Ronaldo đòi Juve "thay máu" sau thất bại ở Champions League

Theo giới truyền thông Italia, tiền đạo Cristiano Ronaldo rất thất vọng sau khi Juventus bị Ajax đá văng khỏi vòng tứ kết Champions League 2018/19. Anh đòi Juve "thay máu" đội hình trong phiên chợ hè và nhiều khả năng sẽ không hoàn tất hợp đồng đã ký với nhà ĐKVĐ Serie A.

Ronaldo đòi Juve “thay máu” sau thất bại ở Champions League

Ronaldo là cầu thủ đặc biệt có duyên với Champions League khi đã 5 lần vô địch giải đấu này cùng với 2 CLB khác nhau (Man United và Real Madrid 4 lần). Đến với Juve, siêu sao người Bồ Đào Nha rất hy vọng sẽ giúp Bà đầm già thành Turin vốn đã no nê danh hiệu ở giải trong nước đăng quang ở đấu trường châu Âu. Giờ thì giấc mơ ấy đã tan thành mây khói nên không ngạc nhiên khi CR7 tỏ ra hết sức chán chường.

Trước sự hối thúc của Ronaldo, có thể Juve sẽ bán tiền đạo Paulo Dybala khi mùa giải 2018/19 kết thúc để chiêu mộ chân sút trẻ Joao Felix của Benfica (đang được mệnh danh là "Ronaldo mới"). Ngoài ra, đội bóng áo sọc trắng đen cũng đang nhắm tới một số mục tiêu khác như tiền vệ Tanguy Ndombele của Lyon (đang được Man City và Chelsea theo đuổi hay trung vệ Matthijs de Ligt vừa ghi bàn quyết định giúp Ajax đánh bại Juve để lọt vào bán kết Champions League

Đáng chú ý, ngay cả khi Juve chiều lòng Ronaldo thì cầu thủ trưởng thành từ CLB Sporting Lisbon này vẫn không định gắn bó lâu dài với họ. Lý do là bởi anh không tin mình có thể gặt hái được thành công vang dội nếu không nhanh chóng tìm kiếm thử thách mới

Theo tờ Tuttosport, nhiều khả năng Ronaldo không ở lại Juve đến sau mùa giải 2019/20, trong khi hợp đồng giữa các bên phải đến mùa Hè năm 2022 mới hết hiệu lực. Trong bất kỳ trường hợp nào, viễn cảnh Ronaldo một lần nữa chinh phục được chức vô địch Champions League cũng khó xảy ra bởi năm nay anh đã 34 tuổi.

Theo bongdaplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast