Ông Nguyễn Thiều Quang tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thiều Quang được đại biểu tín nhiệm bầu tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 100%.

Sáng 2/7, HĐND huyện Vũ Quang khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm Nhân dân và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tham dự kỳ họp.

Ông Nguyễn Thiều Quang tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử huyện Vũ Quang đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa V và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mặc dù thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH khóa V và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song, nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhất là công tác nhân sự và tuyên truyền của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở nên cuộc bầu cử trên địa bàn Vũ Quang đã diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn, đúng quy định pháp luật, cử tri tích cực đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, phấn khởi và tin tưởng.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Vũ Quang có 19.549/19.569 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,9%, cao hơn so với những nhiệm kỳ trước.

Đặc biệt, có 8/10 xã, thị trấn có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 100%, gồm các xã: Thọ Điền, Đức Bồng, Đức Hương, Đức Liên, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú và thị trấn Vũ Quang.

Cử tri đã bầu ra 2 vị đại biểu Quốc hội, 3 vị đại biểu HĐND tỉnh, 30 vị đại biểu HĐND huyện và 189 vị đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, HĐND huyện đã thông qua tờ trình và bầu các chức danh chủ chốt của HĐND huyện gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; trưởng, phó các ban của HĐND huyện.

Ông Nguyễn Thiều Quang tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang

Đại biểu thực hiện biểu quyết bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND huyện.

Các đại biểu cũng bầu các chức danh thuộc UBND huyện gồm: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Thiều Quang tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang

Đại biểu HĐND huyện Vũ Quang bỏ phiếu bầu các chức danh quan trọng.

Kết quả, ông Nguyễn Thiều Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu tái giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Lê Thanh Yên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện;

Ông Bùi Khắc Bằng tái cử chức Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Thanh Sơn, bà Phan Hồng Yến tái cử chức Phó Chủ tịch UBND huyện, với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt 100%.

Ông Nguyễn Thiều Quang tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng hoa chúc mừng các đồng chí tái cử, trúng cử các chức danh HĐND huyện.

Ông Nguyễn Thiều Quang tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí tái cử, trúng cử các chức danh UBND huyện.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Vũ Quang đã bầu 11 đồng chí vào Ủy viên UBND huyện và bầu 15 đồng chí vào Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang hứa sẽ luôn giữ gìn đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện trên mọi lĩnh vực.

Ông Nguyễn Thiều Quang tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang

Tân Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang đề nghị với trách nhiệm người đại biểu Nhân dân, từng thành viên trong Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri trên địa bàn huyện, tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết, góp phần giải quyết những vấn đề có tính chiến lược, khâu đột phá, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của Nhân dân, phản ánh trung thực, kịp thời và đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri tới HĐND huyện. Cùng nhau đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025; phấn đấu xây dựng huyện Vũ Quang trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

* Cũng trong sáng nay, Ban chỉ đạo - Ủy ban Bầu cử huyện Vũ Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng dự.

Ông Nguyễn Thiều Quang tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang

Ông Phạm Ngọc Tạo - Phó Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang báo kết quả công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Vũ Quang, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được các yêu cầu đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích rõ hơn những kết quả đạt được và chưa đạt trong cuộc bầu cử để rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động nói chung và công tác bầu cử nói riêng.

Theo đó, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử, huyện Vũ Quang đã quyết liệt, chủ động tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiều việc vượt trước mốc thời gian so với luật định, xây dựng kế hoạch chi tiết về cuộc bầu cử; sắp xếp các ứng cử viên về các đơn vị bầu cử đảm bảo dân chủ, công bằng cho mỗi ứng cử viên.

Công tác kiểm tra bầu cử và giám sát được các cấp đặc biệt quan tâm. Qua các đợt kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những vướng mắc, khó khăn, đặc biệt đã giải quyết tốt những phát sinh xảy ra trong thời điểm cận ngày bầu cử, giúp cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng luật.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức bầu cử ở huyện Vũ Quang vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền chưa thật đồng đều giữa các địa phương; một số địa phương còn lúng túng về quy trình; việc lập và niêm yết danh sách cử tri có nơi còn thiếu chặt chẽ; một số cán bộ cơ sở chưa nắm chắc tình hình đơn vị, thiếu chủ động trong công việc…

Ông Nguyễn Thiều Quang tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân chúc mừng các đại biểu trúng cử vào HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ghi nhận cao sự nỗ lực của các thành viên trong ủy ban bầu cử, các địa phương trong công tác nhân sự và tuyên truyền, góp phần đưa cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp, đúng luật định, được Nhân dân tin tưởng và kỳ vọng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, không ngừng đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu đưa Vũ Quang trở thành huyện khá, huyện NTM nâng cao vào năm 2025 theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra.

Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa duy trì ổn định sản xuất, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, vừa thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cảnh giác cao nhất.

Ông Nguyễn Thiều Quang tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Vũ Quang đã tặng hoa chúc mừng các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại Vũ Quang.

Ông Nguyễn Thiều Quang tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng hoa chúc mừng các cá nhân được đề nghị tỉnh khen thưởng về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Thiều Quang tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang

Ghi nhận những thành tích trong công tác bầu cử, dịp này, UBND huyện Vũ Quang cũng đã tặng giấy khen cho 21 tập thể, 40 cá nhân trên địa bàn có thành tích xuất sắc công tác.bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Trong ảnh: Lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho 21 tập thể).

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast