Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra đang khẩn trương huy động mọi nguồn lực, tập trung hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống.

bqbht_br_img-0248-copy.jpg
bqbht_br_img-0249-copy.jpg
Công an xã Thạch Ngọc (Thạch Hà) hỗ trợ người dân sơ tán tài sản lên cao trong đêm 24/5.

Tại xã Thạch Ngọc (Thạch Hà), tình hình ngập lụt diễn biến hết sức phức tạp. Các thôn Tân Tiến và Đại Long là những khu vực bị nặng nhất. Báo cáo nhanh từ địa phương cho thấy, gần 100 hộ dân có bị ướt lúa đã thu hoạch, hơn 600 con gia cầm bị nước lũ cuốn trôi, gây tổn thất về kinh tế cho các hộ gia đình.

Video: Công an xã Thạch Ngọc giúp người dân kê cao tài sản trong đêm.

Trước tình hình khẩn cấp, Công an xã Thạch Ngọc và các tổ chức đoàn thể đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ người dân.

Thiếu tá Thái Văn Minh - Phó trưởng Công an xã Thạch Ngọc chia sẻ: "Ngay khi nhận được thông tin về tình hình ngập lụt nghiêm trọng, chúng tôi đã huy động toàn bộ cán bộ xuống giúp dân ngay trong đêm. Không quản ngại khó khăn, mưa gió, mục tiêu cao nhất của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho bà con và giúp di dời tài sản lên cao nhất có thể. Tinh thần “vì nhân dân phục vụ” được đặt lên hàng đầu và chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, hỗ trợ bà con kịp thời”.

bqbht_br_img-0246-copy.jpg
Mưa lớn khiến nhiều hộ dân ở xã Thạch Ngọc bị ướt lúa.

Bà Nguyễn Thị Nhân (thôn Tân Tiến, xã Thạch Ngọc) không giấu nổi sự lo lắng: "Hơn 3 sào lúa vừa gặt xong đã bị mưa làm ướt sũng. May mắn là có sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng chức năng và bà con lối xóm nên cũng vớt vát được phần nào”.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

bqbht_br_img-0250-copy.jpg
Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên kịp thời chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng hỗ trợ bà con kê cao tài sản, sơ tán dân ở những vùng xung yếu để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều xã thuộc huyện Cẩm Xuyên, đặc biệt là các khu vực thấp trũng như Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Thạch và Cẩm Thịnh. Nước lũ dâng cao đã gây ngập úng trên diện rộng, đe dọa tài sản và hoa màu của người dân.

bqbht_br_533464353fcf8a91d3de-copy.jpg
bqbht_br_34f91d1c4ce6f9b8a0f7-copy.jpg
Người dân thôn Mỹ Phú (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) khẩn trương dọn dẹp sau khi nước lũ rút.

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ cho biết, địa phương đang huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ bà con di chuyển tài sản lên những nơi cao hơn, nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt. Đồng thời, hỗ trợ bà con dọn dẹp khi lũ rút để sớm ổn định cuộc sống.

img-0251-copy.jpg
Thuyền cứu hộ tiếp cận nhà dân ngập sâu ở thôn Ái Quốc (xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên).

Ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên thông tin: "Thống kê bước đầu, toàn huyện có hơn 1.500 tấn lúa bị ngập ướt. Việc cấp bách nhất hiện nay là tập trung điều động lực lượng hỗ trợ người dân đưa lúa đi sấy khô ngay lập tức, không để lúa bị ẩm mốc, nảy mầm gây mất trắng. Ngoài ra, địa phương cũng đang tập trung chỉ đạo người dân dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là xử lý xác động vật chết để đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh dịch bệnh bùng phát".

bqbht_br_img-0253-copy.jpg
Người dân xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) hỗ trợ nhau thu gom lúa đã thu hoạch bị ngâm trong nước lũ.

Không chỉ Thạch Hà, Cẩm Xuyên, các cấp chính quyền tại huyện Vũ Quang, TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Hương Khê cũng đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Công tác di dời dân, cứu trợ và khắc phục hậu quả đang được thực hiện một cách khẩn trương, với sự tham gia của các lực lượng chức năng và toàn thể cộng đồng.

Tại Hương Khê, theo báo cáo của UBND các xã, thị trấn và qua kiểm tra bước đầu, mưa lớn khiến hơn 1.000 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng.

Toàn huyện Hương Khê có 859,6 ha lúa bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Toàn huyện Hương Khê có 859,6 ha lúa bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Cụ thể, có 859,6 ha lúa bị ảnh hưởng (trong đó 715,5 ha bị ngập sâu). Một số địa phương có diện tích lúa ngập lớn như: Điền Mỹ (281 ha), Hà Linh (190 ha), Phúc Đồng (150 ha), Hương Thủy (105 ha)…

Cùng đó, nhiều diện tích hoa màu khác bị ảnh hưởng như: ngô (39 ha); lạc (43,95 ha); vừng (106 ha); khoai (1 ha). Ngoài ra, một số công trình hồ đập bị hư hỏng, xói lở; nhiều gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp phòng, chống kịp thời.

Các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp phòng, chống kịp thời.

Hiện tại, lượng mưa có xu hướng giảm, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp phòng, chống mưa lũ, kịp thời thông tin, cảnh báo với người dân. Tập trung triển khai các giải pháp tiêu thoát nước đối với diện tích cây trồng bị ngập; tổ chức thu hoạch diện tích lúa bị ngập, bị đổ ngã để giảm thiểu thiệt hại…

Video: Người dân Cẩm Xuyên chia sẻ thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh: Trong 6 giờ qua (từ 23h ngày 24/5 đến 5h ngày 25/5), khu vực Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 200 mm như: Kỳ Phong 370mm, thị trấn Cẩm Xuyên 325mm, hồ Kẻ Gỗ 305mm, Thạch Xuân 261mm, hồ Thượng Sông Trí 231mm, hồ Khe Xai 227mm, Bàn Nước 217mm, Kỳ Bắc 204mm...

Do đã có mưa to đến rất to nên tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, suối, ngập úng cục bộ tại khu dân cư, đô thị còn kéo dài. Cụ thể: huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh. Đặc biệt lưu ý các xã, phường: Kỳ Châu, Kỳ Thịnh, Kỳ Văn, Kỳ Hoa (Kỳ Anh); Hà Linh, Phúc Đồng, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên, Điền Mỹ (Hương Khê); Mỹ Lộc (Can Lộc); Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, Cẩm Thạch, thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên); Lưu Vĩnh Sơn, Tân Lâm Hương, Bắc Sơn (Thạch Hà)...

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.