Lãnh đạo phường Hoành Sơn đối thoại với cán bộ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Cuộc đối thoại thể hiện tinh thần gần dân, lắng nghe Nhân dân, một kênh phản hồi hiệu quả giúp chính quyền phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) kịp thời rà soát, điều chỉnh chính sách phù hợp.

Chiều 8/12, Thường trực Đảng uỷ phường Hoành Sơn tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với ban công tác mặt trận, các chi đoàn, chi hội trên địa bàn phường.

bqbht_br_img-5726.jpg
Chủ trì hội nghị.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tại buổi đối thoại, các cán bộ, hội viên của ban công tác mặt trận và các chi đoàn, chi hội phường Hoành Sơn đã bày tỏ, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn; đưa ra những đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Tại hội nghị, đại diện các tổ dân phố, chi đoàn, chi hội đã nêu nhiều ý kiến xoay quanh công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung vào khó khăn trong phát triển đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc đảng viên đi làm xa không tham gia phong trào; đề xuất hỗ trợ kinh phí sinh hoạt cho chi bộ và trang thiết bị phục vụ công tác...

Ở nhóm vấn đề thuộc hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, nhiều ý kiến phản ánh tình trạng phong trào phụ nữ, thanh niên còn hạn chế; nhu cầu được tập huấn thêm kỹ năng nghiệp vụ; khó khăn trong thu hút hội viên; kiến nghị có giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh".

bqbht_br_img-5737.jpg
bqbht_br_img-5734.jpg
Tại buổi đối thoại, đã có 50 câu hỏi về các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Nội dung về kinh tế - xã hội, hạ tầng và an ninh trật tự ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh như: một số tuyến đường xuống cấp, thoát nước kém; biển báo giao thông sai vị trí; đề xuất sớm tiếp nhận lưới điện từ HTX về ngành điện quản lý; nhu cầu hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế trang trại; xử lý tình trạng trâu bò thả rông; bất cập trong thu gom rác thải; một số điểm giao thông mất an toàn cần lắp đèn tín hiệu.

Các đại biểu cũng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai; việc sửa chữa nhà văn hóa TDP phục vụ bầu cử; bảo vệ rừng phi lao ven biển sau bão; chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, người có công...

bqbht_br_img-5754.jpg
Ông Nguyễn Hồng Cương - Chủ tịch UBND phường giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các câu hỏi, kiến nghị của cán bộ, hội viên cơ bản đã được lãnh đạo phường và các bộ phận chuyên môn trực tiếp trả lời.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hương - Bí thư Đảng uỷ phường Hoành Sơn nhấn mạnh: Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, yêu cầu lãnh đạo UBND, các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất để giải quyết kịp thời, hiệu quả. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Đảng ủy - UBND phường sẽ tổng hợp, báo cáo cấp trên để được xem xét, giải quyết.

bqbht_br_img-5789.jpg
Ông Nguyễn Quốc Hương - Bí thư Đảng uỷ phường Hoành Sơn phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng uỷ phường Hoành Sơn cũng yêu cầu các cán bộ, hội viên MTTQ, chi hội, chi đoàn tại các tổ dân phố đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị như xây dựng đô thị văn minh, phát triển kinh tế, đảm bảo ANTT; các tổ chức đoàn thể có sự điều chỉnh về cách thức hoạt động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn khu dân cư; mỗi chi đoàn, chi hội linh hoạt trong cách thức tổ chức hoạt động phong trào thi đua...

Đặc biệt, cần quan tâm tới công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chú trọng công tác tuyên truyền trong Nhân dân, nhất là nắm bắt tâm tư, định hướng đoàn viên, hội viên trong việc tiếp cận, chia sẻ với những thông tin tích cực, chính thống; đảm bảo ANTT, an toàn tại khu dân cư, các công trình dự án, có các hoạt động thi đua, chào mừng Đại hội Đảng...

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.