Vòng loại World Cup châu Á lại đón tên tuổi "khủng"

Ngoài Lippi, Wilmots, Cuper, Nishino, Bento,... thì châu Á vừa ghi danh thuyền trưởng tên tuổi khác, đó là HLV Herve Renard.

Trước vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh đầu tháng 9, bóng đá châu Á lại chứng kiến một thuyền trưởng "khủng" về nắm quân.

Đó là đội Saudi Arabia, đội bóng tham dự World Cup 2018 tại Nga vừa đón tân thuyền trưởng mới Herve Renard, người Pháp.

Vòng loại World Cup châu Á lại đón tên tuổi “khủng”

Dáng vẻ phong trần của Herve Renard khi dẫn dắt Ma Rốc đá World Cup 2018 tại Nga.

Herve Renard cũng không xa lạ khi tại World Cup 2018 ở Nga, trong dáng vẻ phong trần, ông dẫn dắt tuyển Ma Rốc.

Chiến lược gia người Pháp từng dẫn dắt Sochaux và Lille đá Ligue 1, đưa tuyển Ma Rốc đến VCK World Cup 2018 tại Nga.

Herve Renard cũng là HLV duy nhất mang về hai danh hiệu vô địch giải các quốc gia châu Phi ở hai đội tuyển khác nhau, đó là Zambia vô địch châu Phi 2012 và Bờ Biển Ngà vô địch năm 2015. Tại giải châu Phi vừa qua tại Ai Cập, Herve Renard chỉ đưa Ma Rốc vào vòng 16 đội và thua Benin ở loạt luân lưu.

Hai tuần trước, ông từ chức HLV trưởng Ma Rốc rồi hôm nay trở thành tân thuyền trưởng Saudi Arabia với mục tiêu giúp đội này có mặt ở Qatar 2022 và Asian Cup 2023 tại Trung Quốc.

Sau khi chính thức trở thành HLV trưởng Saudi Arabia, Herve Renard viết: “Tôi thật phấn khích cho cuộc hành trình khám phá mới với bóng đá châu Á và Saudi Arabia”.

Saudi Arabia năm ngoái do HLV Juan Pizzi dẫn dắt đá World Cup 2018 tại Nga và bị loại ngay sau vòng bảng. Pizzi tiếp tục dẫn dắt Saudi Arabia đá Asian Cup 2019. Sau Asian Cup, Pizzi từ chức, HLV nội Yousep Anbar làm tạm quyền, nay giao lại công việc cho vị HLV 50 tuổi người Pháp này.

Theo Pháp luật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast