Từ khóa: "Cam khe mây"

58 kết quả

Hương Khê - miền quả ngọt!

Hương Khê - miền quả ngọt!

Khi hoa bưởi, hoa cam bung nở, khoe sắc trắng tinh khôi cũng là lúc đất trời Hương Khê (Hà Tĩnh) bước vào một mùa xuân mới. Trên khắp núi đồi, đồng ruộng, lộc xuân mơn mởn như cùng bà con đón chào một năm mới nhiều tin yêu.
Công phu xây dựng sản phẩm cam Hà Tĩnh

Công phu xây dựng sản phẩm cam Hà Tĩnh

Nhờ thực hiện quy trình khép kín từ trồng, thu hoạch, sơ chế, bảo quản đến liên kết với các cửa hàng đại lý trong, ngoài tỉnh, sản phẩm cam Hà Tĩnh đã ngày càng vươn xa.
Văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác “Nông thôn Hà Tĩnh - Xưa và nay”

Văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác “Nông thôn Hà Tĩnh - Xưa và nay”

Nhằm mục đích tăng cường đề tài tuyên truyền về nông thôn mới Hà Tĩnh, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã tổ chức thực tế sáng tác cho 30 hội viên thuộc các chuyên ngành: Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Mỹ thuật và Sân khấu biểu diễn với chủ đề “Nông thôn Hà Tĩnh - Xưa và nay”.
Hương Khê - miền quê đặc sản

Hương Khê - miền quê đặc sản

Huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế vườn đồi. Nhiều năm nay, người dân nơi đây đã mạnh dạn đầu tư lớn, ứng dụng KHKT, xây dựng hàng nghìn mô hình cho thu nhập cao.
Về vùng bưởi ngon nổi tiếng Hà Tĩnh

Về vùng bưởi ngon nổi tiếng Hà Tĩnh

Sản xuất nông nghiệp ở Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn là cam, bưởi, chè và gà, lợn… nhưng được quy hoạch bài bản hơn trước và ứng dụng các kỹ thuật mới. Nhờ vậy, cuộc sống người dân ngày một đủ đầy, diện mạo nông thôn không ngừng đổi thay...
Vì sao cam, bưởi ở Hà Tĩnh rụng quả hàng loạt sau mưa lũ?

Vì sao cam, bưởi ở Hà Tĩnh rụng quả hàng loạt sau mưa lũ?

Sau những trận lũ và mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 9 đến nay, nhiều diện tích cây ăn quả có múi ở Hương Khê (Hà Tĩnh) như cam, bưởi đã xuất hiện tình trạng rụng quả, gây thiệt hại rất lớn đến thu nhập của bà con nông dân.
Những ông chủ vườn đồi mới nổi ở Nam Hương

Những ông chủ vườn đồi mới nổi ở Nam Hương

Xuất phát từ một xã miền núi đặc biệt khó khăn, đời sống người dân còn thấp, xã Nam Hương (huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã vận động người dân chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống, trồng rừng và khai thác rừng sang phát triển kinh tế vườn đồi mang lại hiệu quả cao.
Hà Tĩnh đứng đầu Bắc Trung Bộ về đăng ký, khai thác tài sản trí tuệ

Hà Tĩnh đứng đầu Bắc Trung Bộ về đăng ký, khai thác tài sản trí tuệ

Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh có 11 sản phẩm đặc sản được đăng ký bảo hộ độc quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Kết quả này đã đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh đứng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ về đăng ký, khai thác tài sản trí tuệ cho các sản phẩm của địa phương.
Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cam Khe Mây của Hà Tĩnh

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cam Khe Mây của Hà Tĩnh

Dự án tạo lập nhãn hiệu chứng nhận “Cam Khe Mây” dùng cho sản phẩm cam quả của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh do Trung tâm Nghiên cứu công nghệ - Sở hữu trí tuệ CLIPTEK triển khai. Dự kiến, nhãn hiệu sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp trước mùa thu hoạch cam năm 2019.
Chương trình OCOP nâng tầm sản phẩm "made in" Hà Tĩnh

Chương trình OCOP nâng tầm sản phẩm "made in" Hà Tĩnh

Cùng với cu đơ Phong Nga, 5 sản phẩm điểm của Hà Tĩnh, gồm: Nước mắm Phú Khương, nem chua Ý Bình, bánh đa nem Thuận Kỷ, nước mắm Lạch Kèn, cam Khe Mây cũng đạt được kết quả tăng trưởng từ 10 - 25% so với trước khi tham gia OCOP.
Mê mẩn những hàng cam chín mọng tại hội chợ nông sản lớn nhất Hà Tĩnh

Mê mẩn những hàng cam chín mọng tại hội chợ nông sản lớn nhất Hà Tĩnh

Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 2 năm 2018 diễn ra từ ngày 15 - 17/12 thu hút 80 gian hàng, trong đó, hơn 30 gian hàng trưng bày cam của các địa phương trong tỉnh (90 tấn). Các gian hàng được bài trí công phu, đẹp mắt với kiểu tạo dáng mới lạ khiến người xem không thể rời mắt.