(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) và huyện Thà Phà Bạt khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Đoàn đại biểu huyện Thà Phà Bạt, tỉnh Bolykhămxay (CHDCND Lào) do đồng chí Sồm Sốt Séng A Phon - Bí thư, Huyện trưởng dẫn đầu vừa đến chúc tết lãnh đạo và Nhân dân Đức Thọ nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Đồng chí Sồm Sốt Séng A Phon cảm ơn những tình cảm đặc biệt mà lãnh đạo và Nhân dân huyện Đức Thọ đã dành cho Nhân dân các dân tộc Lào trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân huyện Thà Phà Bạt tiếp tục giữ gìn, siết chặt và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Đức Thọ - Thà Phà Bạt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Thọ, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng bày tỏ vui mừng, tự hào về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân Việt Nam - Lào cũng như huyện Đức Thọ và huyện Thà Phà Bạt đã không ngừng được củng cố, phát triển, ngày càng bền vững.
Bí thư Huyện ủy Đức Thọ cũng thông tin đến đoàn công tác huyện Thà Phà Bạt một số kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội; công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện thời gian qua và tin tưởng, với tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, Đức Thọ - Thà Phà Bạt, hai địa phương tiếp tục có nhiều sự hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ nhau để ngày càng phát triển.
Đoàn đại biểu huyện Thà Phà Bạt tặng hoa chúc mừng Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ nhân dịp tết cổ truyền.
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cán bộ huyện Thà Phà Bạt đã đến tham quan các vườn mẫu, hệ thống giao thông tại khu dân cư thông minh thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thủy.
Tham quan công nghệ sản xuất tại công ty CP bao bì Sông La Xanh.
Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay, đoàn lãnh đạo huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh, Việt Nam) đã sang thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thà Phà Bạt (tỉnh Bolikhămxay, Lào).
Lãnh đạo huyện Thà Phà Bạt, tỉnh Bolykhămxay (CHDCND Lào) và huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Sáng 20/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu khai mạc kỳ họp.
“Ngày không hẹn” - ngày tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày, không cần hẹn lại là cách làm hay đang được một số địa phương ở Hà Tĩnh triển khai hiệu quả, linh hoạt.
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung, bao gồm 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp, 13 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc vào sáng 20/10. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng; Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ, đồng thời thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.
Từ những nhiệm kỳ đầu tiên trong khói lửa chiến tranh đến thời kỳ đổi mới và hội nhập hôm nay, hình ảnh người ĐBQH Hà Tĩnh luôn gắn với sự tận tụy, bản lĩnh và trách nhiệm vì dân, vì quê hương.
Trung ương sẽ phối hợp các địa phương triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách trong quý IV/2025, đảm bảo tinh gọn, phù hợp yêu cầu tình hình mới.
Ban Chỉ đạo của Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc thành lập và tổ chức hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu tại cấp xã.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành và địa phương Hà Tĩnh tiếp tục vào cuộc quyết liệt, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong xử lý các dự án còn tồn đọng, vướng mắc.
Việc xây dựng và hoàn thiện Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp xã là hết sức cần thiết nhằm đánh giá toàn diện, khách quan, định lượng kết quả thực hiện CCHC ở cấp cơ sở.
Với cách làm linh hoạt, mô hình "Ngày thứ 6 không hẹn" của phường Thành Sen đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ ngay trong buổi, giúp người dân tiết kiệm thời gian và hài lòng khi đến giao dịch.
Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn định hướng bổ sung một số vị trí việc làm tại cấp xã nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn Học viện Hành chính và Quản trị công cùng Cơ quan Giáo dục quốc tế Canada quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã.
Diễn ra trong khoảng 40 ngày, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng đây sẽ tiếp tục là một kỳ họp lịch sử.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các cấp, ngành, chủ đầu tư xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và phải tập trung chỉ đạo quyết liệt.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tú Anh đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động của HĐND các cấp.
Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải giao các sở, ngành, địa phương rà soát lại các nội dung, giải quyết dứt điểm các vụ việc theo đúng quy định pháp luật, sớm trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết từng vụ việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong giải quyết kiến nghị, đơn thư của công dân trên tinh thần thượng tôn pháp luật và đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân.
Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh, thi đua yêu nước trong kỷ nguyên mới phải trở thành sức mạnh mềm của xã hội - khơi dậy ý chí tự lực, bản lĩnh tự tin, khát vọng vươn lên, để mỗi người dân Hà Tĩnh đều thấy mình trong dòng chảy thi đua của tỉnh nhà.
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII vinh danh 100 điển hình tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.
Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Hà Tĩnh trong tiến trình đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tin tưởng với việc khơi dậy đúng mạch nguồn, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của giai đoạn cách mạng mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.
Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII giai đoạn 2025 - 2030, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Để đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từ ngày 1/7 đến nay, Hà Tĩnh đã tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cho 49.257 lượt cán bộ, công chức cấp xã.
Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Hà Tĩnh trong tiến trình đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương.