuyên bố giải nghệ sau World Cup 2018 để lại nhiều tiếc nuối cho CĐV Saudi Arabia.

Những huyền thoại châu Á vắng mặt đáng tiếc ở Asian Cup 2019

4. Keisuke Honda (Nhật Bản).

Những huyền thoại châu Á vắng mặt đáng tiếc ở Asian Cup 2019

Honda đã cho thấy rằng mình vẫn còn nhiều điều khát vọng cống hiến sau khởi đầu đầy thành công tại A-League với Melbourne Victory. Tuy nhiên, sự nghiệp quốc tế của anh hiện chỉ được thể hiện trong vai trò HLV của Campuchia sau khi anh chia tay ĐT Nhật Bản sau kì World Cup 2018 trên đất Nga.

Những huyền thoại châu Á vắng mặt đáng tiếc ở Asian Cup 2019

5. Makoto Hasebe (Nhật Bản).

Những huyền thoại châu Á vắng mặt đáng tiếc ở Asian Cup 2019

Thủ quân đội tuyển Nhật Bản Makoto Hasebe đã tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia sau thất bại đáng tiếc tại vòng 1/8 World Cup 2018.

Theo VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast