Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4

(Baohatinh.vn) - Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4 năm 2020 là dịp để giới thiệu, quảng bá, tôn vinh giá trị, chất lượng cam và các nông sản trên địa bàn tỉnh.

Tối nay (18/12), Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4, năm 2020 chính thức khai mạc tại quảng trường Trung tâm Thương mại Vincom (thành phố Hà Tĩnh).

Tham dự lễ hội có Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Về phía tỉnh Hà Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh: Với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng phong phú, đa dạng đã tạo ra các vùng sinh thái đặc thù, địa bàn tỉnh ta có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc sản, ẩm thực nổi tiếng như: bưởi Phúc Trạch, cam bù Hương Sơn, cam chanh có nguồn gốc từ giống cam xã Đoài…

Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4.

Hiện nay, diện tích cam, bưởi trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 11.000 ha; trong đó, cam khoảng 7.350 ha, bưởi khoảng 3.650 ha. Hàng năm, sản lượng đạt trên 85.000 tấn; thu nhập bình quân trên 1 ha cam bưởi đạt 250 - 300 triệu đồng/năm, có nơi đạt đến trên 450 triệu đồng/ha/năm; giá trị sản phẩm mang lại ước trên 2.400 tỷ đồng/năm.

“Phát huy hiệu quả tích cực của 3 lần lễ hội trước, Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4 tiếp tục là cầu nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng. Qua lễ hội, các nhà sản xuất và các nhà phân phối lớn, các siêu thị, đại lý trong tỉnh, trong nước sẽ bắt tay hợp tác liên kết - liên doanh để tăng năng lực sản xuất, thiết lập thêm nhiều kênh tiêu thụ sản phẩm… Lễ hội là hoạt động thiết thực thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển, góp phần quan trọng đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4

Lễ hội có nhiều gian hàng được trang trí bắt mắt, thu hút khách tham quan.

Lễ hội lần này có sự góp mặt gần 100 gian hàng, gồm: 48 gian hàng cam, bưởi và các loại hoa quả khác; 28 gian hàng các sản phẩm nông nghiệp và 22 gian hàng là sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, thủy hải sản và nước mắm truyền thống…

Ngoài sản phẩm của tỉnh, lễ hội còn có sự tham gia của các sản phẩm Hà Giang như: cam sành, chè shan tuyết, mật ong bạc hà… Đây không chỉ là cơ hội để tỉnh Hà Giang kết nối, tiêu thụ các sản phẩm mà còn là dịp để quảng bá, giao lưu văn hoá đặc sắc truyền thống của bà con các dân tộc tỉnh Hà Giang đến với người dân Hà Tĩnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng đã bình chọn những gian hàng trưng bày đẹp nhất nhằm tôn vinh những đơn vị, cá nhân tham gia lễ hội.

Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4

Ban tổ chức trao giải thưởng cuộc thi gian hàng đẹp và chất lượng cam đặc sản tiêu biểu cho đơn vị đạt danh hiệu: Giải nhất thuộc về huyện Can Lộc; giải nhì thuộc về Văn phòng điều phối NTM tỉnh; giành giải ba là huyện Vũ Quang và Hương Khê; giải khuyến khích thuộc về: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; huyện Đức Thọ và huyện Thạch Hà.

Trong chương trình khai mạc Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh năm 2020, UBND tỉnh cũng đã công bố và trao chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao năm 2020.

Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao chứng nhận cho các sản phẩm OCOP 3 sao.

Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao chứng nhận cho sản phẩm đạt OCOP 4 sao.

Theo đó, năm 2020, qua 2 đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm của Hội đồng Đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, đã có 87 sản phẩm được xếp hạng, với 83 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 4 sản phẩm đạt hạng 4 sao.

Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Hà Giang cắt băng khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4, năm 2020.

Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4

Sau lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4

... và gian hàng các sản phẩm của tỉnh Hà Giang.

Chủ đề Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh 2020

Đọc thêm

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.