Tập trung bổ cứu sản xuất đông xuân, tránh bỏ hoang diện tích

Sáng 10/2, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại các huyện: Kỳ Anh và Cẩm Xuyên. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn.

Sau khi trực tiếp kiểm tra việc khắc phục những diện tích lúa bị thiệt hại do rét đậm, rét hại tại các xã: Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên), Kỳ Văn (Kỳ Anh) và thăm khu tái định cư xã Kỳ Long, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn kiểm tra diện tích lúa bị ảnh hưởng do rét đậm, rét hại tại xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên)...
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn kiểm tra diện tích lúa bị ảnh hưởng do rét đậm, rét hại tại xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên)...

Đến nay, Kỳ Anh đã gieo cấy 5.900ha/6.400 ha lúa đông xuân, đạt 92,2% kế hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại nên 1.850 ha sinh trưởng kém, trong đó 1.150 ha phải cấy lại hoàn toàn; 139 con trâu bò bị chết. Để kịp thời bổ cứu sản xuất, huyện Kỳ Anh đã cung ứng 51,5 tấn giống các loại (trợ giá 50%) cho các địa phương, đồng thời tổ chức ra quân trồng cây và phát động làm giao thông thủy lợi nội đồng trong toàn huyện.

và thăm hỏi, động viên bà con nhân dân xã Kỳ Văn (Kỳ Anh)
và thăm hỏi, động viên bà con nhân dân xã Kỳ Văn (Kỳ Anh)

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo huyện Kỳ Anh cần tập trung bổ cứu sản xuất đông xuân nhằm đảm bảo các chỉ tiêu diện tích, năng suất và sản lượng; chú trọng trồng cây lâm nghiệp và bảo vệ rừng; tập trung nhân rộng mô hình chăn nuôi gia súc của xã Kỳ Long…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cũng yêu cầu huyện Kỳ Anh dồn sức chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast