Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh: “Giờ G” đã điểm

(Baohatinh.vn) - Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng đến nay, những công tác chuẩn bị cuối cùng cho khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4 năm 2020 đang gấp rút hoàn thành.

Video: Công tác chuẩn bị Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp năm 2020

Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh: “Giờ G” đã điểm

Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4 năm 2020 diễn ra từ ngày 18 - 20/12/2020 tại Trung tâm Thương mại Vincom - thành phố Hà Tĩnh. Lễ hội năm nay có 100 gian hàng trưng bày cam và các sản phẩm nông nghiệp cùng với các hoạt động bổ trợ về văn hóa, du lịch, ẩm thực.

Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh: “Giờ G” đã điểm

Trong đó, sản phẩm chủ lực là các giống cam ngon nổi tiếng, chất lượng cao tại các vùng trồng cam lớn như: Hương Đô (Hương Khê); Đức Bồng, Đức Lĩnh (Vũ Quang); Sơn Mai, Sơn Trường (Hương Sơn); Thượng Lộc (Can Lộc)…

Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh: “Giờ G” đã điểm

Bên cạnh đó còn có các sản phẩm tiêu biểu khác như: đồ gỗ mỹ nghệ, mật ong, nước mắm, cây giống, kẹo cu đơ, giò chả, nhung hươu, hàng thuỷ hải sản...

Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh: “Giờ G” đã điểm

Lễ hội sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá, tôn vinh thương hiệu, chất lượng của cam Hà Tĩnh và một số nông sản đặc sản của tỉnh, thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu cam và các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh: “Giờ G” đã điểm

Tại khu vực quảng trường Trung tâm Thương mại Vincom (TP Hà Tĩnh), các đơn vị tham gia đang tập trung, khẩn trương hoàn thành khâu trang trí, sắp xếp cho lễ khai mạc diễn ra vào chiều tối nay (ngày 18/12).

Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh: “Giờ G” đã điểm

Một số gian hàng khẩn trương hoàn thành khâu dựng khung rạp để nhanh chóng chuyển sang trang trí, trưng bày sản phẩm.

Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh: “Giờ G” đã điểm

HTX Sản xuất giống cây lâm nghiệp và cây ăn quả Trà Sơn (Thượng Lộc, Can Lộc) đã mang sản phẩm cam đến từ chiều hôm qua để chủ động cho công tác sắp xếp, bố trí mô hình trưng bày.

Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh: “Giờ G” đã điểm

Các địa phương đều chú trọng bố trí, dựng cảnh đẹp mắt nhằm “hút” được sự quan tâm của khách tham quan. (Trong ảnh: Các chủ cơ sở tham gia bố trí gian hàng trưng bày của huyện Vũ Quang).

Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh: “Giờ G” đã điểm

Ngoài các gian hàng là sản phẩm của tỉnh, lễ hội năm nay còn điểm nhấn mới đó là sự tham gia của 14 gian hàng tỉnh Hà Giang với các đặc sản “có tiếng” như: cam sành, cam vàng, mật ong bạc hà, bột ớt cao nguyên cá, ớt gió ngâm giấm, rượu ngô men lá…

Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh: “Giờ G” đã điểm

Ông Trần Trung Tuyết (huyện Bắc Quang, Hà Giang) cho biết: “Đến với lễ hội cam lần này, chúng tôi mang tới gần 3, 5 tấn cam vàng, cam sành… để giới thiệu với khách tham quan. Chúng tôi hy vọng qua lễ hội lần này, các sản phẩm tiêu biểu của Hà Giang sẽ được nhiều người Hà Tĩnh biết đến hơn.

Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh: “Giờ G” đã điểm

Với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo của ban tổ chức, các cơ sở và chính quyền địa phương, hứa hẹn sẽ tạo nên một ngày hội lớn vinh danh các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh.

Chủ đề Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh 2020

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!