Trong số những hành động ấy, có những hành động mang lại ý nghĩa tích cực, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong toàn xã hội và nhận được sự ủng hộ của nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình, tôn trọng công lí trên thế giới.
![]() |
Nhân dân TP Hồ Chí Minh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong vùng biển Việt Nam một cách ôn hòa, tuân thủ pháp luật (Nguồn: Tuoitre.vn) |
Tuy nhiên cũng có những cách biểu hiện như: cộng đồng mạng lên tiếng tẩy chay hàng Trung Quốc, nhiều hàng quán treo biển không tiếp khách Trung Quốc, không bán hàng cho người Trung Quốc...
Đặc biệt, tại các khu công nghiệp ở Bình Dương, Vũng Áng - Hà Tĩnh và một số địa phương khác, hàng ngàn công nhân đã tụ tập, biểu tình, đập phá máy móc, tài sản, hôi của..., gây thiệt hại lớn cho một số công ty Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Đây rõ ràng không phải là biểu tình mang tính ôn hòa như các cuộc biểu tình diễn ra ở Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh vừa qua mà có tính chất bạo động, kích động, xúi giục của một số lực lượng, phần tử xấu.
Sự việc đáng tiếc này để lại rất nhiều hệ lụy. Trước tiên là ảnh hưởng trực tiếp đến những người công nhân tham gia biểu tình, không làm việc họ sẽ bị cắt lương, cúp phạt, đuổi việc, thậm chí có thể bị truy tố trước pháp luật.
Nhà máy không hoạt động sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của một bộ phận không nhỏ người lao động, đồng thời gây thiệt hại cho nền kinh tế đất nước.
Lớn hơn nữa, cách hành xử này còn ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam vốn hồn hậu, mến khách, cần cù, trọng nghĩa tình, đạo lí trong mắt bạn bè quốc tế, nhất là các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc.
Tôn trọng luật pháp quốc tế, yêu chuộng hòa bình, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng thiêng Tổ quốc là chân lí, khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Song trong mỗi hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm của chúng ta trong bối cảnh này phải thực sự tỉnh táo, có chọn lọc và đặc biệt phải thực sự cảnh giác trước âm mưu lợi dụng, kích động của các thế lực thù địch và những phần tử xấu.
Điều này cũng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chiều qua (14/5): "Tình hình Biển Đông hiện đang diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước".