Việt Nam tiếp tục "bay cao" trên BXH FIFA nhờ cựu vương World Cup

Chiến thắng 8-0 trước Estonia của cựu vương World Cup vô tình giúp tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6.

Việt Nam tiếp tục “bay cao” trên BXH FIFA nhờ cựu vương World Cup

Sau lượt trận FIFA day tháng 6, tuyển Việt Nam vươn lên xếp hạng 97 thế giới và 15 châu Á (1.232 điểm). Thành tích kể trên nhờ vào hai trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo tại King"s Cup 2019, nơi đội tuyển (ĐT) Việt Nam so tài với Curacao và chủ nhà Thái Lan.

Ở trận ra quân, ĐT Việt Nam có chiến thắng 1-0 trước "Voi chiến" nhờ pha lập công của Anh Đức ở phút bù giờ cuối cùng. Tiếp đó, Quang Hải và các đồng đội để thua đáng tiếc Curacao trên chấm phạt đền ở trận chung kết. Sau hai trận đấu trên, "Rồng vàng" được cộng thêm 5,17 điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Thứ hạng 15 Châu Á cũng giúp tuyển Việt Nam chắc suất ở nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 17.7 tại Qatar.

Việt Nam tiếp tục “bay cao” trên BXH FIFA nhờ cựu vương World Cup

Nhà cựu vô địch World Cup 2014 đánh bại Estonia với tỉ số 8-0. Ảnh FanDuel

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, với kết quả ở loạt trận giao hữu quốc tế và vòng loại EURO 2020, đoàn quân của HLV Park Hang Seo tiếp tục thăng hạng. Cụ thể, trước lượt trận giao hữu tháng 6, ĐT Estonia xếp hạng 96 (1240 điểm), đứng trên Jordan và Việt Nam.

Dù vậy, đội bóng ở vùng Bắc Âu nhận tới hai thất bại tại vòng loại EURO 2020, bị trừ tới 12,6 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Ở trận đấu ngày 8.6, ĐT Estonia để thua Bắc Ireland với tỉ số 1-2 (trừ 7,1 điểm), tiếp đó đội bóng thuộc vùng Baltic thảm bại 0-8 trước ĐT Đức và bị trừ tiếp 5,5 điểm.

Chính thất bại trước ĐT Đức - nhà vô địch World Cup 2014 khiến Estonia tụt hai bậc trên BXH FIFA. Đội bóng ở vùng Bắc Âu sẽ có 1227 điểm (hạng 98), xếp sau ĐT Việt Nam 1232 điểm (hạng 96) và ĐT Jordan 1229 điểm (hạng 97) khi FIFA cập nhật bảng xếp hạng tháng 6.

Hạng 96 cũng chính là thứ hạng tốt nhất của ĐT Việt Nam suốt hơn 2 thập kỷ qua. Trong lịch sử, "Rồng vàng" từng chạm vị trí thứ 84 vào năm 1998, dưới thời của những danh thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức.

Việt Nam tiếp tục “bay cao” trên BXH FIFA nhờ cựu vương World Cup

ĐT Việt Nam hướng tới mục tiêu lọt vào vòng loại 3 World Cup 2022. Ảnh Đ.Đ

Trước đó, việc Palestine và Jordan đều không có kết quả tốt ở lượt trận giao hữu tháng 6 giúp ĐT Việt Nam giữ nguyên vị trí top 16 Châu Á. Điều này giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo được xếp trong nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022, tránh được các đội mạnh cùng nhóm như Iraq, Syria, Uzbekistan hay Jordan.

Tại vòng loại thứ 2, 40 đội tuyển được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội để thi đấu vòng tròn theo thể thức sân khách, sân nhà. 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 3. Kết quả trên cũng xác định những đội sẽ tham dự VCK Asian Cup 2023.

Theo lịch, vòng loại 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 05.09.2019 tới ngày 09.06.2020. Dự kiến, HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập 27 cầu thủ lên ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại giải đấu lớn nhất hành tinh, với mục tiêu lần đầu tiên lọt vào vòng loại 3 khu vực Châu Á.

Theo Báo Lao động

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast