Cẩm Xuyên khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đất

(Baohatinh.vn) - Sau 3 ngày mưa lớn, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, uy hiếp sự an toàn của người dân. Huyện đang khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục trước khi bão số 4 gây ảnh hưởng.

Sau trận mưa lớn từ ngày 21 - 25/9, con đường vào nhà của ông Hà Huy Chung và một số hộ dân khác của thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) nằm gần sông Ngàn Mọ đã bị sạt lở khá nặng.

Cẩm Xuyên khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đất

Điểm sạt lở ở thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ có chiều dài 15m, rộng 3m, “ăn sâu” vào đường bê tông của thôn.

Ông Hà Huy Chung (thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ) lo lắng: “Khoảng 22h ngày 23/9, hai vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng động rất mạnh, chạy ra thì thấy cả một cụm tre bị xô ngã vì sạt lở đất. Cả cột trụ cổng của nhà tôi bị xô vẹo một bên, nền sân xuất hiện vết nứt dài. Hồi năm ngoái, lũ lên cao cũng khiến hàng rào của gia đình bị gãy đôi. Điểm sạt lở gần ngay trước cổng nhà nên chúng tôi rất lo sợ”.

Cẩm Xuyên khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đất

Xã Cẩm Duệ huy động lực lượng xử lý điểm sạt lở ở thôn Trần Phú.

Để xử lý tình trạng sạt lở đất ở thôn Trần Phú, chiều 26/9, chính quyền xã Cẩm Duệ đã ­­­huy động hơn 50 dân quân và người dân trong thôn tiến hành chặt tre bị gãy đổ, thu dọn hiện trường. Đồng thời, địa phương sẽ huy động lực lượng để tiến hành rọ đá, gia cố lại đoạn đường bị sạt lở.

Cẩm Xuyên khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đất

Người dân xã Cẩm Duệ chủ động phương tiện thuyền bè để ứng phó với bão số 4.

Ông Đặng Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ cho biết: “Ngoài điểm sạt lở ở thôn Trần Phú, trên địa bàn còn sạt lở ở 2 điểm tại thôn Thống Nhất và thôn Trung Thành. Hiện nay, địa phương đang tập trung xử lý các điểm sạt lở nhằm ứng phó với bão số 4. Xã cũng sẵn sàng các phương án “4 tại chỗ” như: tổ chức họp để giao nhiệm vụ cho từng lực lượng, liên hệ các điểm cung cấp hậu cần, hợp đồng xe, xuồng máy cứu hộ để kịp thời ứng cứu khi xảy ra ngập lụt.

Nằm ở khu vực hạ du hồ Kẻ Gỗ, thường xuyên chịu ngập lụt nên người dân phản ứng rất nhanh. Hiện nay, nhà nào cũng đã chuẩn bị sẵn xuồng bè, cưa, búa, dây thừng, tấm phên thép để chống bão”.

Cẩm Xuyên khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đất

Xã Cẩm Lĩnh lập chốt chặn để người dân không lưu thông qua tuyến đường bị sạt lở.

Cũng là địa bàn bị sạt lở đất trong đợt mưa lớn vừa qua, xã Cẩm Lĩnh đang tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân ở gần tuyến đường tuần tra ven biển đi xã Cẩm Lĩnh đến Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) triển khai các giải pháp ứng phó trước khi bão số 4 đổ bộ.

Cẩm Xuyên khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đất

Xã Cẩm Lĩnh triển khai tuyên truyền, vận động người dân ở vùng xung yếu ký cam kết chủ động di dời để đảm bảo an toàn trước bão số 4.

Trước đó, ngày 25/9, sau đợt mưa lớn, tuyến đường tuần tra ven biển xã Cẩm Lĩnh (hay còn gọi là tuyến đường quốc phòng đi xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) đến xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh), đoạn qua thôn 1, xã Cẩm Lĩnh xuất hiện 10 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 200m. Khối lượng đất đá sạt lở khoảng 150 m3. Ngay sau khi xảy ra sự việc, huyện Cẩm Xuyên đã kịp thời kiểm tra hiện trạng và chỉ đạo UBND xã Cẩm Lĩnh thuê máy, giải phóng đất đá để đảm bảo lưu thông qua địa bàn.

Đây không phải lần đầu tiên tuyến đường này bị sạt lở. Trước đó, năm 2019, 2020 và 2021, cứ sau mỗi trận mưa lớn, tuyến đường này lại sạt thêm một đoạn dài. Như năm 2021, chính quyền địa phương phải bố trí nguồn lực để xây dựng kè (phía núi) nhằm ứng phó ở những điểm sạt lở mạnh.

Cẩm Xuyên khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đất

Điểm sạt lở năm 2021 được chính quyền địa phương đầu tư xây kè bên vách núi.

Ông Nguyễn Như Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh cho biết: “Ở khu vực này hiện có 13 ốt quán kinh doanh, 5 trang trại chăn nuôi và 10 hộ dân sống gần kề. Sau khi có công văn chỉ đạo của huyện, địa phương đã nhanh chóng thông báo cho các hộ dân để chủ động di dời tài sản và người đến nơi an toàn.

Xã cũng huy động các lực lượng triển khai lập 2 chốt ở 2 đầu tuyến đường, đặt các biển cảnh báo nguy hiểm để người dân không lưu thông qua tuyến đường này. Theo dự báo thời tiết, bão số 4 sẽ gây mưa to, nhận định tình hình sạt lở đất sẽ còn có thể xảy ra, nguy cơ mất an toàn rất cao nên địa phương sẽ chủ động theo dõi các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý”.

Cẩm Xuyên khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đất

Gần 200 người dân tham gia rọ đá, gia cố tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng bị sạt lở.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Cẩm Xuyên, trên địa bàn đang xuất hiện tình trạng sạt lở ở khá nhiều nơi, trong đó xung yếu nhất là: tuyến đường tuần tra ven biển xã Cẩm Lĩnh, tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng, bờ sông Ngàn Mọ xã Cẩm Duệ và Cẩm Thành.

Đặc biệt, ngay trong sáng 26/9, tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng tiếp tục xuất hiện thêm 3 vị trí sụt lún với diện tích 15 m2. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người vận chuyển đá hộc, xếp vào từng rọ thép để “vá” các điểm sạt lở.

Cẩm Xuyên khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đất

Người dân huyện Cẩm Xuyên phát quang cây cối để phòng, chống bão số 4.

Thời tiết, địa chất ngày càng diễn biến bất thường, đặc biệt mưa lớn gây sạt lở ở các xã ven đồi, ven sông trên địa bàn. Trước tình hình đó, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương cập nhật thường xuyên tình hình mưa lũ để cảnh báo kịp thời cho bà con Nhân dân chủ động phòng tránh; chỉ đạo xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó cụ thể, trước mắt khắc phục kịp thời các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn, lưu thông và sinh hoạt cho Nhân dân. Đến thời điểm này, công tác khắc phục cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo yêu cầu phòng chống bão lũ, nhất là bão số 4.

Thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, soát xét phương án đến từng hộ dân, địa điểm, vùng bị ảnh hưởng để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là phương án sơ tán dân đến vùng an toàn. Về lâu dài, huyện cũng đã có phương án để tái định cư cho các hộ dân vùng xung yếu đến nơi ở mới ổn định và an toàn; khảo sát xây dựng kế hoạch, tổ chức lồng ghép ưu tiên nguồn vốn để xây dựng các công trình trọng điểm tại điểm xung yếu như ven sông, đê biển.

Ông Lê Ngọc Hà
Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.