Cam hóa rồng, hóa phượng gây ấn tượng với người xem tại lễ hội năm 2020

(Baohatinh.vn) - Tại Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh năm 2020, nhiều gian hàng được trang trí công phu, bắt mắt đã thu hút khách tham quan, mua sắm.

Cam hóa rồng, hóa phượng gây ấn tượng với người xem tại lễ hội năm 2020

Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh năm 2020 diễn ra từ ngày 18 đến 20/12 với gần 100 gian hàng trưng bày cam, bưởi, các loại hoa quả khác; các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp...

Cam hóa rồng, hóa phượng gây ấn tượng với người xem tại lễ hội năm 2020

Lễ hội là dịp để tôn vinh thành quả lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cũng là cơ hội để các đơn vị quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Cam hóa rồng, hóa phượng gây ấn tượng với người xem tại lễ hội năm 2020

Đến với lễ hội, người dân, du khách có cơ hội tham quan và thưởng thức, mua sắm những đặc sản đã trở thành thương hiệu, niềm tự hào của Hà Tĩnh.

Cam hóa rồng, hóa phượng gây ấn tượng với người xem tại lễ hội năm 2020

Nhiều gian hàng tại lễ hội được trang trí, trưng bày các sản phẩm hết sức ấn tượng với khách tham quan.

Cam hóa rồng, hóa phượng gây ấn tượng với người xem tại lễ hội năm 2020

Với những mâm quả được trang trí công phu, bắt mắt, huyện Can Lộc được Ban tổ chức lễ hội trao giải nhất gian hàng đẹp nhất. Trong ảnh: Một sản phẩm trang trí của HTX sản xuất và kinh doanh giống cây ăn quả vùng trà sơn Can Lộc.

Cam hóa rồng, hóa phượng gây ấn tượng với người xem tại lễ hội năm 2020

Cam là sản phẩm chủ lực trên gian hàng của nhiều huyện, thị và gắn với những thương hiệu nổi tiếng như: cam giòn Thượng Lộc (Can Lộc), cam bù Sơn Mai (Hương Sơn), cam chanh Khe Mây (Hương Khê)...

Cam hóa rồng, hóa phượng gây ấn tượng với người xem tại lễ hội năm 2020

Mỗi một sản phẩm mà các đơn vị mang đến, qua sự bài trí mỗi gian hàng là sự gửi gắm những tình cảm, khát vọng với những thành quả trong lao động sản xuất.

Cam hóa rồng, hóa phượng gây ấn tượng với người xem tại lễ hội năm 2020

Tại Lễ hội cam năm 2019, doanh nghiệp tư nhân Hoài Luân (Vũ Quang) bán ra 4 tấn cam với trên 150 triệu đồng. Năm nay, doanh nghiệp tiếp tục tham gia 1 gian hàng tại lễ hội.

Cam hóa rồng, hóa phượng gây ấn tượng với người xem tại lễ hội năm 2020

Hiện nay, diện tích cam, bưởi trên toàn tỉnh đạt khoảng 11.000 ha; trong đó, cam khoảng 7.350 ha, bưởi khoảng 3.650 ha, sản lượng đạt trên 85.000 tấn/năm.

Cam hóa rồng, hóa phượng gây ấn tượng với người xem tại lễ hội năm 2020

Cùng với những quả cam chín vàng mọng nước, nhiều đặc sản của các địa phương cũng là sản phẩm chủ lực của tỉnh được các đơn vị giới thiệu tới khách hàng như: mật ong, nhung hươu, giò chả, kẹo cu đơ, các sản phẩm từ trầm...

Cam hóa rồng, hóa phượng gây ấn tượng với người xem tại lễ hội năm 2020

Cơ sở kẹo cu đơ Phong Nga mang gần 300 hộp sản phẩm đến để trang trí gian hàng và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Cam hóa rồng, hóa phượng gây ấn tượng với người xem tại lễ hội năm 2020

Anh Trần Bá Quang - chủ cơ sở sản xuất tinh bột nghệ An Tâm (thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc) cho biết, từ sáng sớm ngày 18/12, cơ sở đã mang khoảng 200 hộp viên nghệ mật ong, tinh bột nghệ vào lễ hội và bố trí kệ, sạp, bày biện hàng hóa để giới thiệu tới khách tham quan.

Cam hóa rồng, hóa phượng gây ấn tượng với người xem tại lễ hội năm 2020

Điểm khác biệt của lễ hội năm nay với những năm trước là có sự tham gia của các gian hàng sản phẩm đến từ tỉnh Hà Giang và phần giao lưu văn hoá đặc sắc truyền thống của bà con các dân tộc từ tỉnh này.

Cam hóa rồng, hóa phượng gây ấn tượng với người xem tại lễ hội năm 2020

Nhiều người dân Hà Tĩnh cảm thấy thích thú với các sản phẩm mang đậm nét văn hóa đặc trưng của Hà Giang. Trong ảnh: Khách tham quan khu trưng bày sản phẩm văn hóa - du lịch tỉnh Hà Giang.

Chủ đề Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh 2020

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!