Tạo đột phá về phát triển văn hóa - giáo dục, xây dựng TP Hà Tĩnh hiện đại, có bản sắc riêng

(Baohatinh.vn) - Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng và phát triển văn hóa - giáo dục năm 2022 được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh xác định gồm 5 chủ đề, 30 nội dung về lĩnh vực văn hóa, 9 nội dung về lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Chiều 17/2, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chủ đề năm 2022 về văn hóa, giáo dục. Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng chủ trì hội nghị.

Tạo đột phá về phát triển văn hóa - giáo dục, xây dựng TP Hà Tĩnh hiện đại, có bản sắc riêng

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Thành ủy Hà Tĩnh.

Năm 2022 được thành phố Hà Tĩnh xác định là năm đột phá về văn hóa - giáo dục, tạo đòn bẩy và động lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố phát triển.

Theo đó, về phát triển văn hóa, quan điểm chủ đạo được xác định là nâng cao vai trò chủ thể văn hóa của mỗi công dân; xây dựng hệ sinh thái văn hóa của thành phố, hướng tới sự đa dạng bản sắc, tạo sức mạnh nội sinh để phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Tĩnh.

Tạo đột phá về phát triển văn hóa - giáo dục, xây dựng TP Hà Tĩnh hiện đại, có bản sắc riêng

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở quan điểm đó, UBND thành phố xác định một số nội dung trọng tâm về phát triển văn hóa năm 2022 như: nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa văn minh đô thị; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, định hướng Nhân dân sống, làm việc, ứng xử có văn hóa hướng tới nét văn hóa riêng của người Thành Sen.

Cùng với đó, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử tại các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng, nhân rộng, lan tỏa các giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống Nhân dân; tổ chức các hoạt động lễ hội, sinh hoạt dân gian gắn với việc xây dựng các điểm đến du lịch...

Tạo đột phá về phát triển văn hóa - giáo dục, xây dựng TP Hà Tĩnh hiện đại, có bản sắc riêng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Duy Đức trình bày kế hoạch thực hiện nội dung về xây dựng và phát triển văn hóa - giáo dục năm 2022.

Đối với lĩnh vực giáo dục, TP Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện quy hoạch trường lớp đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô, tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa, từng bước tiến tới hiện đại, thông minh, giải quyết dứt điểm tình trạng “thiếu, yếu, quá tải, xuống cấp” về cơ sở vật chất ở các trường học; thí điểm và từng bước nhân rộng các mô hình giáo dục đặc thù.

Tạo đột phá về phát triển văn hóa - giáo dục, xây dựng TP Hà Tĩnh hiện đại, có bản sắc riêng

Các đại biểu tại 15 điểm cầu phường, xã của thành phố Hà Tĩnh tham dự hội nghị trực tuyến.

Đặc biệt, tập trung triển khai lộ trình xây dựng trường chuyên biệt cho trẻ khuyết tật và tổ chức các loại hình giáo dục năng khiếu; xây dựng trường học hạnh phúc; xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, hình thành văn hóa đọc, thói quen đọc sách trong nhà trường và toàn xã hội…

Cùng với đó, thực hiện chương trình dinh dưỡng học đường nhằm cải thiện tình trạng thể chất, thể lực học sinh; ban hành quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo; tham mưu HĐND ban hành cơ chế chính sách đặc thù để phát triển giáo dục…

Tạo đột phá về phát triển văn hóa - giáo dục, xây dựng TP Hà Tĩnh hiện đại, có bản sắc riêng

Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Văn Sinh: Việc bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử cần đảm bảo sự hài hòa giữa truyền thống, hiện đại, đảm bảo yêu cầu theo Luật Di sản; cần quan tâm, đi vào chiều sâu về quy tắc ứng xử của người Thành Sen.

Để thực hiện các nội dung trọng tâm đó, địa phương tiếp tục kêu gọi các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục, khuyến khích đầu tư phát triển các loại hình giáo dục ngoài công lập chất lượng cao và liên kết giáo dục quốc tế; thí điểm mô hình quản lý khai thác cơ sở vật chất theo hình thức “hợp tác công tư”...

Tạo đột phá về phát triển văn hóa - giáo dục, xây dựng TP Hà Tĩnh hiện đại, có bản sắc riêng

Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Hà Tĩnh Trần Thị Thủy Nga: Kế hoạch đã xác định rõ được lộ trình phát triển của ngành năm 2022 và những năm tiếp theo, sẽ từng bước góp phần nâng cao hoạt động giáo dục của địa phương.

Tại hội nghị, các địa biểu ở các điểm cầu đã tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trọng tâm trong chương trình xây dựng và phát triển văn hóa, giáo dục của UBND thành phố Hà Tĩnh năm 2022 và những năm tiếp theo như: nâng cấp, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của các di tích lịch sử; quan tâm xây dựng trường chuyên biệt cho trẻ khuyết tật; nâng cao thiết chế văn hóa cơ sở, chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong giai đoạn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, quản lý giáo dục…

Tạo đột phá về phát triển văn hóa - giáo dục, xây dựng TP Hà Tĩnh hiện đại, có bản sắc riêng

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị UBND thành phố, các phường, xã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận, bổ sung tại hội nghị để hoàn chỉnh khung kế hoạch và tập trung triển khai thực hiện.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, giáo dục; huy động tối đa mọi nguồn lực để tạo bước đột phá về văn hóa, giáo dục; xây dựng Quỹ “Hỗ trợ phát triển văn hóa - giáo dục” để phát triển phong trào, bồi dưỡng nhân tài, đặc biệt là thế hệ trẻ…

Đồng thời, lựa chọn một số di tích lịch sử, văn hóa, các điểm đến công cộng có tiềm năng, lợi thế để xây dựng thành các điểm đến du lịch; tăng cường quán triệt các chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn hiện nay trong hệ thống chính trị, ngành giáo dục và đào tạo và toàn xã hội. Từ đó, tạo bước đột phá mạnh mẽ về xây dựng và phát triển văn hóa, giáo dục...

Đặc biệt, trong thời gian tới, cần nhanh chóng xây dựng các điểm đến du lịch để phát triển du lịch dịch vụ, quảng bá địa phương, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố.

Tạo đột phá về phát triển văn hóa - giáo dục, xây dựng TP Hà Tĩnh hiện đại, có bản sắc riêng

Chủ đề Hội nghị văn hóa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast