Tập trung đôn đốc, xử lý các kiến nghị của công dân TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh yêu cầu các phòng, ban tiếp tục ưu tiên, tập trung sắp xếp, đôn đốc xử lý các vụ việc, kiến nghị của công dân trên cơ sở đúng quy định pháp luật.

Chiều 20/2, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Quý chủ trì phiên tiếp dân định kỳ tháng 2/2023.

Tập trung đôn đốc, xử lý các kiến nghị của công dân TP Hà Tĩnh

Lãnh đạo TP Hà Tĩnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ.

Theo báo cáo của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Tĩnh, tổng số vụ việc thông qua các phiên tiếp dân trước còn tồn đọng là 6 vụ việc. Đến nay, các phòng, ban chuyên môn và địa phương đã cơ bản giải quyết hoàn thành 1 vụ việc, 5 vụ việc đang trong quá trình xử lý.

5 vụ việc còn tồn đọng là: bà Lê Thị Vân ở phường Văn Yên kiến nghị về hành vi xâm phạm trái phép nhà ở và quyền sử dụng đất hợp pháp; ông Trần Huy Tụ ở xã Thạch Bình kiến nghị việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vụ việc một số hộ dân tổ dân phố 1, phường Đại Nài kiến nghị liên quan đến việc bồi thường do ảnh hưởng bởi dự án củng cố nâng cấp đê phía Tây bờ tả sông Phủ; vụ việc các ông: Lê Hữu Tam, Nguyễn Trọng Tưng, Lê Hữu Sáng, Dương Văn Phú ở phường Văn Yên và ông Nguyễn Văn Thành ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên kiến nghị liên quan đến việc cấp đổi đất; bà Hồ Thị Nhung ở phường Thạch Linh phản ánh về hành vi lấn chiếm đất công của ông Dương Bá Thi và Đinh Văn Đệ.

Tập trung đôn đốc, xử lý các kiến nghị của công dân TP Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy phường Thạch Linh Phạm Hữu Thao trình bày các vướng mắc trong xử lý vụ việc của bà Hồ Thị Nhung (phường Thạch Linh) phản ánh về việc ông Dương Bá Thi và ông Đinh Văn Đệ có hành vi lấn chiếm đất công.

Lãnh đạo các phòng, ban, địa phương đã thông tin tiến độ, nguyên nhân các vụ việc chưa xử lý dứt điểm, đồng thời đề xuất phương án để tiếp tục giải quyết trong thời gian tới.

Trong phiên tiếp chiều nay, Ban Tiếp công dân thành phố tiếp nhận 5 vụ việc về tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và cấp đổi đất...

Tiếp nhận vụ việc của công dân, các phòng, ban chuyên môn, địa phương đã trả lời, giải thích những nội dung liên quan và hướng dẫn cho công dân trình tự, thủ tục kiến nghị.

Hội đồng Tiếp dân thành phố cũng đã tiếp trực tiếp hộ bà Đặng Thị Kiểu - tổ dân phố 5, phường Nam Hà kiến nghị liên quan đến việc bồi thường phần diện tích 184m2 nằm trong chỉ giới vỉa hè đường Phan Đình Giót.

Tập trung đôn đốc, xử lý các kiến nghị của công dân TP Hà Tĩnh

Bà Đặng Thị Kiểu nêu kiến nghị

Sau khi tiếp thu thông tin từ phía hộ dân, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đã giao đoàn công tác gồm: Phòng TN&MT, Phòng Thanh tra, Ủy ban MTTQ thành phố, phường Nam Hà… rà soát lại hồ sơ, làm rõ các bước theo trình tự và có phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Kết luận phiên tiếp dân, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phân tích từng vụ việc còn vướng mắc và đưa ra các phương án xử lý trong thời gian tới; đề nghị các phòng, ban tiếp tục ưu tiên, bám nắm, tập trung sắp xếp, đôn đốc xử lý các kiến nghị của công dân trên cơ sở đúng quy định pháp luật trong thời gian sớm nhất.

Tập trung đôn đốc, xử lý các kiến nghị của công dân TP Hà Tĩnh

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng kết luận phiên tiếp dân.

Trong quá trình làm việc, các đơn vị xử lý các vụ việc theo tinh thần giải quyết thấu đáo nhưng cũng cần cứng rắn, rõ ràng, dứt khoát trên cơ sở thượng tôn pháp luật để người dân hiểu đúng vấn đề, tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài; các phòng chuyên môn phối hợp tốt với chính quyền địa phương để tập trung tháo gỡ các vướng mắc.

Chủ đề Tiếp công dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast