Giao dịch "một cửa" chờ khách hàng!

(Baohatinh.vn) - Ngay từ những ngày đầu năm, bộ phận giao dịch "một cửa" của các sở, ngành, chính quyền các cấp đã hoạt động trở lại nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ này đã đến công sở đúng thời gian, đảm bảo số lượng và sẵn sàng phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, PV Báo Hà Tĩnh nhận thấy ở nhiều nơi, số lượt người đến giao dịch còn rất hạn chế, hoạt động giao dịch diễn ra ở cường độ thấp...

Những ngày đầu năm, Phòng giao dịch "một cửa" của UBND Thành phố Hà Tĩnh trống vắng hơn do số lượng công dân đến giao dịch ít hơn những ngày thường...

Những ngày đầu năm, Phòng giao dịch "một cửa" của UBND Thành phố Hà Tĩnh trống vắng hơn do số lượng công dân đến giao dịch ít hơn những ngày thường...

Bộ phận Giao dịch "một cửa" của Sở LĐ-TB&XH đã sẵng sàng phục vụ nhưng số lượng đối tượng đến giao dịch không đáng kể...

Bộ phận Giao dịch "một cửa" của Sở LĐ-TB&XH đã sẵng sàng phục vụ nhưng số lượng đối tượng đến giao dịch không đáng kể...

Bộ phận "một cửa" Chi Cục thuế thành phố Hà Tĩnh vắng hoe...

Bộ phận "một cửa" Chi Cục thuế thành phố Hà Tĩnh vắng hoe...

Do nông dân phải tập trung ra đồng, các đối tượng giao dịch khác gần như không có nên bộ phận giao dịch "một của" cấp xã luôn im ắng...

Do nông dân phải tập trung ra đồng, các đối tượng giao dịch khác gần như không có nên bộ phận giao dịch "một của" cấp xã luôn im ắng...

"Một cửa" ở phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) đông hơn nhưng cũng chỉ có lác đác vài người...

"Một cửa" ở phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) đông hơn nhưng cũng chỉ có lác đác vài người...

Do đặc thù nên Sở GTVT có lượt người đến giao dịch đông nhất, mấy ngày qua luôn trong tình trạng quá tải

Do đặc thù nên Sở GTVT có lượt người đến giao dịch đông nhất, mấy ngày qua luôn trong tình trạng quá tải

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast