Ra quân trồng mới cây Cao su đầu xuân

Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh vừa tổ chức ra quân trồng mới 1,8 vạn cây cao su trên 30 ha diện tích đồi trọc ở xã Hương Đô (thuộc Nông trường Hàm Nghi quản lý).

Nhờ chủ trương phát triển cây cao su của tỉnh, sau gần 1 năm tích cực khai hoang, đến nay, 45 ha cây cao su đầu tiên đã bén rễ trên đất Hương Đô (Hương Khê). Trong dịp Tết trồng cây đầu xuân năm nay, cán bộ, công nhân viên thuộc Nông trường Hàm Nghi đã trồng được 1,8 vạn cây cao su trên 30 ha diện tích đồi trọc ở xã Hương Đô, đưa tổng diện tích cao su tại địa phương lên này lên gần 75 ha.

Theo kế hoạch, năm 2011, Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh sẽ trồng mới 1.500 ha cây cao su, đưa tổng diện tích cây cao su của đơn vị lên gần 11 ngàn ha, trong đó, mở rộng diện tích trồng cây cao su trên nước bạn Lào 500 ha; phấn đấu đưa vào khai thác hơn 2.300 ha với sản lượng hơn 2.600 tấn mủ và doanh thu đạt 170 tỷ đồng .

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast