Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25 đến 27/5.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân Brigitte Macron (Ảnh: AFP/TTXVN).
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Chuyến thăm diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/5, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.
Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/4/1973, trở thành Đối tác Chiến lược vào năm 2013 và Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10/2024.
Hiện Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 5 của Việt Nam, sau Hà Lan, Đức, Anh và Ý, với kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 5,42 tỷ USD, tăng 12,9% so với năm 2023.
Về đầu tư, Pháp đứng thứ 16/147 quốc gia và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 700 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký đạt 3,95 tỷ USD.
Việc trao quà Tết của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tết Nguyên đán Bính Ngọ đang được Hà Tĩnh thực hiện nhanh chóng, đúng đối tượng, mang đến niềm vui cho người dân trước thềm năm mới.
Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thành lập 4 tiểu ban để tham mưu và giúp hội đồng trực tiếp chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, xử lý một số công việc trong từng mảng lĩnh vực cụ thể.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị Sở Xây dựng Hà Tĩnh chủ động tham mưu quy hoạch gắn với triển khai các dự án lớn qua địa bàn, nhất là dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt Vũng Áng - Vientiane.
Thời gian tới, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các nhiệm vụ trọng tâm khác.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết Quốc hội đã ban hành; trên cơ sở đó, khẩn trương cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, đề án và tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng thẩm quyền, quy định.
Các tổ chức phụ trách bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp gồm Hội đồng Bầu cử quốc gia; các ủy ban bầu cử được thành lập ở các đơn vị hành chính có tổ chức HĐND; các ban bầu cử được thành lập ở từng đơn vị bầu cử; các tổ bầu cử được thành lập ở từng khu vực bỏ phiếu.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh trong thời gian tới, bảo đảm ngày càng chuyên nghiệp, chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của cử tri và Nhân dân.
Kỳ họp thứ 3, HĐND phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025; thông qua 3 nghị quyết quan trọng để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Điều 95 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND quy định người có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nghị định mới của Chính phủ lần đầu quy định rõ tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó phòng cấp xã, xác định yêu cầu về trình độ, lý luận chính trị và năng lực quản lý phù hợp với cấp cơ sở.
Công tác khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) Hà Tĩnh năm 2025 đã hoàn thành với 1.179 phiếu, bảo đảm đúng tiến độ, tính khoa học, độ tin cậy của dữ liệu và nguyên tắc bảo mật thông tin.
Trước khi áp dụng các ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong nghiệp vụ công tác bầu cử, các địa phương phải xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, phải tuyệt đối bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu về bầu cử.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tôn vinh để lan tỏa, nhân rộng những gương sáng thành động lực cho mọi người noi theo, để phong trào thi đua, tinh thần cống hiến được hội tụ và lan tỏa sâu rộng.
Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực HĐND các cấp, UBND các cấp và MTTQ Việt Nam đối với cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp đã được quy định rõ.
Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho rằng, khi làm việc với người dân, không thể “thiên về đọc văn bản” mà cần giải thích mạch lạc, dễ hiểu, rõ từng nội dung, sát từng trường hợp, bởi nếu chỉ viện dẫn quy định theo lối hành chính, “đọc mãi cũng khó hiểu” thì càng khó thuyết phục người dân
Từ 1/12/2025, Hà Tĩnh áp dụng nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới phạm vi cấp tỉnh. Nhờ vậy, người dân dễ dàng tiếp cận nhanh chóng với dịch vụ công
Kỳ họp thứ 5, HĐND phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025; thông qua 4 nghị quyết quan trọng để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Công chức sẽ được theo dõi, đánh giá hàng tháng hoặc quý với thang điểm 100, căn cứ phẩm chất, đạo đức, ý thức kỷ luật và số lượng, chất lượng, tiến độ công việc.