Cử tri Lộc Hà, Hương Sơn quan tâm đến xây dựng NTM, sắp xếp đơn vị hành chính

(Baohatinh.vn) - Cử tri huyện Lộc Hà, Hương Sơn kiến nghị các vấn đề về sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM, sắp xếp đơn vị hành chính... trong các cuộc tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

DSC_5497 - Copy.JPG
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Lộc Hà, sáng 22/4.

Sáng 22/4, Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lộc Hà tại xã Tân Lộc để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Lê Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, thành viên Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham dự và phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri.

DSC_5507.JPG
Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 7 sắp tới của Quốc hội.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu - Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 6 đến nay và chương trình hành động trong thời gian tới.

Tham gia phát biểu, cử tri Lộc Hà phản ánh các vấn đề về sản xuất nông nghiệp như: cần ưu tiên nguồn lực hoàn thiện, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất sau chuyển đổi ruộng đất lần 3; một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở thôn Tân Thành bị bỏ hoang vì hệ thống thủy lợi không đảm bảo.

Công tác quản lý giống, vật tư nông nghiệp một số nơi, một số thời điểm chưa chặt chẽ, gây ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập của nông dân. Tỉnh cần nghiên cứu, thu hút doanh nghiệp xây dựng các cơ sở sản xuất giống (nhất là lúa) có uy tín để chủ động và nâng cao hiệu quả sản xuất.

DSC_5518.JPG
Cử tri Nguyễn Duy Ngụ - Bí thư Chi bộ thôn Kim Tân (xã Tân Lộc) mong muốn tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất sau chuyển đổi ruộng đất lần 3.

Về xây dựng NTM, cử tri Lộc Hà mong muốn: cần tiếp tục duy trì hỗ trợ kinh phí, xi măng, cơ chế để nâng cấp các tiêu chí nhằm hướng tới đạt chuẩn cao hơn; cho khai thác lại mỏ đất sét ở Tân Lộc để phục vụ xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông của các xã trên địa bàn; tăng mức phân bổ ngân sách cho các địa phương xây dựng NTM, trong đó ưu tiên xây dựng hạ tầng và phát triển sản xuất...

Nâng cao tỷ lệ người dân dùng nước sạch và khắc phục tình trạng nước máy không đảm bảo chất lượng ở Lộc Hà; sớm triển khai xây dựng thêm nhà máy xử lý rác ở xã Hồng Lộc để đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn...

DSC_5540.JPG
Cử tri Mai Đình Phong – Bí thư Đảng ủy xã Hồng Lộc đề xuất Quốc hội, Chính phủ, tỉnh có chính sách phù hợp đối với cán bộ dôi dư, cán bộ có nhu cầu nghỉ công tác sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Cử tri Lộc Hà cũng mong muốn: cần quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách đối với người có công, chấm dứt tình trạng dạy thêm học thêm và ổn định bộ sách giáo khoa.

Cần tính toán căn cơ, sát thực tiễn, lấy ý kiến Nhân dân, có lộ trình về sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có Lộc Hà; có chính sách khuyến khích, đảm bảo quyền lợi đối với cán bộ dôi dư, cán bộ có nguyện vọng xin nghỉ việc sau sáp nhập huyện, xã...

Cử tri Lộc Hà cũng đề nghị Quốc hội, chính phủ, tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các đại án tham nhũng; tăng cường dự báo tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT; ban hành các bộ luật, chính sách mới cần quan tâm nghiên cứu thực tiễn để tạo thuận lợi nhất cho người dân; tập trung đẩy mạnh tiến độ gắn với giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm...

DSC_5545.JPG
Đại biểu Lê Anh Tuấn tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Lê Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã tiếp thu, thông tin, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri Lộc Hà. Những vấn đề cử tri quan tâm, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo lên Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan xem xét, xử lý.

Sáng 22/4, tại hội trường UBND xã Sơn Ninh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri 11 xã ở huyện Hương Sơn: Sơn Ninh, Sơn Long, Sơn Trà, Sơn Bình, Sơn Châu, Tân Mỹ Hà, An Hoà Thịnh, Kim Hoa, Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Bằng.

Tham dự hội nghị có Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Trần Đình Gia, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 - thành viên Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV và kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 6 đến nay.

Trung tướng Hà Thọ Bình báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Trung tướng Hà Thọ Bình báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị một số vấn đề như: cần có chính sách hỗ trợ các địa phương sau sáp nhập đầu tư hệ thống hạ tầng cơ sở, nhất là các tuyến giao thông chính; xem xét đầu tư xây dựng hệ thống kè chống sạt lở tại các xã: Sơn Ninh, Sơn Long; đề nghị giải quyết dứt điểm tình trạng mương thoát nước bị tắc nghẽn khiến người dân xã Sơn Châu chịu cảnh ngập lụt khi mưa lớn kéo dài...

Cử tri Trần Văn Bính, xã Sơn Châu: Hệ thống mương thoát nước trên tuyến QL 8A, đoạn qua thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu dài 300m bị tắc nên hễ mưa xuống là bị ngập, đi lại rất khó khăn.

Cử tri Trần Văn Bính, xã Sơn Châu: Hệ thống mương thoát nước trên tuyến QL 8A, đoạn qua thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu dài 300m bị tắc nên hễ mưa xuống là bị ngập, đi lại rất khó khăn.

Bày tỏ bức xúc tình trạng ô nhiễm môi trường tại các địa phương, cử tri cho rằng, hiện tại một số xã vẫn còn tình trạng vứt vỏ bao thuốc trừ sâu, thuốc BVTV ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân. Cử tri cũng băn khoăn cho rằng định danh điện tử đã được tích hợp các loại giấy tờ như: căn cước công dân, giấy phép lái xe nhưng vẫn bị nhắc nhở, xử lý khi không mang theo các loại giấy tờ trên.

Liên quan đến việc sáp nhập đơn vị hành chính tại các địa phương, cử tri đề nghị cần có các chính sách hỗ trợ đối với những người thuộc diện tinh giảm, dôi dư sau sáp nhập. Đặc biệt, cần có giải pháp xử lý hạ tầng dôi dư sau sáp nhập (trụ sở UBND xã, các trường học, trạm y tế, hội quán…)

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Trần Đình Gia tiếp thu, trả lời các ý kiến cử tri.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Trần Đình Gia tiếp thu, trả lời các ý kiến cử tri.

Kết thúc hội nghị, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Trần Đình Gia đã trả lời một số ý kiến liên quan; đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền, tổng hợp trình các cấp xem xét.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!