Hà Tĩnh ban hành công điện khẩn ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh ban hành công điện khẩn ứng phó mưa lũ, yêu cầu huy động lực lượng hỗ trợ thu hoạch lúa, kiểm tra vùng sạt lở, đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, chủ động phòng tránh thiên tai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa thay mặt BTV Tỉnh ủy ký ban hành công điện khẩn triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục mưa lũ.

Công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh; ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Báo Hà Tĩnh; các đồng chí trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở.

500979362-1003982898557149-6431380807337506935-n.jpg
Lực lượng công an hỗ trợ người dân xã Thạch Ngọc (Thạch Hà) di dời tài sản đến nơi an toàn.

Theo công điện, ngày 24 và 25/5/2025, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa rất to, gây ngập lụt tại một số địa phương, ảnh hưởng lớn đến diện tích lúa vụ xuân ngoài đồng chưa thu hoạch, cũng như công tác bảo quản lúa đã thu hoạch về nhà; đồng thời, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở khu vực vùng trũng thấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, địa phương từ tỉnh đến cơ sở, các đoàn công tác tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và triển khai các biện pháp phòng, chống mưa lũ; tuyệt đối không để xảy ra sơ suất gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

bqbht_br_z6636580799563-d0eb7f287a112e555049f78dde75b058.jpg
Công an xã Thạch Xuân (Thạch Hà) đặt biển cảnh báo đường ngập nước. Ảnh Mạnh Hà

Huy động tối đa phương tiện, lực lượng để tập trung hỗ trợ nhân dân thu hoạch diện tích lúa vụ xuân còn ngoài đồng; tổ chức phơi, sấy, bảo quản số lượng lúa đã thu hoạch nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, ngập lụt để kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

bqbht_br_attg3g7x8n7vexcmb8udlkmrbhb8pdme75-bwjeayq4eas-copy.jpg
Mưa lớn khiến nhiều lúa xuân chưa thu hoạch bị hư hại

Tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập; nhất là các hồ chứa vừa và nhỏ đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, các công trình đang thi công, sửa chữa và các tuyến đê xung yếu; nhanh chóng hoàn thành công tác thi công, sửa chữa trước mùa mưa lũ.

Giao Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời phát hành các bản tin dự báo; Báo Hà Tĩnh thường xuyên cập nhật thông tin để tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống mưa lũ hiệu quả.

Yêu cầu các địa phương, đơn vị, cá nhân nghiêm túc tổ chức thực hiện Công điện này, thường xuyên báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!