Cảnh báo chiêu trò lừa đảo dưới hình thức mua, bán mại dâm trên mạng xã hội

(Baohatinh.vn) - Người dân Hà Tĩnh cần cảnh giác với chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội dưới hình thức mua, bán mại dâm, bởi thực chất đây là thủ đoạn nhằm dẫn dụ người dùng chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), thời gian qua xuất hiện ngày càng nhiều tài khoản, hội nhóm hoạt động dưới danh nghĩa “môi giới gái gọi”, “điều đào kín đáo”, “hẹn hò kín”... trên các nền tảng như Facebook, Zalo, Telegram, Messenger, Tiktok... Tại Hà Tĩnh, chiêu trò này cũng đã xuất hiện nhưng được lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời. Những hội nhóm này thường xuyên đăng tải hình ảnh, video của các cô gái ăn mặc hở hang, tạo cảm giác đây là dịch vụ chuyên nghiệp, có hệ thống. Khi người dùng tương tác, chúng lập tức mời gọi tham gia các nhóm kín trên Telegram để “trải nghiệm”.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo dưới hình thức mua, bán mại dâm trên mạng xã hội.

Anh C.V.N. xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) kể lại, sau khi vào nhóm Telegram, anh được gửi ảnh một số cô gái “nóng bỏng” kèm theo lời giới thiệu hấp dẫn. Sau khi lựa chọn, một tài khoản mạo danh “gái gọi” sẽ nhắn tin riêng, trò chuyện thân mật, dẫn dắt đến bước “thoả thuận giá cả” và yêu cầu chuyển một khoản tiền nhỏ, khoảng 100.000 đến 200.000 đồng làm thủ tục đăng ký thành viên, mở khóa quyền tiếp cận dịch vụ.

“Chúng nói đây là khoản phí kỹ thuật, sẽ được hoàn lại ngay sau khi đăng ký xong. Lúc đầu tôi chuyển thử 100 nghìn, vài phút sau thấy chúng hoàn tiền thật nên tin tưởng, tiếp tục làm theo hướng dẫn để được “ưu đãi lớn”. Không ngờ sau đó mất 1 triệu đồng vì liên tục bị dẫn dụ nạp thêm để hoàn tất nhiệm vụ” - anh N. chia sẻ.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kịp thời ngăn chặn kịp thời hình thức lừa đảo dưới hình thức mua, bán mại dâm trên mạng xã hội ở Hà Tĩnh.

Thủ đoạn “thả mồi” hoàn tiền lần đầu là chiêu quen thuộc mà các đối tượng sử dụng để tạo niềm tin, khiến nạn nhân mất cảnh giác. Sau bước đầu này, chúng tiếp tục đưa ra nhiều “nhiệm vụ” hấp dẫn: nạp tiền để lên cấp VIP, mở khóa thêm “đối tác cao cấp”, giới thiệu bạn bè để nhận thưởng... Mỗi lần như vậy, số tiền chuyển khoản có thể lên đến vài triệu đồng. Khi nạn nhân nghi ngờ hoặc yêu cầu đối chất, các tài khoản liên quan lập tức biến mất, chặn liên lạc và xóa nhóm, để lại người bị hại trong trạng thái hoang mang, xấu hổ và thường chọn cách im lặng.

Theo Thượng úy Lê Văn Tú - cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đây là dạng lừa đảo khá phổ biến hiện nay, đánh vào tâm lý tò mò của người dùng mạng xã hội. Đáng nói, các đối tượng sử dụng công nghệ cao, ẩn danh rất tinh vi, khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân còn bị lôi kéo làm cộng tác viên, giới thiệu bạn bè để lấy lại khoản tiền đã mất, từ đó vô tình tiếp tay cho đường dây lừa đảo”.

Không dừng lại ở hành vi chiếm đoạt tài sản, những thủ đoạn này còn khiến người bị hại rơi vào khủng hoảng tinh thần, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân và gia đình. Nhiều người vì e ngại, tự cho rằng mình cũng có lỗi nên không trình báo với cơ quan chức năng, dẫn đến việc các đối tượng ngày càng lộng hành, mở rộng phạm vi hoạt động.

Thực tế cho thấy, trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người dùng có thể tiếp cận vô số nội dung nhạy cảm trên không gian mạng. Đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động trái pháp luật phát sinh, đặc biệt là những chiêu trò đánh vào bản năng và sự nhẹ dạ. Trong khi đó, không ít người lại thiếu kiến thức về an ninh mạng, không kiểm soát tốt hành vi của mình, dễ bị sa bẫy.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến nghị người dân không nên tin tưởng các tài khoản ảo, nhóm “chat” lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những nơi mời gọi tham gia hoạt động liên quan đến mại dâm, làm cộng tác viên hoặc giao dịch tài chính không minh bạch. Tuyệt đối không chuyển tiền cho người không quen biết, không tiết lộ thông tin cá nhân, số tài khoản cho bất kỳ ai qua mạng.

Không gian mạng là môi trường mở nhưng cũng đầy cạm bẫy. Việc tự trang bị cho bản thân lối sống lành mạnh, thái độ cảnh giác và thói quen sử dụng công nghệ một cách văn minh, tỉnh táo sẽ là “lá chắn” tốt nhất giúp mỗi người tự bảo vệ bản thân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, phức tạp. Nếu phát hiện hành vi nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an để được tư vấn, hỗ trợ và xử lý kịp thời; tránh tâm lý xấu hổ, che giấu vì chính điều đó sẽ tiếp tay cho tội phạm hoạt động ngày càng liều lĩnh, nguy hiểm hơn.

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khuyến cáo

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói