Nâng cao công tác quản lý, thực hiện số hóa cây đầu dòng, bảo vệ giống cam ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm kỹ thuật chăm sóc cam sau thu hoạch; đẩy mạnh việc thực hiện số hoá trên cây đầu dòng nhằm phân phối nguồn giống chất lượng đến người dân.

Nâng cao công tác quản lý, thực hiện số hóa cây đầu dòng, bảo vệ giống cam ở Hà Tĩnh

Chiều 24/11, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh dẫn đầu đoàn công tác Bộ NN&PTNT đi kiểm tra mô hình sản xuất cam Khe Mây và các cơ sở nhân giống cây ăn quả trên địa bàn huyện Hương Khê. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tiếp và đi cùng đoàn.

Video: Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá chất lượng cam Hà Tĩnh

Đoàn đã đến kiểm tra mô hình cam Khe Mây của hộ gia đình ông Bùi Xuân Vinh (xã Lộc Yên), kiểm tra cơ sở bảo tồn quỹ gen và nhân giống bưởi Phúc Trạch (xã Phúc Trạch), Trại thực nghiệm và sản xuất giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp Truông Bát (Trung tâm Khuyến nông tỉnh).

Nâng cao công tác quản lý, thực hiện số hóa cây đầu dòng, bảo vệ giống cam ở Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh và đoàn công tác kiểm tra mô hình cam Khe Mây của hộ gia đình ông Bùi Xuân Vinh (xã Lộc Yên)

Theo thống kê, năm 2021, diện tích cam Khe Mây trong toàn huyện Hương Khê ước đạt 2.028 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm là 1.487 ha; năng suất ước đạt 97 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt hơn 14.000 tấn (đạt 111,3 % so với năm 2020); giá trị sản xuất ước đạt 360 tỷ đồng.

Diện tích cam Khe Mây được phủ rộng ở 21 xã, thị trấn, trong đó tập trung lớn ở địa bàn các xã: Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang,… Hiện, chính quyền địa phương và bà con nông dân đang nỗ lực kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam đến các thị trường trong và tỉnh.

Nâng cao công tác quản lý, thực hiện số hóa cây đầu dòng, bảo vệ giống cam ở Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh kiểm tra truy xuất nguồn gốc của sản phẩm cam Khe Mây.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn thông tin thêm đến Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh về công tác chuyển đổi số nông nghiệp tại Hà Tĩnh, đặc biệt trên sản phẩm cây ăn quả có múi. Đồng thời, báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ NN&PTNT quan tâm thiết kế nền tảng vận hành chuyển đổi số xuyên suốt và thiết kế “kiến trúc” chuyển đổi số cấp tỉnh để tạo sự đồng bộ, thông suốt trong quá trình vận hành từ cấp tỉnh đến trung ương.

Nâng cao công tác quản lý, thực hiện số hóa cây đầu dòng, bảo vệ giống cam ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo với Thứ trưởng Bộ NN&PTNT về công tác chuyển đổi số nông nghiệp và kiến nghị một số nội dung liên quan.

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh và đoàn công tác bày tỏ vui mừng khi chất lượng cam của Hà Tĩnh rất tốt, hương vị đậm đà. Điều này cho thấy bà con đã tuân thủ quy trình kỹ thuật trong công tác trồng và chăm sóc cây. Đặc biệt, đại bộ phận người dân đã chú trọng cân đối việc sử dụng phân hữu cơ và phân vô cơ sản xuất khá phù hợp, đảm bảo “sức khoẻ” của vườn cây. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng đã tập trung cao cho công tác bình tuyển giống, chọn ra được bộ giống cây đầu dòng chất lượng.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân về kỹ thuật chăm bón cây ăn quả sau thu hoạch; có các giải pháp hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Lưu ý, một số diện tích cây ăn quả hiện đã có dấu hiệu thoái hoá, hư hỏng, do đó địa phương và bà con nông dân cần có các biện pháp tái canh phù hợp, nhất là đối với việc xử lý, cải tạo, phục hồi đất, tuân thủ quy trình thâm canh bền vững.

Nâng cao công tác quản lý, thực hiện số hóa cây đầu dòng, bảo vệ giống cam ở Hà Tĩnh

Đoàn thăm Trại thực nghiệm và sản xuất giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp Truông Bát (Trung tâm Khuyến nông tỉnh).

Hà Tĩnh cũng là một trong những địa phương đi đầu trong công tác chuyển đổi số nông nghiệp, do đó, tỉnh cần sớm hình thành các gói kỹ thuật (dữ liệu số) phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng cây trồng để chuyển tải kinh nghiệm, kỹ thuật canh tác đến các hộ nông dân.

Đồng thời, cần tiếp tục quản lý, thực hiện số hoá cây đầu dòng nhằm phân phối tốt hơn nguồn giống chất lượng đến với người dân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.